Sau kiểm toán, Xây dựng Hòa Bình lỗ đậm hơn 2.500 tỷ đồng trong năm 2020

Theo báo cáo đã được tài chính kiểm toán, Xây dựng Hòa Bình lỗ 2.750 tỷ đồng, công ty mẹ lỗ 2.567 tỷ đồng trong năm 2022. Trong đó, nguyên nhân lớn là do trích lập dự phòng phải thu khó đòi, công nợ...

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán được thực hiện bởi Ernst & Young Việt Nam.

Theo báo cáo thuyết minh, kết quả lợi nhuận sau thuế của Xây dựng Hòa Bình trong năm 2022 chốt lại với con số lỗ 2.750 tỷ đồng, công ty mẹ lỗ 2.567 tỷ đồng. Trong đó, nguyên nhân lớn là do trích lập dự phòng phải thu khó đòi, công nợ... với giá trị lên tới 1.745 tỷ đồng.

Bên cạnh lợi nhuận âm, lỗ lũy kế, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 883 tỷ đồng, thì vấn đề quá hạn tại các tổ chức tài chính của Xây dựng Hòa Bình cũng đã được kiểm toán nêu ra ảnh hưởng đến giả định hoạt động liên tục.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ, trong đó có một số khoản đã được các ngân hàng đồng ý gia hạn. Đối với các khoản vay còn lại đã quá hạn hoặc sắp đến hạn, Xây dựng Hòa Bình đang trong quá trình thương thảo với ngân hàng để xin gia hạn.

Theo Xây dựng Hòa Bình, để khắc phục về dòng tiền trong tương lai gần, ban lãnh đạo đã lên kế hoạch bao gồm: Phát hành thêm cổ phiếu; Tái cấu trúc và gia hạn các khoản vay; Thanh lý tài sản.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tổ chức vào ngày 27/6/2023, cổ đông Xây dựng Hòa Bình đã thông qua kế hoạch phát hành 274 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhằm tăng vốn điều lệ trong năm 2023. Giá trị phát hành không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu và không thấp thị giá tại thời điểm ký hợp đồng nguyên tắc với nhà đầu tư.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng dư nợ của Xây dựng Hòa Bình là 6.131 tỷ đồng. Trong đó 5.104 tỷ đồng là các khoản dư nợ ngắn hạn và dài hạn đến hạn trả trong vòng 12 tháng. Hiện tại, doanh nghiệp đã thanh toán được 2.047 tỷ đồng nợ gốc và 170 tỷ đồng lãi vay.

Đối với số dư nợ còn lại, Xây dựng Hòa Bình đã làm việc với các ngân hàng cho vay bao gồm Vietinbank, BIDV, VPbank, Seabank… về việc gia hạn thời gian thanh toán, điều chỉnh kỳ hạn trả lãi hoặc cơ cấu lại thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ. Trong đó, một số khoản vay đã được đồng ý bằng văn bản, một số khoản vẫn đang đàm phán.

Đồng thời, Xây dựng Hòa Bình dự kiến thu được hơn 1.000 tỷ đồng từ việc thanh lý các tài sản máy móc thiết bị theo các hợp đồng chuyển nhượng tài sản đã ký vào 28/6/2023.

Dựa vào các thông tin trên, Ban giám đốc Hòa Bình Corp tin rằng công ty sẽ có đủ nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh và có dòng tiền đủ khả năng đáp ứng các nghĩa vụ của tập đoàn trong vòng 12 tháng tới.

Một nội dung đáng chú ý khác, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Xây dựng Hòa Bình đã công bố liên minh Hoa Lư để tham gia đấu thầu dự án Sân bay Long Thành. Trong đó, liên minh Hoa Lư do Xây dựng Coteccons dẫn đầu tập hợp nhiều nhà thầu xây dựng có tiếng của Việt Nam bao gồm: Unicons, Thành An, Delta, Central, An Phong, Hoà Bình.

Xây dựng Hòa Bình

Trên thị trường chứng khoán, tính đến ngày 1/7/2023, thị giá cổ phiếu HBC đang ghi nhận ở mức 9.790 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa của công ty đạt khoảng 2.684 tỷ đồng.

Trước đó, vì chậm nộp báo cáo tài chính 2022 kiểm toán quá 45 ngày, vừa qua, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã chuyển cổ phiếu HBC từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch. HBC chỉ được giao dịch phiên chiều của từ ngày 23/5.

Xem thêm

"Thất hứa" nộp báo cáo tài chính, Tập đoàn Hòa Bình vẫn trúng gói thầu nhà ở xã hội hơn 3.000 tỷ tại Hải Phòng

"Thất hứa" nộp báo cáo tài chính, Tập đoàn Hòa Bình vẫn trúng gói thầu nhà ở xã hội hơn 3.000 tỷ tại Hải Phòng

Thông báo mới nhất, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) cùng chủ đầu tư Thái – Holding đã chính thức ký kết hợp đồng tổng thầu thi công dự án khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên, với tổng giá trị hợp đồng này là hơn 3.000 tỷ đồng...

Có thể bạn quan tâm

Thị trường chứng khoán kiểm định lại vùng 1.580–1.600 điểm, nhà đầu tư thận trọng "bắt đáy"

Thị trường chứng khoán kiểm định lại vùng 1.580–1.600 điểm, nhà đầu tư thận trọng "bắt đáy"

VN-Index ghi nhận phiên hồi phục tăng 13 điểm, dù vận động trong phiên ghi nhận biên độ lớn trên 20 điểm. Thanh khoản có phần giảm nhẹ so với trung bình 20 ngày cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn hiện hữu khi đang trong giai đoạn kiểm định lại cung-cầu ở vùng điểm 1.580-1.600 điểm...

Phố Wall tăng mạnh nhờ cổ phiếu AI và hy vọng chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa

Phố Wall tăng mạnh nhờ cổ phiếu AI và hy vọng chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa

Phố Wall khép phiên đầu tuần với mức tăng mạnh, được dẫn dắt bởi đà bứt phá của các “ông lớn” trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) như Nvidia và Palantir. Bên cạnh đó là tin tức Washington đạt tiến triển trong việc chấm dứt tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa lâu nhất trong lịch sử…

Áp lực điều chỉnh ngắn hạn vẫn bao trùm, VN-Index có thể lùi về mốc 1.560 điểm

Áp lực điều chỉnh ngắn hạn vẫn bao trùm, VN-Index có thể lùi về mốc 1.560 điểm

Mặc dù VN-Index đã dao động trong vùng giá thấp suốt gần ba tuần qua, nhưng dòng tiền mới vẫn chưa có tín hiệu nhập cuộc rõ ràng. Trong bối cảnh đó, khả năng chỉ số tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn vẫn hiện hữu, với vùng hỗ trợ gần nhất được xác định quanh mốc 1.560 điểm...