Thiêng liêng lễ chào cờ ngày 30/4 trên Quảng trường Ba Đình

Sáng 30/4, nhiều người dân và du khách có mặt tại Quảng trường Ba Đình từ sớm để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của Lễ chào cờ, chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước…

Sáng nay, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nhân dịp kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2023), đã diễn ra Lễ chào cờ vô cùng thiêng liêng và đặc biệt. 

lễ chào cờ ngày 30/4

Mỗi sáng trên Quảng trường Ba Đình luôn diễn ra lễ thượng cờ và chào cờ thiêng liêng, trang trọng do cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện. Khác với những ngày bình thường, đêm 29/4, Quốc kỳ không được kéo xuống, để lá cờ mãi được tung bay trong ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Vì thế lễ chào cờ sáng 30/4 diễn ra không có nghi thức kéo cờ.

lễ chào cờ ngày 30/4
Đúng 6 giờ, lễ chào cờ bắt đầu. Đoàn hành lễ khởi hành từ phía sau Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dẫn đầu đoàn là quân kỳ Quyết Thắng. Lễ chào cờ được thực hiện từ 6 giờ sáng hàng ngày trong mùa nóng (từ 1/4 đến hết tháng 10) và bắt đầu từ 6 giờ 30 trong mùa lạnh (từ 1/11 đến hết tháng 3). Lễ hạ cờ được thực hiện vào 21 giờ hàng ngày.
lễ chào cờ ngày 30/4
Trong giây phút thiêng liêng của lễ chào cờ, người dân và du khách có mặt tại Quảng trường Ba Đình được đề nghị dừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ, hướng về phía cột cờ để nghi lễ chào cờ được thực hiện trang trọng.
lễ chào cờ ngày 30/4
Một đoàn cựu chiến binh tham quan đã có mặt rất sớm để tham gia lễ chào cờ ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và chụp những bức ảnh lưu niệm.
lễ chào cờ ngày 30/4

Bạn Phạm Thu Hồng (sinh viên năm 3, Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội) chia sẻ: Em dậy từ 4h45 để chuẩn bị và di chuyển từ Cầu Giấy đến Quảng trường Ba Đình. Dù đã chứng kiến nhiều lễ chào cờ tại đây nhưng dịp 30/4 là một cảm giác rất linh thiêng và tự hào về Tổ quốc. Hôm nay còn có các bác cựu chiến binh đứng chào cờ trước Lăng Bác, cảm xúc rất đặc biệt.

lễ chào cờ ngày 30/4
Trong khi đó, nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu… chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2023).
lễ chào cờ ngày 30/4
Băng rôn, khẩu hiệu trang trí trên đường Hồ Tùng Mậu.
lễ chào cờ ngày 30/4
Cờ Tổ quốc được treo trong ngõ nhỏ ở phố Gia Ngư – Hoàn Kiếm.
lễ chào cờ ngày 30/4

Tại tòa nhà chung cư trên đường Nguyễn Hoàng (Nam Từ Liêm) một số cư dân cũng treo cờ Tổ quốc ngoài ban công để chào mừng lễ 30/4 - 1/5.

lễ chào cờ ngày 30/4
Nhân dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng Ba âm lịch) và kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); 137 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5, UBND thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và Nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 2/5/2023.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương bồi thường tổn thất do bão số 3

Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương bồi thường tổn thất do bão số 3

Hoàn lưu bão số 3 đang gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Con số thương vong của khách hàng các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ dự kiến sẽ còn tăng. Đây là tổn thất không thể bù đắp của khách hàng, đồng thời cũng là điều mà các doanh nghiệp bảo hiểm không muốn...