Thương vụ tại Sabeco: Ấn tượng những con số

Phiên đấu gía toàn bộ số cổ phần Sabeco mà Bộ Công Thương chào bán đã kết thúc với những con số vô cùng ấn tượng và để lại nhiều suy nghĩ...
Thương vụ tại Sabeco: Ấn tượng những con số

"02" nhà đầu tư “trong nước” tham gia mua cổ phần

Ấn tượng đầu tiên của quá trình thoái vốn Sabeco chính là những nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá.

Trước đó, trong văn bản của Bộ Công Thương công bố ngày 17/12, buổi đấu giá lịch sử ở Sabeco chỉ có 02 nhà đầu tư đăng ký tham gia. Đây mức “tiêu chuẩn” để đáp ứng điều kiện tối thiểu về số lượng đăng ký của một phiên chào bán cạnh tranh. Cả hai đều là nhà đầu tư trong nước, gồm 01 tổ chức và 01 cá nhân.

Thông báo của Bộ Công Thương cũng cho biết, tổng số lượng cổ phần mà hai nhà đầu tư này đăng ký mua là 343.682.587 cổ phần – lớn hơn số cổ phần Sabeco mà Bộ Công Thương chào bán (là 343.662.587 cổ phần tương đương 53,59% vốn điều lệ).

Và chỉ với hai nhà đầu tư tham gia, có thể nói, phiên đấu giá này không hề gay cấn bởi “tỷ lệ chọi” là quá thấp. Và bằng chứng là trong phiên đấu giá hôm qua (18/12), 02 nhà đầu tư đã nhanh chóng hoàn tất cuộc thu mua.

Công ty TNHH Vietnam Beverage – nhà đầu tư được hậu thuẫn bởi ThaiBev, tập đoàn đồ uống khổng lồ của Thái Lan đã “ôm trọn lô” 327.053.405 cổ phần Sabeco (51% vốn điều lệ) với giá 320.000đ/ cổ phần và ông Ngô Vinh Hiển đã mua 20.000 cổ phần với giá 320.500 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 320.000đ/ cổ phần

Từ những ngày cuối tháng 11, đã có rất nhiều nhận định và câu hỏi dành cho “giá” của cổ phiếu Sabeco đặc biệt là khi Bộ Công Thương đang muốn hoàn tất mục tiêu chào bán cổ phiếu SAB trong tháng 12.

Phương án thoái vốn tại Sabeco được triển khai theo phương thức tương tự như Tổng công ty Kinh doanh và Đầu tư vốn Nhà nước (SCIC) thoái vốn Vinamilk tức là chào bán cạnh tranh và theo giá thị trường.

Chính vì vậy mà trong những ngày cuối tháng 11, cổ phiếu SAB luôn giao dịch ở mức giá 309.000 đồng/cp, tăng hơn 50% so với đầu năm 2017. Qua đó, SAB đã trở thành cổ phiếu duy nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam tính đến hiện tại có mức giá trên 300.000 đồng/cp, mức cao nhất mà một cổ phiếu có thể đạt được trong vòng 10 năm trở lại đây. Và chốt phiên giao dịch ngày 18/12 vừa qua, giá cổ phiếu SAB là 309.200 đồng/cổ phiếu.

Với giá trị như vậy cùng với 614,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SAB đã đạt mức vốn hóa 198 nghìn tỷ đồng, trở thành cổ phiếu có sức ảnh hưởng lớn nhất thị trường hiện nay.

Suốt thời gian qua, nhiều nhà đầu tư, giá cổ phiếu SAB ở mức này “khá phi lý” và thậm chí là “quá cao” khiến khả năng đấu giá sẽ không thành công. Nhưng mặc kệ những lời “kêu ca” đó, giá của SAB không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Và cuối cùng, con số dành cho giá cổ phần SAB là 320.000đ/ cổ phần và thậm chí, nhà đầu tư cá nhân – ông Ngô Vinh Hiển đã đặt mua 20.000 cổ phần với giá 320.500 đồng/cổ phần, cao hơn giá khởi điểm 500 đồng và cũng cao hơn nhà đầu tư tổ chức Vietnam Beverage 500 đồng/cổ phiếu.

Nhà nước thu về: 110.000 nghìn tỷ đồng tương đương 4,8 tỷ USD

Với phiên đấu giá thành công này, Nhà nước thu về được 110.000 nghìn tỷ tương 4,8 tỷ USD và đó là một thành công lớn cho ngân sách Nhà nước. Nhưng với nhiều người, đó không phải là một “kết thúc” hay bởi tổ chức “ôm trọn” gần như toàn bộ số cổ phần được chào bán của Sabeco chính là Vietnam Beverage - một công ty mới thành lập tại Việt Nam, được sở hữu 100% bởi Công ty CP Đầu tư F&B Alliance Việt Nam. Trong đó, 49% F&B Alliance Việt Nam nằm trong tay một nhà đầu tư nước ngoài có tên Beerco Limited. Còn Beerco Limited lại là công ty được sở hữu 100% bởi Thai Beverage, do tỷ phú người Thái Lan gốc Hoa - ông Charoen Sirivadhanabhakdi nắm quyền chi phối.

Nói đến đây, hẳn ai cũng đã biết được rằng, tỷ phú Thái Lan đã “lách” thành công khe cửa khống chế của Nhà nước để có nhiều hơn số cổ phần mong muốn và thành công trong mục tiêu “bành trướng” thị phần.

Hiện, Thai Beverage có vốn hóa 4 tỷ USD ở Thái Lan với thương hiệu bia Chang nhưng dư địa phát triển trên thị trường này đang ngày một thu hẹp. Việc mở rộng là bài toán sống còn nên ThaiBev nhắm vào thị trường Việt Nam là mục tiêu rõ ràng nhất trong ngắn hạn. Và Sabeco lại là “con gà vàng” của thị trường đồ uống Việt Nam khi chiếm giữ 40% thị phần và được đánh giá nhiều tiềm năng trong khu vực. 

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Viglacera xin từ nhiệm

Chủ tịch Viglacera xin từ nhiệm

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Viglacera đã nộp đơn xin từ nhiệm. Việc rút lui của ông Tuấn được cho là đã nằm trong kế hoạch chuyển giao từ trước...

Hòa Phát "độc quyền" sản xuất thép ray cao tốc ở Đông Nam Á

Hòa Phát "độc quyền" sản xuất thép ray cao tốc ở Đông Nam Á

Tập đoàn Hòa Phát vừa trở thành doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất ở Đông Nam Á đầu tư sản xuất thép ray cho đường sắt cao tốc sau khi ký kết hợp tác với Tập đoàn SMS (Đức). Bước đi này đánh dấu tham vọng của Hoà Phát trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận đà tăng trưởng mạnh đầu năm 2025...

Phố Wall "đi lùi", giá dầu bật tăng

Phố Wall "đi lùi", giá dầu bật tăng

Chứng khoán Mỹ đóng phiên trong sắc đỏ khi nhóm cổ phiếu chip sụt giảm mạnh và các nhà đầu tư tiếp nhận nội dung biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)…

Thị trường đang tích lũy, nhiều khả năng sẽ thiết lập đỉnh mới

Thị trường đang tích lũy, nhiều khả năng sẽ thiết lập đỉnh mới

Thị trường chứng khoán đang bước vào vùng "tranh tối tranh sáng" khi VN-Index nhích nhẹ sau 4 phiên tăng liên tiếp, nhưng độ rộng thị trường cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Đà tăng có thể duy trì, song áp lực chốt lời và thanh khoản sụt giảm cảnh báo rủi ro điều chỉnh kỹ thuật trong các phiên tới...

Cổ phiếu ngành cảng biển đã vào nhịp điều chỉnh?

Cổ phiếu ngành cảng biển đã vào nhịp điều chỉnh?

Sau giai đoạn tăng trưởng nóng trong quý 1, nhóm cổ phiếu cảng biển đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh, dù triển vọng dài hạn của ngành vẫn được đánh giá tích cực nhờ lực đẩy từ FDI, hồi phục thương mại và chính sách tích trữ hàng hóa trước áp lực thuế quan từ Mỹ...

VN-Index tiến sát đỉnh cũ, kỳ vọng bứt phá lên vùng 1.340 điểm

VN-Index tiến sát đỉnh cũ, kỳ vọng bứt phá lên vùng 1.340 điểm

Sau phiên tăng mạnh, VN-Index tiếp tục duy trì đà đi lên và tiệm cận vùng đỉnh cũ 1.340 điểm, cho thấy xu hướng tăng vẫn được củng cố, tuy nhiên, áp lực rung lắc có thể xuất hiện khi thị trường tiến sát vùng kháng cự, đòi hỏi nhà đầu tư cần thận trọng trong các quyết định giải ngân ngắn hạn...