Thị trường chứng khoán đầu tháng 4: Hàng loạt doanh nghiệp lớn bị xử phạt

Mới bước sang đầu tháng 4, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến làn sóng thanh tra, xử phạt mạnh tay từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hàng loạt doanh nghiệp niêm yết và phát hành trái phiếu...

Thị trường chứng khoán đầu tháng 4: Hàng loạt doanh nghiệp lớn bị xử phạt

Trong danh sách bị Ủy ban Chứng khoán "điểm mặt" có những cái tên đáng chú ý như Thế Kỷ, Tập đoàn Đại Châu, Thiết bị Thủy Lợi và Tập đoàn FLC.

Chuỗi xử phạt nối dài khi ngày 10/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (mã chứng khoán: STK), có trụ sở tại Khu B1-1, khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt tiền 77,5 triệu đồng do thực hiện bán cổ phiếu quỹ không đúng với phương án đã báo cáo Uỷ ban chứng khoán hoặc không khớp với thông tin đã công bố ra công chúng. Cụ thể, ngày 5/4/2024, công ty đăng ký bán 1.500.000 cổ phiếu STK trong khoảng thời gian từ ngày 2/5 đến 31/5/2024.

Tuy nhiên, đến ngày 9/5, Sợi Thế Kỷ đã bán ra 183.500 cổ phiếu cao hơn 10% so với khối lượng đăng ký; tiếp đó, vào ngày 30/5, doanh nghiệp lại đặt bán 36.500 cổ phiếu thấp hơn 3% so với kế hoạch đã báo cáo. Sự sai lệch trong tỷ lệ thực hiện này là nguyên nhân dẫn đến án phạt từ UBCKNN.

Không chỉ Sợi Thế Kỷ, ngay trước đó một ngày, một doanh nghiệp khác cũng đã vướng vào “vòng xoáy” xử lý. Cụ thể, ngày 9/4, Uỷ ban chứng khoán ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (mã chứng khoán: DCS), địa chỉ tại Tổ 23, Cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Mức phạt đối với Tập đoàn Đại Châu lên tới 92,5 triệu đồng vì vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin. Danh sách các tài liệu mà doanh nghiệp không công bố đúng quy định kéo dài đáng kể, bao gồm các báo cáo quản trị và báo cáo tài chính trong nhiều giai đoạn liên tiếp.

Cụ thể là báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, bán niên năm 2022 và năm 2023, cùng nhiều báo cáo tài chính các quý và năm đã kiểm toán từ 2022 đến giữa năm 2024. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng bị phát hiện công bố thông tin chậm trễ liên quan đến các báo cáo tài chính quý 1 và 3 năm 2020, quý 1 năm 2021, các báo cáo quản trị và thường niên năm 2019–2021, cùng báo cáo về việc ký hợp đồng kiểm toán có hiệu lực từ ngày 4/7/2020.

Không dừng lại ở nhóm doanh nghiệp bất động sản, chỉ vài ngày trước đó, ngày 4/4, Uỷ ban chứng khoán đã ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy Lợi một doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội với mức phạt 92,5 triệu đồng.

Nguyên nhân vẫn là vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, khi công ty không công bố hàng loạt tài liệu trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban chứng khoán trong suốt các năm từ 2021 đến 2024. Các tài liệu bị bỏ sót bao gồm báo cáo quản trị công ty, báo cáo thường niên, cũng như biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Tiếp nối chuỗi các động thái mạnh tay của cơ quan quản lý, ngày 3/4, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC cũng bị xử phạt hành chính với số tiền 92,5 triệu đồng vì những vi phạm tương tự. Theo quyết định xử phạt, FLC đã không công bố một loạt báo cáo tài chính, trong đó có báo cáo tài chính quý và bán niên của các năm 2023 và 2024, cũng như các báo cáo thường niên năm 2022 và 2023.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng chậm trễ trong việc công bố các thông tin về mua lại trái phiếu trước hạn, nghị quyết hội đồng quản trị liên quan đến giao dịch với bên liên quan, và các tài liệu liên quan đến đại hội cổ đông năm 2025.

Động thái kiên quyết của Uỷ ban chứng khoán thời gian gần đây có thể coi là một tín hiệu cảnh báo rõ ràng đối với toàn thị trường. Trong bối cảnh thị trường vốn đang từng bước khôi phục niềm tin sau những biến động lớn từ các vụ sai phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, việc tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ và kịp thời là yếu tố tiên quyết để đảm bảo sự phát triển bền vững và minh bạch.

Xem thêm

Ủy ban Chứng khoán “tuýt còi” chứng khoán Everest

Ủy ban Chứng khoán “tuýt còi” chứng khoán Everest

Chứng khoán Everest bị xử phạt hơn 177 triệu đồng do vi phạm trong lưu trữ hồ sơ và báo cáo tài chính, trong khi kết quả kinh doanh năm 2024 sụt giảm mạnh. Cổ phiếu EVS lao dốc, công ty lên kế hoạch tái cấu trúc nhưng tương lai vẫn bất định...

Có thể bạn quan tâm

VN-Index trong vùng thử thách 1.900 điểm, cơ hội và rủi ro đan xen

VN-Index trong vùng thử thách 1.900 điểm, cơ hội và rủi ro đan xen

VN-Index duy trì đà tăng và dao động quanh vùng giá cao, song áp lực phân hóa và chốt lời ngắn hạn đang có xu hướng gia tăng. Nhiều ý kiến cho rằng xu hướng tăng chủ đạo vẫn được bảo toàn, với các nhịp điều chỉnh được xem là cơ hội tái cơ cấu danh mục và gia tăng tỷ trọng cổ phiếu...

Cổ phiếu chip giúp chứng khoán Mỹ tăng mạnh

Cổ phiếu chip giúp chứng khoán Mỹ tăng mạnh

Chỉ số S&P 500 khép phiên ở mốc cao kỷ lục mới nhờ lực kéo từ Broadcom và nhóm doanh nghiệp sản xuất chip. Trong khi đó, báo cáo việc làm của Mỹ cũng không làm thay đổi dự báo về định hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay…

Những “ông chủ” thực sự của Đồ hộp Hạ Long là ai?

Những “ông chủ” thực sự của Đồ hộp Hạ Long là ai?

Tính đến ngày 30/6/2025, Seaprodex là cổ đông lớn nhất của Đồ hộp Hạ Long với gần 1,39 triệu cổ phiếu, tương ứng 27,75% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Bình cũng là cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 6,73%, tương đương 336.300 cổ phiếu...

Loạt ông lớn tỷ đô "rớt" chuẩn đại chúng

Loạt ông lớn tỷ đô "rớt" chuẩn đại chúng

Trái ngược với làn sóng doanh nghiệp tư nhân rời sàn, nhiều doanh nghiệp Nhà nước đầu ngành vẫn ở lại thị trường chứng khoán, chấp nhận áp lực pháp lý để từng bước giải bài toán cơ cấu sở hữu…

S&P 500 quay đầu giảm điểm sau khi lập đỉnh, Nasdaq đi lên nhờ Nvidia

S&P 500 quay đầu giảm điểm sau khi lập đỉnh, Nasdaq đi lên nhờ Nvidia

S&P 500 chốt phiên trong sắc đỏ, chịu áp lực từ đà giảm của cổ phiếu JPMorgan, Blackstone và nhiều doanh nghiệp tài chính khác. Trong khi đó, Nvidia và Alphabet tăng giá lại giúp Nasdaq đi lên, khi dòng tiền của nhà đầu tư quay trở lại các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI)…

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm: Lực kéo từ cổ phiếu trụ, rung lắc thử thách xu hướng

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm: Lực kéo từ cổ phiếu trụ, rung lắc thử thách xu hướng

VN-Index lần đầu chốt phiên trên mốc 1.800 điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, nhiều công ty chứng khoán cho rằng thị trường vẫn đối mặt với áp lực rung lắc và chốt lời ngắn hạn, đòi hỏi chỉ số cần thêm thời gian tích lũy và sự ủng hộ rõ ràng của thanh khoản...