Tập đoàn Hưng Thịnh ủng hộ gần 5,3 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung

Ngoài số tiền 4 tỷ đồng từ tập đoàn, tập thể cán bộ nhân viên của Hưng Thịnh cũng đã quyên góp được gần 1,3 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt tàn phá nặng nề.
Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh kêu gọi tinh thần tương thân tương ái và huy động nguồn lực cứu trợ miền Trung trong Tập đoàn

Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh kêu gọi tinh thần tương thân tương ái và huy động nguồn lực cứu trợ miền Trung trong Tập đoàn

Trước tình hình lũ lụt đang hoành hành, gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số tỉnh miền Trung, Tập đoàn Hưng Thịnh đã phát động Chương trình “Chung tay hướng về miền Trung”.

Đại diện tập đoàn cho biết: Tính đến 17g30 ngày 19/10/2020, ngoài số tiền 4 tỷ đồng của Tập đoàn, hơn 3.000 cán bộ, nhân viên tại các văn phòng Bắc Trung Nam của Tập đoàn Hưng Thịnh đã quyên góp được tổng số tiền là 1.283.550.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà Tập đoàn Hưng Thịnh và cán bộ nhân viên của tập đoàn ủng hộ cho đồng bào một số tỉnh miền Trung là 5.283.550.000 đồng.

Toàn bộ số tiền trên sẽ được Tập đoàn trao tặng đến các tỉnh miền Trung trong tuần này nhằm kịp thời giúp đỡ bà con vùng tâm lũ khắc phục phần nào thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Thông tin từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết: Tính đến chiều 19/10, mưa lũ và sạt lở đất đã khiến số người tử vong ở 10 tỉnh miền Trung và Tây nguyên tăng lên 102, số người mất tích là 26. Ba tỉnh thiệt hại về người nhiều nhất là Quảng Trị 48 người, Thừa Thiên Huế 27 người và Quảng Nam 11 người.

Đến 16h chiều 19/10, ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có 166.780 hộ dân đang bị ngập, đã sơ tán hơn 28.900 hộ với khoảng 90.900 người.

Theo dự báo, mưa lũ còn kéo dài và đang mở rộng ra phía Bắc. Ngoài ra, hiện nay đã hình thành áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông; theo thông tin từ một số đài dự báo thời tiết, cơ quan quốc tế và khu vực, vào cuối tuần này bão gây mưa lớn nhiều khả năng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh miền Trung.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, với tinh thần không được để dân đói, dân rét, không có chỗ ở; tích cực triển khai công tác cứu hộ, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia.

Có thể bạn quan tâm