Thú cưng trở thành khách VIP của ngành du lịch Hàn Quốc

Sự bùng nổ của các dịch vụ lưu trú, du lịch và trải nghiệm dành cho gia đình và thú cưng đang biến những người bạn bốn chân trở thành nhóm khách hàng đặc biệt của ngành du lịch Hàn Quốc...

0:00 / 0:00
0:00
news-pv120260527565afd13860b43a88b6d944c4e7a0e60-p1.jpg
Sảnh khách sạn Sono Pet Club & Resort tại Vivaldi Park ở tỉnh Gangwon (Hàn Quốc)

Ngành du lịch nội địa Hàn Quốc đang chứng kiến một xu hướng mới vô cùng đặc biệt. Vào tháng 5, hay còn được gọi là Tháng gia đình của Hàn Quốc bởi có nhiều ngày lễ như Ngày thiếu nhi, Ngày cha mẹ và lễ Phật Đản, hầu hết các khách sạn và cơ sở lưu trú thân thiện với thú cưng đã gần như kín chỗ trong suốt kỳ nghỉ.

Tại sảnh của Sono Pet Club & Resort ở Vivaldi Park, các gia đình xếp hàng làm thủ tục nhận phòng cùng những chú chó của mình. Một chú chó Poodle đứng ngoan ngoãn bên quầy lễ tân cạnh chủ nhân. “Đây đã là lần thứ hai chúng tôi quay lại đây”, một vị khách đi cùng chú chó và con nhỏ chia sẻ.

“Chúng tôi kín phòng trong kỳ nghỉ tháng 5”, đại diện Sono Pet cho biết.

Khung cảnh tương tự được thấy tại nhiều khu nghỉ dưỡng trên khắp Hàn Quốc. Kinock, khách sạn dành cho thú cưng tại thành phố Gyeongju, do Tập đoàn Kyowon vận hành, ghi nhận công suất phòng trung bình vượt 90%. Trong khi đó, Kensington Resort tại Chungju cũng đông chẳng kém.

Đây là một xu hướng ngày càng phổ biến ở Hàn Quốc, khi các phòng cho phép khách hàng mang theo thú cưng thường được đặt kín trước nhiều tháng, dù giá thành cao hơn đáng kể so với loại phòng tiêu chuẩn.

Có thể thấy được sự gia tăng số lượng gia đình nuôi thú cưng đang thúc đẩy nhu cầu này. Theo khảo sát về quyền sở hữu vật nuôi của Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc, 29,2% hộ gia đình nước này đều nuôi thú cưng vào năm 2025.

“Việc thú cưng trở thành một thành viên quý giá trong gia đình đã giúp phân khúc này phát triển mạnh mẽ. Các chính quyền địa phương cũng rất quan tâm đến việc đầu tư vào du lịch thân thiện với thú cưng. Hàn Quốc có rất nhiều điểm đến đẹp để gia đình và cả thú cưng có thể cùng nhau trải nghiệm”, bà Lee Hye Mi, Giám đốc điều hành nền tảng du lịch thú cưng Banlife, nhận định.

KỲ NGHỈ CHUẨN VIP

Tại Sono Pet, thủ tục nhận phòng bắt đầu bằng việc kiểm tra giấy tờ. Những chú chó phải có đầy đủ chứng nhận tiêm phòng bệnh dại và vaccine tổng hợp trong vòng hai năm gần nhất, hoặc trong vòng ba năm đối với chó từ 10 tuổi trở lên.

Dọc các hành lang đều được bố trí bộ dụng cụ vệ sinh bao gồm túi đựng chất thải và bình xịt khử mùi.

Dù lượng thú cưng và khách liên tục di chuyển qua sảnh, gần như không có tiếng sủa nào vang lên.

Nhân viên cho biết điều này phần lớn đến từ đặc điểm của những người lựa chọn du lịch cùng thú cưng, vốn thường là những người đã đầu tư nhiều vào việc huấn luyện và chăm sóc cho những người bạn bốn chân.

Một chương trình tích điểm mang tên Pet’sport cung cấp dấu xác nhận sau mỗi lần lưu trú và có riêng các phần quà khác nhau tùy theo số lần họ ghé thăm.

“Vì giá phòng trung bình cao hơn nên chúng tôi nỗ lực cung cấp thật nhiều tiện ích cho khách”, ông Kim Kyu Tae, quản lý tiếp thị mảng thú cưng của Sono Hotels & Resorts, giải thích.

Sono Pet hiện có 157 phòng nghỉ thuộc năm hạng khác nhau. Bên trong các phòng, mọi thiết kế đều hướng tới sự thoải mái và tiện nghi cho cả thú cưng lẫn chủ nhân. Toàn bộ sàn được làm chống trơn trượt để bảo vệ khớp của vật nuôi. Giường được đặt thấp và có thêm bục gỗ bên cạnh giúp chó có thể nằm gần chủ. Hệ thống chiếu sáng sử dụng ánh sáng dịu nhẹ và gián tiếp, phù hợp hơn với thị lực của chó. Mỗi phòng đều được trang bị sẵn đệm nằm, bát ăn, khăn tắm, tấm lót vệ sinh và các sản phẩm khử mùi dành cho thú cưng.

Bên ngoài khu nghỉ dưỡng là sân chơi không cần dây dắt rộng 5.000 m2 với thảm cỏ tự nhiên, được chia riêng cho các giống chó lớn, trung bình và nhỏ. Các huấn luyện viên thường xuyên di chuyển giữa các nhóm để giám sát hoạt động vui chơi. Ngoài ra còn có khu vực riêng có thể đặt trước dành cho những người muốn không gian độc lập. Sau khi vui chơi bên ngoài, khách hàng có thể dẫn thú cưng vào phòng chăm sóc tự phục vụ để tắm rửa cho chúng.

Đến cuối buổi chiều, khu vực bếp lửa ngoài trời bắt đầu đông khách. Không gian này hoạt động từ thứ Sáu đến Chủ nhật theo hình thức ai đến trước phục vụ trước và thường kín chỗ từ rất sớm.

Còn nhà hàng Thinking Dog trong khuôn viên resort cũng tạo điều kiện để chủ nhân và thú cưng ngồi ăn cạnh nhau. Nhà hàng cung cấp các loại ghế dành riêng cho thú cưng được thiết kế với nhiều độ cao khác nhau để chúng có thể ngồi ngang tầm mắt với chủ nhân.

dog1.jpg
Chú chó Sky là “nhân viên thường trú” tại nhà hàng Thinking Dog - không gian ăn uống nơi thú cưng có thể cùng chủ nhân thưởng thức bữa ăn

Và tất nhiên, thực đơn dành cho những người bạn bốn chân vượt xa những chiếc bát nước hay hạt khô thông thường. Một suất bít tết dành cho thú cưng có giá 24.000 won (khoảng 400.000 đồng) bao gồm lựa chọn một trong bốn loại súp, bít tết gà, vịt hoặc bò, bánh pudding và một ly “rượu vang” làm từ bắp cải. Còn khi gọi món đồ uống Mungpuccino dành cho chó, khách còn nhận được một quả bóng bay màu xanh.

Ngoài ra, mỗi thứ Bảy khu nghỉ dưỡng còn tổ chức lớp học làm bánh dành cho thú cưng và chủ nhân.

TRẢI NGHIỆM CỘNG ĐỒNG

Tại Sono còn có khu vực gửi thú cưng cạnh sảnh chính cho phép chủ nhân gửi chó cho các huấn luyện viên chuyên nghiệp chăm sóc theo giờ trong trường hợp họ cần thời gian giải quyết công việc cá nhân.

Ba chú chó “nhân viên” của Sono Pet bao gồm Gaeul, Yeoreum và Sky cũng tham gia chào đón du khách. Trong đó, Yeoreum là một chú chó giống Jindo từng được giải cứu. Hoạt động cứu hộ động vật cũng là một phần quan trọng trong cách thức vận hành của khu nghỉ dưỡng. Thông qua hợp tác với Trung tâm Chăm sóc Động vật Seoul, Sono Pet đã tiếp nhận sáu chú chó từ các trạm cứu hộ vốn gặp khó khăn trong việc tìm chủ mới. Năm trong số đó đã được nhận nuôi chỉ sau một hoặc hai tháng.

“Những chú chó cứu hộ thường có các hành vi bất thường khi mới đến và hầu hết đều rất sợ hãi. Chúng tôi hỗ trợ chúng thông qua các chương trình huấn luyện để cải thiện tình trạng đó. Trong thời gian ở đây, chúng tôi huấn luyện kỹ năng xã hội cơ bản và hỗ trợ tối đa ba lần tư vấn tại nhà sau khi được nhận nuôi”, huấn luyện viên thường trú của khách sạn chia sẻ và kể lại rằng có những vị khách đến với một chú chó nhưng ra về cùng hai chú.

Trả lời phóng viên tờ Korea Herald, một khách hàng của Sono cho biết: “Khu vui chơi không cần dây dắt rất tuyệt. Ngay tại đây cũng có khu vực tắm rửa cho chó, chúng tôi có thể ăn cùng nhau và các phòng nghỉ sạch sẽ, hiện đại. Tôi đặt chuyến đi này vì gia đình cùng tham gia sự kiện leo núi Dangdang Trekking”.

Lễ hội Dangdang Trekking diễn ra từ ngày 15 đến 17/5 tại Sono Pet Club & Resort ở Vivaldi Park đã thu hút hơn 4.000 chú chó tham gia, trở thành sự kiện thú cưng thường niên lớn nhất Hàn Quốc theo đánh giá của ban tổ chức.

Được khởi xướng từ năm 2021 bởi huấn luyện viên thú cưng nổi tiếng Kang Hyung Wook, lễ hội hiện thu hút khoảng 10.000 chủ nuôi mỗi năm. Các hoạt động năm nay bao gồm trekking, cuộc thi ngồi chờ, chụp ảnh lưu niệm, chương trình trò chuyện với Kang Hyung Wook và cuộc thi trình diễn thời trang thú cưng.

Tuyến đường trekking sử dụng các cung đường núi của Vivaldi Park với các lựa chọn dài 8 km, 5 km và 3 km.

Chương trình bắt đầu lúc 9 giờ sáng.

dog2.jpg
Một nhóm bạn bốn chân tham gia sự kiện Dangdang Trekking được tổ chức tại Vivaldi Park hôm 16/5

Thậm chí, chủ nuôi còn tự tổ chức các buổi gặp mặt riêng và cùng nhau di chuyển thành từng nhóm trên đường.

Một số người mặc trang phục đồng bộ với thú cưng và dừng lại ở mọi khoảng trống trên đường để chụp ảnh.

Một số khác mang đầy đủ thiết bị trekking và hướng đến cung đường dài 8 km.

Khoảng giữa hành trình, khi thời tiết trở nên nóng hơn, đoàn người đi qua một con suối nhỏ. Hết chú chó này đến chú chó khác bước xuống nước để giải nhiệt trước khi tiếp tục hành trình.

Trong suốt cuối tuần, hàng nghìn chú chó cùng di chuyển trong một khu rừng mà hầu như không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Đó là minh chứng thầm lặng cho thấy văn hóa nuôi thú cưng tại Hàn Quốc đã trưởng thành và phát triển đến mức nào.

Xem thêm

Nền kinh tế thú cưng 3.0 tại Trung Quốc

Nền kinh tế thú cưng 3.0 tại Trung Quốc

Ngành công nghiệp thú cưng tại Trung Quốc đang bước vào giai đoạn 3.0 với sự bùng nổ của các dịch vụ cao cấp như chăm sóc sức khỏe, phụ kiện cá nhân hóa và trải nghiệm độc đáo…

“Kinh tế thú cưng” bùng nổ tại Trung Quốc

“Kinh tế thú cưng” bùng nổ tại Trung Quốc

Bất chấp nền kinh tế chung đang gặp khó khăn trong việc phục hồi, thị trường hàng hoá và dịch vụ cho thú cưng của Trung Quốc đã cho thấy tiềm năng đáng chú ý khi quy mô ở khu vực thành thị nói riêng tiếp tục chứng kiến mức tăng ấn tượng…

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm dữ liệu của Alibaba tại Nội Mông (Trung Quốc)

Trung Quốc đổ xô xây trung tâm dữ liệu AI giữa vùng đất khô hạn

Nội Mông đang nổi lên thành một trong những cụm trung tâm dữ liệu AI phát triển nhanh nhất châu Á khi Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng tính toán, tận dụng điện giá rẻ và năng lượng tái tạo, nhưng đồng thời đối mặt bài toán thiếu nước và sự phụ thuộc đáng kể vào than…

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Chiến sự Nga - Ukraine, xung đột tại Trung Đông cùng các đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng tại châu Âu đang đẩy chi phí sản xuất lương thực tăng mạnh, từ đó khiến giá cả của những mặt hàng thiết yếu như bánh mì, mì ống trở nên đắt đỏ hơn rất nhiều...

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đang hưởng lợi lớn từ cơn sốt đầu tư AI toàn cầu, nhưng việc đà tăng trưởng tập trung chủ yếu vào công nghệ, điện tử và các doanh nghiệp lớn đang làm lộ rõ khoảng cách với khu vực doanh nghiệp nhỏ và dịch vụ, qua đó gia tăng nguy cơ nền kinh tế vận hành theo mô hình chữ K hai tốc độ…

Liên doanh của tỷ phú Jeff Bezos đã mua lại 30% cổ phần CLB bóng đá Liverpool

Vì sao nhiều CLB Premier League thua lỗ nhưng vẫn hút được vốn đầu tư?

Thương vụ bán cổ phần Liverpool cho liên danh của tỷ phú Jeff Bezos cho thấy sức hút ngày càng lớn của các câu lạc bộ bóng đá Anh, dù phần lớn đối mặt với thua lỗ và chi phí vận hành cao, nhưng nhà đầu tư vẫn nhìn thấy tiềm năng từ giá trị thương hiệu, sân vận động và các nguồn doanh thu mới…

Nắng nóng cực đoan có thể khiến kinh tế EU thiệt hại 180 tỷ euro

Nắng nóng cực đoan có thể khiến kinh tế EU thiệt hại 180 tỷ euro

Nắng nóng cực đoan và cháy rừng có thể khiến Liên minh châu Âu thiệt hại khoảng 180 tỷ euro, tương đương 1% GDP, gần như xóa sạch mức tăng trưởng dự kiến của cả khối, đồng thời gây tổn thất lớn về năng suất lao động, sản lượng nông nghiệp, năng lượng và con người….

Nestlé, Walmart, Coca-Cola và cuộc đua thích ứng với hành vi tiêu dùng thời GLP-1

Nestlé, Walmart, Coca-Cola và cuộc đua thích ứng với hành vi tiêu dùng thời GLP-1

GLP-1 đang tạo ra làn sóng thay đổi lớn đối với ngành hàng tiêu dùng toàn cầu. Khi hàng triệu người ăn ít hơn, lựa chọn sản phẩm chất lượng cao và chi tiêu theo những ưu tiên mới, các tập đoàn thực phẩm, đồ uống và bán lẻ buộc phải bước vào một cuộc đua để thích ứng với bối cảnh chưa từng có…

Một vụ nổ có kiểm soát được ghi lại tại lòng sông Danube ở làng (Romania) vào ngày 3/8/2026. Vụ nổ nhằm mục đích làm sâu thêm luồng sông và điều hướng lượng nước lớn hơn chảy về phía hệ thống làm mát của Nhà máy điện hạt nhân Cernavoda

Hạn hán lịch sử đe dọa cỗ máy kinh tế châu Âu

Đợt hạn hán nghiêm trọng chưa từng có đang khiến mực nước tại các con sông lớn ở châu Âu xuống mức thấp kỷ lục, đe dọa đến hoạt động sản xuất điện, vận tải, chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế, đồng thời cho thấy tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu đối với nền kinh tế khu vực…