Tesla có thể chế tạo một nguyên mẫu robot hình người vào năm 2022

Tesla sẽ chế tạo một robot hình người mang tên “Tesla Bot”, CEO Elon Musk mới đây đã đưa ra thông báo.
Tesla có thể chế tạo một nguyên mẫu robot hình người vào năm 2022

Thông báo được đưa ra trong khuôn khổ “Ngày AI” - chương trình hội đàm công nghệ do Tesla tổ chức tại California để tuyển dụng các nhân tài mới. 

“Tesla tự hào về công nghệ cảm biến và pin của mình và chúng tôi có thể sẽ có một nguyên mẫu vào năm tới trông giống như thế này,” Elon Musk nói, ngay sau khi một diễn viên mặc bộ đồ chuyên dụng được thiết kế để trông giống như robot xuất hiện trên sân khấu. Elon Musk có lưu ý rằng nam diễn viên không phải là một người máy thực sự, nhưng "Tesla Bot sẽ là ‘người thật’.”

Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình cho rằng “Tesla Bot” chỉ là một ví dụ về kĩ năng thu hút công chúng của Musk, bởi vị tỷ phú này thường tiết lộ rằng Tesla đang xây dựng các sản phẩm thú vị được lên kế hoạch cho nhiều năm trong tương lai. Các “hứa hẹn này” thường sẽ tiếp thêm năng lượng và khuyến khích cho những người ủng hộ công ty như nhân viên, khách hàng và nhà đầu tư. 

Thông thường, những hứa hẹn đó không xảy ra theo đúng tiến trình dự kiến của Elon Musk. Ví dụ, tại sự kiện “Autonomy Day” vào tháng 4/2019, Elon Musk cho biết công ty sẽ có 1 triệu “robotaxi” tự hành trên đường vào năm 2020. Nhưng những “robotaxi” đó vẫn chưa thấy đâu. Vào tháng 10/2016, Elon Musk đã tổ chức một sự kiện tại lô đất phía sau của Universal Studios ở Los Angeles để giới thiệu một sản phẩm có tên gọi “Mái nhà năng lượng mặt trời”. Những tấm ngói năng lượng mặt trời được trưng bày hóa ra chỉ là khái niệm.

Trở lại với bài giới thiệu của Elon Musk về “Tesla Bot”, vị tỷ phú cho biết, nếu một robot hình người hoạt động và có thể thực hiện các nhiệm vụ lặp đi lặp lại mà ngày nay chỉ con người mới có thể làm được, thì nó có cơ hội biến đổi nền kinh tế thế giới bằng cách giảm chi phí lao động. Tuy nhiên, chính Elon Musk thẳng thắn nói rằng, trong thời gian ban đầu robot "có thể chẳng hoạt động”. “Tất nhiên, nó được nhằm mục đích trở nên thân thiện và điều hướng trong thế giới của con người, đồng thời loại bỏ các nhiệm vụ nguy hiểm, lặp đi lặp lại và nhàm chán,” CEO Tesla nói.

Elon Musk cho biết robot, có tên mã là “Optimus”, dựa trên cùng một con chip và cảm biến mà ô tô của Tesla sử dụng cho các tính năng tự lái. Robot sẽ cao khoảng 172cm, nặng 57 kg và có màn hình hiển thị thông tin. Các camera Autopilot sẽ được cài đặt trong đầu của robot; bên cạnh đó “Tesla Bot” còn có thể bê được 24kg, nâng được 68kg có thể chạy được 8km/giờ.

Elon Musk cho biết, robot này không nhằm mục đích hỗ trợ công việc sản xuất của Tesla, nhưng vì Tesla hiện đang phát triển rất nhiều bộ phận cần thiết cho người máy, vì vậy việc Tesla chế tạo một con robot là "lẽ dĩ nhiên".

CNBC

Xem thêm

Mỹ điều tra chính thức đối với hàng trăm nghìn xe Tesla

Mỹ điều tra chính thức đối với hàng trăm nghìn xe Tesla

Ngày 16/8, Cục An toàn giao thông đường bộ quốc gia (NHTSA) thông báo đã chính thức mở cuộc điều tra đánh giá an toàn đối với hệ thống tự lái Autopilot của hãng xe Tesla, sau khi xác định hệ thống này liên quan tới một loạt vụ tai nạn.

Có thể bạn quan tâm

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...