Thêm 2 lãnh đạo của Vingroup gia nhập “câu lạc bộ tỷ phú USD” ngay đầu năm 2026

Ba tỷ phú mới của Việt Nam gồm hai lãnh đạo Vingroup và một ngân hàng, phản ánh sự biến động giá trị cổ phiếu và quy mô sở hữu lớn...

Vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương đều đang là những tỷ phú USD của Việt Nam
Vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương đều đang là những tỷ phú USD của Việt Nam

Theo cập nhật mới nhất từ bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, Việt Nam vừa ghi nhận thêm ba gương mặt mới gia nhập “câu lạc bộ tỷ phú USD”, nâng tổng số đại diện của Việt Nam trên bản đồ tài sản toàn cầu lên 8 người. Ba tỷ phú mới được Forbes công nhận gồm bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng đều là lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Vingroup và ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Sự xuất hiện đồng thời của ba tỷ phú mới không khởi nguồn từ những thương vụ niêm yết hay IPO đình đám, mà chủ yếu phản ánh biến động về giá trị cổ phiếu và quy mô sở hữu tại các doanh nghiệp lớn, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, công nghiệp và tài chính - ngân hàng. Điều này cho thấy cấu trúc tài sản của giới siêu giàu Việt Nam vẫn gắn chặt với thị trường vốn, đồng thời chịu tác động rõ nét từ những thăng trầm của chứng khoán.

Trong nhóm tỷ phú mới, bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 2,2 tỷ USD. Bà là phu nhân của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup, đồng thời là một trong những người đồng sáng lập tập đoàn này từ những ngày đầu. Sinh năm 1969, bà Phạm Thu Hương có bằng Thạc sĩ Luật Quốc tế tại Ukraina và tham gia sâu vào hoạt động quản trị chiến lược của Vingroup trong nhiều năm. Theo Forbes, bà đang trực tiếp nắm giữ hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 4,4% vốn điều lệ của tập đoàn, qua đó đưa bà lần đầu tiên bước vào danh sách tỷ phú thế giới.

Một lãnh đạo khác của Vingroup cũng lần đầu được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD là bà Phạm Thúy Hằng, Phó Chủ tịch tập đoàn, em gái bà Phạm Thu Hương. Bà Hằng sinh năm 1974, tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Nga tại Đại học Hà Nội (trước đây là Đại học Ngoại ngữ Hà Nội). Hiện bà sở hữu khoảng 228,3 triệu cổ phiếu VIC, tương đương gần 3% vốn điều lệ của Vingroup. Với mức giá thị trường hiện tại của cổ phiếu VIC, khối tài sản của bà Phạm Thúy Hằng được Forbes ước tính vào khoảng 1,5 tỷ USD.

Việc hai lãnh đạo cấp cao của Vingroup cùng lúc gia nhập danh sách tỷ phú USD cho thấy mức độ tập trung tài sản rất lớn tại tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam này. Trong bối cảnh VIC là cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường, mọi biến động về giá đều tác động trực tiếp đến thứ hạng và giá trị tài sản của các cổ đông lớn, đặc biệt là nhóm sáng lập.

Ngoài 2 lãnh đạo cấp cao của Vingroup, tỷ phú USD mới thứ ba là ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Ông Dũng sinh năm 1968, tốt nghiệp Đại học Thăm dò Địa chất Moscow và có bằng Tiến sĩ Kinh tế tại Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga. Hiện ông đang nắm giữ hơn 328 triệu cổ phiếu VPB, tương đương khoảng 4,14% vốn điều lệ của VPBank. Dựa trên giá thị trường của cổ phiếu VPB, Forbes xác định khối tài sản của Chủ tịch VPBank ở mức khoảng 1,1 tỷ USD, đủ điều kiện đưa ông gia nhập danh sách tỷ phú toàn cầu.

Sự góp mặt của ông Ngô Chí Dũng tiếp tục khẳng định vai trò của lĩnh vực ngân hàng trong việc tạo ra những tỷ phú USD tại Việt Nam, bên cạnh bất động sản và sản xuất công nghiệp. Đây cũng là minh chứng cho xu hướng tích lũy tài sản dài hạn thông qua nắm giữ cổ phần chi phối hoặc cổ phần lớn tại các tổ chức tài chính quy mô lớn.

Với ba gương mặt mới, Việt Nam hiện có tổng cộng tám tỷ phú USD theo thống kê của Forbes. Dẫn đầu danh sách vẫn là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup với khối tài sản ước đạt 21,1 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này đã giảm hơn 7 tỷ USD so với cuối năm trước, phản ánh diễn biến kém tích cực của thị giá cổ phiếu VIC trong bối cảnh thị trường chứng khoán chịu nhiều áp lực điều chỉnh.

Không chỉ ông Phạm Nhật Vượng, tài sản của nhiều tỷ phú Việt Nam khác cũng ghi nhận xu hướng sụt giảm so với cuối năm 2025. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát và ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank đều chứng kiến giá trị tài sản đi xuống, chủ yếu do cổ phiếu họ nắm giữ giảm giá. Cụ thể, VIC và VJC cùng giảm khoảng 23% so với cuối năm trước, trong khi HPG và TCB cũng điều chỉnh giảm vài phần trăm.

Ở chiều ngược lại, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang là trường hợp hiếm hoi ghi nhận tài sản tăng trong nhóm tỷ phú Việt. Theo Forbes, tài sản của ông Quang tăng thêm khoảng 100 triệu USD, nhờ cổ phiếu MSN tăng khoảng 7% từ đầu năm đến nay, qua đó nâng tổng giá trị tài sản lên khoảng 1,2 tỷ USD.

Theo Forbes, việc xếp hạng và thống kê tài sản của các tỷ phú được thực hiện dựa chủ yếu vào số lượng cổ phiếu mà cá nhân nắm giữ và giá trị thị trường của các cổ phiếu này tại một thời điểm xác định. Bên cạnh đó, tổ chức này cũng tính đến nhiều loại tài sản khác như cổ phần tại doanh nghiệp chưa niêm yết, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, du thuyền và các khoản đầu tư có giá trị lớn khác.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, danh sách tỷ phú Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động mạnh theo diễn biến của chứng khoán và chiến lược phát triển của các tập đoàn lớn trong thời gian tới.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Ông chủ trẻ xây đế chế drone số 1 thế giới

Ông chủ trẻ xây đế chế drone số 1 thế giới

Khởi nguồn từ ước mơ thời thơ ấu của một cậu bé Trung Quốc muốn đơn giản hóa việc điều khiển trực thăng đồ chơi vào những năm 1990, công ty DJI ngày nay đã trở thành một đế chế drone có tầm ảnh hưởng trên khắp thế giới…

Doanh nhân 9x làm rung chuyển ngành robot thế giới

Doanh nhân 9x làm rung chuyển ngành robot thế giới

Từ một cậu bé mê lắp ghép phế liệu cho đến CEO trẻ dẫn dắt công ty chiếm hơn 60% thị phần robot thú cưng toàn cầu, Wang Xingxing đang trở thành biểu tượng của làn sóng công nghệ và AI mới của Trung Quốc…