Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul: Thời đến cản không nổi

Chiến thắng của ông Anutin Charnvirakul là minh chứng cho định hướng chính trị dựa trên sự kiên nhẫn và khả năng thích ứng cao…

Theo kết quả sơ bộ, đảng Bhumjaithai (Đảng Tự Hào Thái Lan) gần như chắc chắn giành vị trí thứ nhất trong cuộc tổng tuyển cử 8/2 tại Thái Lan, bỏ xa các đối thủ khác như đảng Nhân dân, đảng Vì nước Thái (Pheu Thai), đảng Klatham và đảng Dân chủ, qua đó giành quyền thành lập chính phủ sau bầu cử.

Chiến thắng này mở đường để nhà lãnh đạo Đảng, ông Anutin Charnvirakul, trở thành tân Thủ tướng Thái Lan. Chính phủ mới do ông đứng đầu được kỳ vọng có thể chấm dứt chuỗi bất ổn chính trị đã làm rung chuyển Thái Lan trong những năm gần đây và khiến nền kinh tế nước này rơi vào trạng thái chông chênh.

Ông Anutin Charnvirakul, thường được gọi bằng biệt danh “Nu”, là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lâu năm trong giới quyền lực Thái Lan.

Ông là con trai của cựu Thủ tướng tạm quyền Chavarat Charnvirakul và tốt nghiệp ngành kỹ thuật tại Đại học Hofstra ở New York, Mỹ.

Ông bước chân vào chính trường từ năm 1996, khi vẫn đang điều hành doanh nghiệp gia đình Sino - Thai Engineering & Construction, nay là Stecon Group, nhà thầu xây dựng lớn thứ hai của Thái Lan.

Là lãnh đạo lâu năm của đảng Bhumjaithai, ông Anutin đã kiên nhẫn chờ đợi cơ hội nắm quyền trong nhiều năm. Ông từng đảm nhiệm các vị trí nội các cấp cao qua nhiều chính phủ khác nhau, gây dựng hình ảnh một chính khách khéo léo và linh hoạt, có thể làm việc linh hoạt với cả các chính phủ dân sự lẫn chính quyền quân sự.

Vào tháng 9/2025, ông trở thành Thủ tướng sau một thỏa thuận với Đảng Nhân dân, khi bà Paetongtarn Shinawatra bị Tòa án Hiến pháp phế truất vì vi phạm đạo đức trong quá trình xử lý căng thẳng với Campuchia. Sau đó, ông Anutin đã kêu gọi bầu cử sớm khi Đảng Nhân dân đe dọa lật đổ ông thông qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Những thành công của ông Anutin đến từ sự kết hợp giữa chiến lược và thời cơ, đồng thời cho thấy sự kiên nhẫn và khéo léo trong việc xây dựng liên minh chính trị. Đảng Bhumjaithai, mang ý nghĩa là “tự hào là người Thái”, được thành lập năm 2008 như một nhánh tách ra từ đảng có liên hệ với ông Thaksin Shinawatra - tỷ phú viễn thông và là huyền thoại chính trị của Thái Lan.

Kể từ đó, ông Anutin đã từng bước mở rộng nền tảng nghị viện của đảng bằng cách củng cố sự ủng hộ từ các gia tộc chính trị địa phương.

Sau khi cựu Thủ tướng Prayuth Chan-Ocha, người nắm quyền trong giai đoạn 2014 - 2023, rời chính trường, ông Anutin nổi lên như gương mặt tiêu biểu mới của phe bảo thủ. Tại Thái Lan, nơi các chính phủ được bầu có thể bị áp chế bởi tòa án hoặc đảo chính, sự hậu thuẫn của hoàng gia đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Gần đây nhất, ông Anutin đã tận dụng tầm ảnh hưởng cá nhân để mời gọi các chuyên gia kỹ trị tham gia nội các, đồng thời định vị mình là lực lượng ổn định trong bối cảnh chính trị ngày càng phân cực.

Làn sóng chủ nghĩa dân tộc tại Thái Lan, sau các vụ đụng độ biên giới với Campuchia, đã củng cố thông điệp của ông về an ninh, chủ quyền và tính ổn định trong điều hành đất nước.

Ông Anutin theo đuổi lập trường cứng rắn trong việc bảo vệ chủ quyền Thái Lan, thông điệp dường như đã tạo được sự đồng thuận rộng rãi trong cử tri. Tại cuộc vận động tranh cử cuối cùng vào ngày 6/2, ông tuyên bố sẽ hủy bỏ thỏa thuận năm 2001 giữa Thái Lan và Campuchia nhằm giải quyết tranh chấp hàng hải tại Vịnh Thái Lan, khu vực được cho là có tiềm năng khí đốt tự nhiên. Hai quốc gia đã tranh cãi về vấn đề này từ những năm 1970. Ông cũng cam kết xây dựng tường dọc theo biên giới trên bộ giữa Thái Lan và Campuchia.

Đáng chú ý, đảng Bhumjaithai của ông đặt trọng tâm vào các mục tiêu mang tính thực tiễn thay vì những cải cách mang tính toàn diện. Với việc tiếp tục quảng bá chương trình trợ cấp đồng chi trả, một chính sách được cử tri ưa chuộng, ông Anutin nhấn mạnh sự ổn định và hỗ trợ ngắn hạn cho các hộ gia đình đang chịu áp lực từ nợ nần và chi phí sinh hoạt cao. Theo ước tính của đảng Bhumjaithai, chương trình chính sách của họ sẽ cần khoảng 148 tỷ baht mỗi năm (tương đương 4,7 tỷ USD), trong đó riêng chương trình đồng chi trả tiêu tốn khoảng 44 tỷ baht. Khoản chi lớn nhất sẽ dành cho kế hoạch năng lượng giá rẻ, nhằm giảm giá điện thông qua việc phát triển các nguồn năng lượng xanh và điện cộng đồng.

Phát biểu sau khi có kết quả kiểm phiếu sơ bộ, ban lãnh đạo Đảng và Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã gửi lời cảm ơn mọi phiếu bầu từ cử tri, cho biết mặc dù chưa có kết quả chính thức song hoàn toàn tự tin giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Ngoài chính trị, ông Anutin là người có sở thích sưu tầm các kỷ vật Phật giáo, chơi kèn saxophone và piano. Ông cũng tham gia hoạt động tình nguyện với tư cách phi công trong chương trình “Heart With Wings” của Hội Chữ thập đỏ Thái Lan, sử dụng máy bay riêng để vận chuyển tim hiến tặng cho các bệnh nhân ghép tim.

Có thể bạn quan tâm