Tập đoàn Hoà Bình “thay máu thượng tầng” trước thềm đại hội

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoà Bình mới ra thêm 06 quyết định, trong đó 03 miễn nhiệm và 03 bổ nhiệm chức danh trong ban lãnh đạo của này tập đoàn…
Tập đoàn Hoà Bình
Tập đoàn Hoà Bình “thay máu thượng tầng” trước thềm đại hội

Ngày 19/5, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Mã chứng khoán: HBC) đã công bố 03 văn bản Nghị quyết Hội đồng Quản trị về miễn nhiệm chức danh quản lý đối với: Ông David Martin Ruiz, Thành viên Hội đồng Quản trị; Ông Trương Quang Nhật, Phó Tổng Giám đốc và ông Phạm Quốc Thắng, Kế toán trưởng của tập đoàn này, các văn bản ngày đều được ký vào ngày 18/5/2023.

Đồng thời cùng ngày, Hội đồng này cũng có 03 văn bản bổ nhiệm đối với Lê Văn Nam, giữ chức vụ Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Khánh Hoàng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và bà Lê Thị Phương Uyên giữ chức vụ Kế toán trưởng Tập đoàn Hoà Bình và đều có hiệu lực từ ngày 01/6/2023.

Theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của Tập đoàn Hoà Bình. Về Hội đồng Quản trị, cơ cấu trong năm 2022 của tập đoàn này có 10 thành viên, bao gồm: 01 Chủ tịch là ông Lê Viết Hải, 01 Phó chủ tịch là ông Lê Viết Hiếu và 08 thành viên trong đó có 02 thành viên không điều hành và 03 thành viên quản trị độc lập.

Ông David Martin Ruiz là thành viên Hội đồng Quản trị được bổ nhiệm ngày 25/4/2022. Như vậy sau hơn 1 năm trong chức vị, đơn từ nhiệm của ông sẽ được xem xét thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông Tập đoàn Hoà Bình năm 2023 căn cứ theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐQT.HBC.

Về Ban điều hành Tập đoàn Hoà Bình trong năm 2022, có tổng 07 thành viên, bao gồm: 01 Phó tổng Giám đốc thường trực là ông Lê Viết Hiếu và 06 Phó tổng Giám đốc chức năng. Đang khuyết vị trí Tổng Giám đốc, và vị trí “thuyền trưởng” này được giao phó cho ông Lê Văn Nam theo Nghị quyết số 25/2023/NQ-HDQT.HBC.

Trong năm 2022, Tập đoàn Hoà Bình có 02 vị trí Kế toán trưởng là bà Nguyễn Thị Nguyên Thuỷ và ông Phạm Quốc Thắng. Theo quyết định mới nhất của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoà Bình, kể từ ngày 01/6/2023, tập đoàn này sẽ có 02 vị trí Kế toán trưởng là bà Nguyễn Thị Nguyên Thuỷ và bà Lê Thị Phương Uyên.

Đây không phải lần đầu “thượng tầng” của tập đoàn này có sự “thay máu” lớn. Về Hội đồng Quản trị, ngày 08/3/2023, Tập đoàn Hòa Bình đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Albert Atonie kể từ ngày 01/3/2023.

Đồng thời, ông Albert Atonie ủy quyền cho ông Lê Viết Hải quyền biểu quyết tại Đại hội Cổ đông. Đơn từ nhiệm của ông Albert Atonie sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 tới.

Hay, ngày 13/02/2023, sau những “lùm xùm”, ông Nguyễn Công Phú  cũng xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị  độc lập của Tập đoàn Hoà Bình.

Cũng trong gần đây, ngày 22/3/2023, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoà Bình đã miễn nhiệm 02 thành viên Phó Tổng Giám đốc là ông Lê Quốc Duy và ông Dương Đình Thanh, Phó Tổng Giám đốc theo nguyện vọng.

Tập đoàn Hoà Bình đã thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2023 từ ngày 26/4 sang ngày 27/6/2023.

Có thể bạn quan tâm