S&P 500 và Nasdaq đảo chiều, chấm dứt chuỗi tăng điểm dài nhất 2 năm

Chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm điểm vào 9/11 sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và bình luận từ Chủ tịch Fed Jerome Powell khiến thị trường dao động…

Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE)
Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE)

Kết thúc phiên 9/11, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 220,33 điểm (-0,65%) xuống 33.891,94 điểm, S&P 500 mất 35,43 điểm (-0,81%) còn 4.347,35 điểm và Nasdaq Composite trượt 128,97 điểm (-0,94%) thành 13.521,45 điểm.

Sự sụt giảm này đánh dấu mức giảm phần trăm lớn nhất trong một ngày đối với S&P và Nasdaq kể từ ngày 26/10 và là mức giảm lớn nhất đối với chỉ số Dow Jones kể từ ngày 27/10.

Tất cả 11 lĩnh vực chính của S&P đều giảm điểm, dẫn đầu là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và hàng tiêu dùng thiết yếu, với mức giảm khoảng 2% mỗi ngành.

Ở các diễn biến riêng lẻ, công ty bán dẫn của Anh Arm Holdings mất 5,2% do dự báo doanh thu quý 3 ảm đạm.

Cổ phiếu Becton Dickinson and Company giảm hơn 9%, gây áp lực lên lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nói chung, sau khi dự báo hàng năm về công nghệ y tế làm lu mờ kết quả doanh thu hàng quý tốt hơn mong đợi.

Các cổ phiếu chăm sóc sức khỏe khác bao gồm Eli Lilly & Company, AbbVie Inc và Gilead Sciences Inc cũng là lực cản lớn đối với ngành.

Tesla Inc trượt 6%, một yếu tố khiến cổ phiếu tiêu dùng giảm, sau khi HSBC đưa ra xếp hạng bán đối với nhà sản xuất xe điện do lo ngại rằng sẽ mất thời gian lâu hơn dự kiến để công ty thực hiện các ý tưởng của mình.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 11,36 là tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 10,97 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch vừa qua.

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán là lợi suất trái phiếu, với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 12,8 điểm cơ bản ở mức 4,636% sau khi có thời điểm tăng cao tới 4,654% trong ngày.

Các cổ phiếu đã bắt đầu biến động ngay trước bình luận của chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell.

Ông Powell cho biết các quan chức ngân hàng trung ương chưa thấy tự tin rằng lãi suất đã đủ cao để kiềm chế lạm phát và có thể không nhận được nhiều trợ giúp hơn từ những cải thiện trong nguồn cung hàng hóa, dịch vụ và lao động.

Peter Cardillo, nhà kinh tế thị trường trưởng tại Spartan Capital Securities cho biết ông Jerome Powell đang một lần nữa bày tỏ quan điểm diều hâu. “Chủ tịch Powell đang muốn nói với thị trường rằng cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa có kết quả như mong đợi và nếu điều kiện kinh tế đảm bảo, họ sẽ không ngần ngại mà tăng lãi suất thêm một lần nữa”, ông Peter Cardillo nhận xét.

Hầu hết các nhà giao dịch đang đặt cược Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong năm nay, ngay cả sau những bình luận của ông Powell, tuy nhiên kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào 2024 đã giảm bớt, theo Công cụ FedWatch của CME Group.

Một số nhà hoạch định chính sách đã đưa ra quan điểm diều hâu trong tuần này, trong đó nhấn mạnh rằng cách tiếp cận chính sách phần lớn sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế.

Một báo cáo mới đây của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm vào tuần trước xuống còn 217.000, cho thấy tình trạng sa thải vẫn chưa tăng tốc mặc dù có dấu hiệu thị trường lao động hạ nhiệt.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng trở lại vào 9/11, phục hồi từ mức thấp nhất trong gần 4 tháng.

Hợp đồng tương lai dầu WTI của Mỹ giao dịch cao hơn 1,1% ở mức 76,15 USD/thùng, trong khi dầu Brent tăng tương ứng 1,1% lên 80,35 USD/thùng.

Cả hai điểm chuẩn này đều đã giảm trong phiên trước xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7, với giá dầu Brent giao dịch dưới mức quan trọng là 80 USD/thùng trong thời gian ngắn.

Bất chấp mức tăng ngày hôm nay, thị trường đang có xu hướng giảm mạnh trong tuần này sau dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ chỉ ra rằng tồn kho dầu thô của Mỹ ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 2, gần 12 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 3/11.

Ngoài ra, Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, lại rơi vào tình trạng giảm phát vào tháng 10, theo dữ liệu công bố trong ngày. Sự phục hồi của Trung Quốc vẫn liên tục gặp khó khăn bất chấp những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm cải thiện tăng trưởng.

Tại châu Âu, dữ liệu doanh số bán lẻ và hoạt động kinh doanh suy yếu tại khu vực đồng Euro vào tháng trước tiếp tục cho thấy nguy cơ suy thoái ngày càng tăng ở khu vực tiêu thụ năng lượng quan trọng này.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Chứng khoán Mỹ phục hồi, giá dầu giảm nhẹ

Chứng khoán Mỹ phục hồi, giá dầu giảm nhẹ

Phố Wall tăng điểm trong ngày giao dịch trầm lắng nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu công nghệ trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất tiếp tục gia tăng…

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ, giá dầu tăng hơn 1%

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ, giá dầu tăng hơn 1%

Chứng khoán Mỹ khép phiên giao dịch đầu tuần với mức giảm nhẹ khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và các dữ liệu kinh tế mới cho thấy thuế quan tiếp tục gây sức ép lên lĩnh vực sản xuất…

VN-Index chinh phục lại 1.700 trong trạng thái thiếu lực đỡ, nhà đầu tư nên cơ cấu và chờ cơ hội mới

VN-Index chinh phục lại 1.700 trong trạng thái thiếu lực đỡ, nhà đầu tư nên cơ cấu và chờ cơ hội mới

Chỉ số VN-Index chinh phục lại mốc 1.700 điểm nhưng dòng tiền chưa có sự lan tỏa ra các nhóm ngành mà vẫn trong trạng thái thận trọng với thanh khoản chưa có sự cải thiện. Nhà đầu tư nên chủ động cơ cấu danh mục theo hướng loại bỏ các mã yếu để dành sức mua cho những cơ hội mới...

VN-Index giằng co quanh 1.670 điểm, nhịp tăng ngắn hạn chưa kết thúc

VN-Index giằng co quanh 1.670 điểm, nhịp tăng ngắn hạn chưa kết thúc

Áp lực bán mạnh ở cuối phiên khi thị trường tiến đến vùng 1.670 điểm cho thấy đây là vùng kháng cự mạnh. Tuy vậy, chưa có tín hiệu rõ ràng cho thấy thị trường đã kết thúc nhịp tăng trong hai tuần vừa qua. Thị trường có khả năng sẽ giằng co trong các phiên tới...