Sơ tuyển dự án Bệnh viện Nhi và khu nhà ở kết hợp dịch vụ hỗn hợp tại TP Phủ Lý

Mục tiêu của Dự án là kiến tạo một khu trung tâm khám chữa bệnh nhi khoa chất lượng cao kết hợp khu nhà ở đô thị, thương mại hỗn hợp, dịch vụ cao cấp, hiện đại, đồng bộ tại địa phương.
Sơ tuyển dự án Bệnh viện Nhi và khu nhà ở kết hợp dịch vụ hỗn hợp tại TP Phủ Lý

Ban Quản lý phát triển Khu đô thị mới tỉnh Hà Nam vừa thông báo mời sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi chất lượng cao và khu nhà ở kết hợp khu dịch vụ thương mại hỗn hợp tại xã Liêm Tuyền, TP Phủ Lý.

Đây là dự án có sử dụng đất, với chi phí thực hiện 4.091 tỷ đồng, tổng diện tích khoảng 166 nghìn m2. Dự án sẽ được sơ tuyển rộng rãi quốc tế, thời gian phát hành hồ sơ mời sơ tuyển từ 8h ngày 27/3/2020 đến 8h ngày 4/5/2020.

Theo quy hoạch, Bệnh viện Nhi có quy mô 700 giường. Khu nhà ở gồm đất xây dựng nhà ở khoảng 40,81%, đất dịch vụ khoảng 5,29%, đất cây xanh thể dục thể thao, mặt nước 20,39%, đất giao thông 33,51%.

Theo bên mời thầu, mục tiêu của Dự án là kiến tạo một khu trung tâm khám chữa bệnh nhi khoa chất lượng cao kết hợp khu nhà ở đô thị, thương mại hỗn hợp, dịch vụ cao cấp, hiện đại, đồng bộ tại địa phương. Đồng thời kết nối hài hòa với các công trình lân cận, tạo môi trường sống, làm việc chất lượng cao…

Trước đó, UBND tỉnh Hà Nam cũng đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu thương mại và khu nhà ở đô thị tại phường Duy Minh và phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên (giai đoạn 1).

Theo đó, trong quý I/2020, Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam (Bên mời thầu) sẽ thực hiện đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên.

Đây là dự án sử dụng đất, có tổng chi phí thực hiện dự kiến là 160 tỷ đồng.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Cần xác định mẫu nhà ở xã hội như một hệ thống khuyến nghị kỹ thuật, mỹ thuật, giúp địa phương lựa chọn phù hợp với quy hoạch

Nhà ở xã hội không thể phát triển theo kiểu "mạnh ai nấy làm"

Từ yêu cầu thực tiễn và tình trạng thiếu đồng bộ hiện nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng cần xem mẫu nhà ở xã hội như một bộ khuyến nghị kỹ thuật, thay vì áp đặt cứng nhắc, nhằm đảm bảo linh hoạt, bền vững và phù hợp từng vùng miền...

Nhà hướng Nam và cận Nam sẽ làm dịu được nắng nóng của mùa hè

Nên chọn nhà hướng nào để chống nóng?

Nắng nóng kéo dài khiến việc chọn hướng nhà trở thành yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thoáng mát. Hướng Nam, Đông Nam và Tây Nam đang là những hướng nhà lý tưởng tại Việt Nam để đón gió và tránh nắng gắt...