Tại sao toàn ngành ô tô ở Mỹ luôn lo sợ "cơn lũ" xe điện giá rẻ từ Trung Quốc?

Sự dẫn đầu của Trung Quốc về xe điện, đã làm dấy lên lo ngại rằng ô tô Trung Quốc có thể tấn công thị trường Mỹ với mức giá mà GM, Ford và các nhà sản xuất ô tô truyền thống khác không thể cạnh tranh được.

Tại sao toàn ngành ô tô ở Mỹ luôn lo sợ "cơn lũ" xe điện giá rẻ từ Trung Quốc?

Đầu tuần này, Mỹ tuyên bố họ sẽ áp thuế nhập khẩu 100% với ô tô điện Trung Quốc để bảo vệ ngành công nghiệp ô tô nước này.

QUAN NGẠI SÂU SẮC

Dĩ nhiên, các mức thuế mới mà chính quyền ông Biden áp dụng đối với xe điện Trung Quốc sẽ không có tác động lớn ngay lập tức đến người tiêu dùng Mỹ hoặc thị trường ô tô vì rất ít xe như vậy được bán ở Mỹ.

Nhưng quyết định này phản ánh mối quan ngại sâu sắc về khả năng sản xuất xe điện giá rẻ của Trung Quốc trong giới xe hơi Mỹ. Các nhà sản xuất ô tô Mỹ dĩ nhiên hoan nghênh quyết định của chính quyền ông Biden về việc áp thuế 100% đối với xe điện từ Trung Quốc. Lý do là bởi một khi những phương tiện đó được bán ở Mỹ, chúng sẽ làm giảm hàng tỷ USD đầu tư vào các nhà máy sản xuất xe điện và pin ở Mỹ.

Thượng nghị sĩ Gary Peters, đảng viên Đảng Dân chủ Michigan cho biết trong một tuyên bố: “Thông báo hôm nay là một phản ứng cần thiết để chống lại các hoạt động thương mại không công bằng của chính phủ Trung Quốc gây nguy hiểm cho tương lai của ngành công nghiệp ô tô của chúng ta. Điều này sẽ giúp tạo ra một sân chơi bình đẳng, giữ cho ngành công nghiệp ô tô của chúng ta có tính cạnh tranh và hỗ trợ việc làm công đoàn được trả lương cao ở quê nhà”.

775163be-21da-4c26-a411-68e598-6672-5347-1619582206-8310.jpg
Dù có rất ít xe điện Trung Quốc được bán tại Mỹ nhưng các hãng ô tô ở đây đã lo sợ.

Cũng trong hôm thứ ba, Tổng thống Biden đã công bố một loạt mức thuế mới và tăng đối với một số hàng hóa do Trung Quốc sản xuất, bao gồm thuế 25% đối với thép và nhôm và 50% thuế đối với chất bán dẫn và tấm pin mặt trời. Thuế quan đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc đã tăng gấp 4 lần từ 25%. Pin lithium-ion của Trung Quốc dành cho ô tô điện hiện sẽ phải đối mặt với mức thuế 25%, tăng từ mức 7,5%.

Mỹ hiện chỉ nhập khẩu một số sản phẩm – điện hoặc xăng – từ Trung Quốc. Một là Polestar 2, một chiếc xe điện được sản xuất tại Trung Quốc bởi một nhà sản xuất ô tô Thụy Điển, trong đó công ty Trung Quốc Geely có cổ phần kiểm soát. Trong một tuyên bố, Polestar cho biết họ đang đánh giá tác động từ thông báo của ông Biden.

“Chúng tôi tin rằng thương mại tự do là điều cần thiết để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang phương thức di chuyển bền vững hơn thông qua việc tăng cường xe điện”, công ty cho biết.

Trong quý đầu tiên của năm nay, Polestar chỉ bán được 2.200 xe tại Mỹ. Tuy nhiên, vào cuối năm nay, hãng dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất một mẫu xe mới, Polestar 3, tại một nhà máy ở Nam Carolina do Volvo Cars, công ty mà Geely sở hữu, điều hành.

Volvo bán mẫu sedan plug-in hybrid do Trung Quốc sản xuất có tên S90 Recharge tại Mỹ và có kế hoạch bắt đầu nhập khẩu một mẫu xe thể thao đa dụng cỡ nhỏ mới như EX30 từ Trung Quốc vào Mỹ trong năm nay. Chiếc xe dự kiến ​​sẽ có giá khởi điểm 35.000 USD, khiến đây trở thành một trong những mẫu xe chạy bằng pin có giá cả phải chăng nhất hiện có trong nước. Mẫu xe này đã nhanh chóng trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Volvo tại châu Âu.

Volvo hôm thứ ba cho biết họ đang đánh giá tác động tiềm ẩn của các mức thuế mới của ông Biden đối với các kế hoạch của mình.

Các mẫu xe động cơ đốt trong được sản xuất tại Trung Quốc và bán ở Mỹ bao gồm Buick Envision được sản xuất bởi General Motors và Lincoln Nautilus của Ford Motors. Họ không bị ảnh hưởng bởi thuế quan.

Tesla, GM, Ford, Volkswagen, Hyundai và một số nhà sản xuất ô tô khác đã đầu tư hàng chục tỷ USD vào các nhà máy sản xuất pin và xe điện ở Mỹ. Nhưng ngoại trừ Tesla, các nhà sản xuất ô tô ở Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản đều kém các công ty Trung Quốc về quy mô, sản xuất nguyên liệu thô và công nghệ chủ chốt.

Sự dẫn đầu của Trung Quốc về xe điện, vốn được coi là trọng tâm trong tương lai của ngành ô tô, đã làm dấy lên lo ngại rằng ô tô Trung Quốc có thể tấn công thị trường Mỹ với mức giá mà GM, Ford và các nhà sản xuất ô tô truyền thống khác không thể cạnh tranh được.

Công ty CATL - nhà sản xuất Trung Quốc và là nhà sản xuất pin ô tô điện lớn nhất thế giới, cho biết vào tháng trước rằng họ đã phát triển một loại pin có thể sạc đủ trong 10 phút để cho phép ô tô đi được quãng đường khoảng 370 dặm - một bước nhảy vọt lớn so với loại pin được sử dụng bởi các nhà sản xuất ô tô lâu đời ở phương Tây và châu Á, bao gồm cả Tesla.

Sự dẫn đầu của Trung Quốc về xe điện, vốn được coi là trọng tâm trong tương lai của ngành ô tô, đã làm dấy lên lo ngại rằng ô tô Trung Quốc có thể tấn công thị trường Mỹ với mức giá mà GM, Ford và các nhà sản xuất ô tô truyền thống khác không thể cạnh tranh được.

BYD, một công ty ô tô và pin hàng đầu và đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc, đã bán một chiếc ô tô điện nhỏ gọn có tên Seagull với giá chưa đến 15.000 USD tại Trung Quốc. Và vào thứ ba, họ cho biết sẽ bắt đầu bán một chiếc xe bán tải plug-in hybrid ở Mexico, mặc dù họ nói thêm rằng chưa có kế hoạch bán chiếc xe này ở Mỹ.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc như BYD, Geely và SAIC đã tăng cường xuất khẩu ô tô sang châu Âu, châu Mỹ Latinh và nhiều nước châu Á khác nhau. Ủy ban Châu Âu, cơ quan điều hành của Liên minh Châu Âu, đang điều tra các khoản trợ cấp của nhà nước Trung Quốc cho các nhà sản xuất ô tô điện.

DƯ THỪA

Một số đại diện của ngành công nghiệp ô tô Mỹ cho biết sự hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc đối với các nhà sản xuất ô tô của họ đã khiến các nhà máy ở đó có khả năng sản xuất nhiều ô tô hơn mức có thể bán được trong nước.

“Họ gặp vấn đề dư thừa công suất với xe điện”, John Bozzella, chủ tịch của Liên minh Đổi mới Ô tô, cơ quan vận động hành lang chính cho các nhà sản xuất ô tô Mỹ cho biết.

Ông Bozzella nói thêm: “Họ đang sản xuất quá nhiều xe điện – quá nhiều xe điện được trợ giá nhiều – cho thị trường trong nước và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm cách bán những chiếc xe đó ra nước ngoài với mức giá phải chăng. Khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô ở Mỹ sẽ bị tổn hại nếu xe điện Trung Quốc được trợ cấp nhiều có thể được bán với giá thấp hơn thị trường cho người tiêu dùng Mỹ”.

xe-dien-cua-byd-6022.jpg
Trung Quốc hiện dư thừa khá nhiều xe điện.

Các quan chức Trung Quốc phủ nhận việc nước này đang sản xuất quá mức xe điện, tấm pin mặt trời và các sản phẩm khác mà chính quyền ông Biden nhắm tới. Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Liu Pengyu cho biết hôm thứ ba: “Chúng tôi hy vọng Mỹ có thể có cái nhìn tích cực về sự phát triển của Trung Quốc”.

Các nhà sản xuất ô tô thì đã nhận ra bài học rằng cạnh tranh về giá có thể làm gián đoạn kế hoạch sản xuất xe điện của họ như thế nào. Trong năm qua, Tesla đã nhiều lần giảm giá các mẫu ô tô của mình, tổng giá thành một số mẫu xe giảm hơn 20%. Những đợt cắt giảm đó, kết hợp với sự sụt giảm trong tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe điện, đã khiến GM và Ford rơi vào hoàn cảnh rất éo le khi muốn kiếm tiền từ những chiếc xe chạy bằng pin.

Trong 3 tháng đầu năm, bộ phận xe điện của Ford lỗ 1,3 tỷ USD trước khi tính một số chi phí. Cả Ford và GM đã làm chậm quá trình sản xuất xe điện và trì hoãn việc giới thiệu các mẫu xe mới. Trong khi GM đang thua lỗ đối với ô tô điện, công ty cho biết họ kỳ vọng loại xe này sẽ bắt đầu tạo ra lợi nhuận vào cuối năm nay.

Chính quyền ông Biden đã tìm cách hỗ trợ và khuyến khích sản xuất pin và xe điện ở Mỹ để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và khuyến khích sản xuất trong nước nhiều hơn.

Trung Quốc không phải là trở ngại duy nhất trên con đường này. Sự hào hứng của người Mỹ đối với ô tô điện đã giảm dần trong năm qua, phần lớn là do những phương tiện như vậy được bán với giá tương đối cao. Một số người mua ngần ngại mua vì họ không chắc sẽ có đủ chỗ để sạc những chiếc xe đó một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Theo Kelley Blue Book, trong quý 1 năm nay, có 269.000 xe điện được bán ra tại thị trường Mỹ. Đó là mức tăng chỉ 2,6% so với một năm trước đó. Tổng doanh số bán ô tô và xe tải nhẹ tăng hơn 5% lên 3,8 triệu xe.

“Theo nhiều cách, việc mua một chiếc xe điện cần đến cả việc thay đổi lối sống. Rất nhiều người nói rằng họ không muốn gặp rắc rối với xe điện”, Jessica Caldwell, giám đốc điều hành có am hiểu sâu sắc với lĩnh vực xe điện tại Edmunds nói.

Xem thêm

Xe điện bị lôi vào cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

Xe điện bị lôi vào cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

Theo các nguồn tin nội bộ từ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, mức thuế đối với xe điện Trung Quốc dự kiến sẽ tăng từ 25% lên khoảng 100%, đồng thời lĩnh vực pin và tấm pin mặt trời từ Trung Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng…

Có thể bạn quan tâm

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Người tiêu dùng Trung Quốc ngày nay đang đẩy mạnh chi tiêu cho những giá trị mang tính cảm xúc thay vì chỉ tập trung vào công năng sản phẩm. Xu hướng này không chỉ là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng mà còn mở ra một “nền kinh tế cảm xúc” trị giá hàng nghìn tỷ nhân dân tệ...

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

Giá dầu tăng vọt đã đẩy kinh tế toàn cầu vào tình trạng căng thẳng chưa từng có. Giới doanh nghiệp và thị trường đang hướng tới hạn chót 2 tuần để Mỹ và các đồng minh khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz, nếu không nguy cơ khủng hoảng năng lượng và suy giảm tăng trưởng sẽ lan rộng khắp thế giới…

"Khi giá xăng vượt quá 5 đô la/gallon, mọi người sẽ thực sự cảm nhận được ảnh hưởng của cuộc chiến”

Chủ doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ chới với khi giá nhiên liệu tăng cao

Người tiêu dùng tại Mỹ có thể mới chỉ lờ mờ thấy ảnh hưởng của cuộc chiến tại Trung Đông khi giá xăng đã tăng lên mức 4,85 USD/Gallon. Nhưng áp lực đối với các doanh nghiệp tại Mỹ còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, việc tăng giá là điều không thể. Vì vậy, họ đang làm mọi cách để chống chọi với áp lực ấy.

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Khi thị trường tiêu dùng dần bão hòa và xu hướng liên tục thay đổi, nhiều doanh nghiệp buộc phải mở rộng danh mục sản phẩm mới để duy trì đà tăng trưởng. Tuy chiến lược này giúp tăng doanh thu và giữ khách hàng, nhưng cũng đặt ra rủi ro về chi phí, tồn kho và nguy cơ loãng bản sắc thương hiệu…

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Trước áp lực tăng trưởng và sự thay đổi nhanh trong hành vi tiêu dùng, nhiều thương hiệu thời trang và làm đẹp đang mở rộng sang loạt sản phẩm phụ như charm treo túi, phụ kiện mini. Những món đồ nhỏ với mức giá dễ tiếp cận không chỉ thu hút khách hàng trẻ mà còn như một công cụ marketing hiệu quả…

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Việc eo biển Hormuz bị phong toả đang đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng bất ổn kinh tế. Dù Mỹ đã đạt trạng thái độc lập năng lượng, nền kinh tế này vẫn không thể tách rời khỏi biến động của thị trường toàn cầu, khiến bài toán kiểm soát giá trở nên khó khăn hơn bao giờ hết…

“Cơn khát vàng” tại Singapore

“Cơn khát vàng” tại Singapore

Bất ổn Trung Đông và kỳ vọng lãi suất biến động đang thúc đẩy nhu cầu vàng tại Singapore tăng đột biến. Doanh nghiệp gấp rút nhập hàng, mở rộng hầm lưu trữ, trong khi dòng tiền từ cả nhà đầu tư trẻ lẫn trung niên đều đổ vào kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn…

Thuê nhà trước, trả tiền sau: Lối thoát tạm thời cho người dân Mỹ trước áp lực chi phí sinh hoạt

Thuê nhà trước, trả tiền sau: Lối thoát tạm thời cho người dân Mỹ trước áp lực chi phí sinh hoạt

Áp lực tiền thuê nhà ngày càng lớn khiến nhiều người Mỹ tìm đến các dịch vụ “thuê trước, trả sau” để chia nhỏ khoản thanh toán hàng tháng. Mô hình này mang lại sự linh hoạt trong ngắn hạn, nhưng các chuyên gia cảnh báo về khoản phí đi kèm có thể khiến gánh nặng chi phí sinh hoạt trở nên nặng nề hơn…

Câu chuyện phía sau cái tên dầu Brent

Câu chuyện phía sau cái tên dầu Brent

Giá dầu Brent - chuẩn tham chiếu cho phần lớn giao dịch dầu thô toàn cầu - đang biến động mạnh trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang. Nhưng ít ai biết rằng Brent ban đầu chỉ là tên một mỏ dầu ở Biển Bắc, trước khi trở thành chuẩn giá chi phối thị trường năng lượng thế giới…