Tiếp tục xoay trục khỏi Trung Quốc, Apple khai trương cửa hàng đầu tiên tại Ấn Độ

Việc khai trương nhấn mạnh sự tập trung ngày càng tăng của gã khổng lồ công nghệ vào Ấn Độ như một thị trường bán hàng quan trọng cũng như trung tâm sản xuất thay thế cho Trung Quốc…

Apple đã khai trương cửa hàng bán lẻ đầu tiên tại Mumbai, Ấn Độ 25 năm sau khi lần đầu tiên vào nước này. Sự kiện này làm nổi bật khát vọng ngày càng tăng của công ty với quốc gia này dưới tư cách là một thị trường và trung tâm sản xuất tiềm năng trong nỗ lực đa dạng hóa ra bên ngoài Trung Quốc.

Giám đốc điều hành Tim Cook đã tới thủ đô tài chính Mumbai để ra mắt cửa hàng tiêu dùng hàng đầu của mình. Ông nói: “Ấn Độ có một nền văn hóa đẹp đẽ và một nguồn năng lượng đáng kinh ngạc. Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục lịch sử lâu đời của mình tại quốc gia này, hỗ trợ khách hàng, đầu tư vào cộng đồng địa phương và cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn”.

Jayanth Kolla, nhà phân tích tại Convergence Catalyst, một công ty tư vấn công nghệ, cho biết các cửa hàng mới là một tín hiệu rõ ràng về cam kết đầu tư của công ty vào Ấn Độ. Ấn Độ là thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai trên thế giới và cũng là nơi doanh số bán iPhone đang tăng đều đặn.

Apple mở cửa hàng đầu tiên tại Ấn Độ
Cửa hàng mới nhất của Apple tại Mumbai, Ấn Độ

Dan Ives, nhà phân tích tại Wedbush Securities, cho biết: “Apple hiện đang tích cực xem xét Ấn Độ trong cả việc mở rộng sản xuất và bán lẻ trong những năm tới mà chúng tôi tin rằng đây sẽ là một nước cờ chiến lược cho Cupertino có thể tăng doanh thu hàng năm lên 20 tỷ đô la vào năm 2025 ở Ấn Độ".

Apple đang nhắm đến việc tăng doanh số và sản xuất iPhone ở Ấn Độ trong một động thái mà các nhà phân tích cho rằng giống với chiến lược của họ khi lần đầu tiên vào Trung Quốc, hiện là một trong những thị trường lớn nhất của công ty.

Sự kiện này đánh dấu tầm quan trọng ngày càng tăng của Ấn Độ trong hoạt động kinh doanh của Apple khi các tập đoàn toàn cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng và chuẩn bị cho căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Mặc dù Ấn Độ chưa phải là thị trường tiêu dùng chính cho các thiết bị của Apple, nhưng nó đang ngày càng trở nên quan trọng như một địa điểm sản xuất thay thế ở châu Á, bên cạnh Việt Nam, khi công ty có trụ sở tại Cupertino tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình khỏi sự phụ thuộc quá lớn vào Trung Quốc.

Hiện hầu hết điện thoại thông minh và máy tính bảng của Apple được lắp ráp bởi các nhà thầu có nhà máy ở Trung Quốc, nhưng công ty đã bắt đầu xem xét khả năng chuyển một số hoạt động sản xuất sang Đông Nam Á hoặc những nơi khác sau nhiều lần ngừng hoạt động để chống lại COVID-19 đã làm gián đoạn dòng sản phẩm toàn cầu của họ.

Một tỷ lệ ngày càng tăng đang dần chuyển từ Trung Quốc sang Ấn Độ.
Một tỷ lệ ngày càng tăng thị phần sản xuất đang dần chuyển từ Trung Quốc sang Ấn Độ.

Ông Kolla cho biết: “Các công ty lớn gặp khó khăn, họ nhận ra rằng họ cần một chiến lược dự phòng bên ngoài Trung Quốc. Họ không thể mạo hiểm với một đợt phong tỏa nữa hoặc bất kỳ rạn nứt địa chính trị nào ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ”.

Apple lần đầu tiên bắt đầu sản xuất tại Ấn Độ vào năm 2017 với iPhone SE và kể từ đó đã tiếp tục lắp ráp một số mẫu iPhone tại quốc gia này.

Theo Counterpoint Research, hiện tại, Ấn Độ sản xuất gần 13 triệu chiếc iPhone mỗi năm, tăng so với mức chưa đến 5 triệu chiếc cách đây 3 năm. Đây là khoảng 6% số iPhone được sản xuất trên toàn cầu và chỉ là một phần nhỏ so với Trung Quốc, nơi vẫn sản xuất khoảng 90% trong số đó. Tuy nhiên, Apple đang nhắm mục tiêu nâng thị phần sản xuất iPhone ở Ấn Độ lên 25% trong năm nay.

Theo ông Neil Shah, phó chủ tịch bộ phận nghiên cứu tại Counterpoint, thách thức đối với Apple để hiện thực hóa điều này là nguyên liệu thô vẫn đến từ bên ngoài Ấn Độ. Vì vậy công ty công nghệ sẽ cần tìm nhà cung cấp địa phương hoặc đưa các nhà cung cấp của họ, có trụ sở tại các quốc gia như Trung Quốc và Nhật Bản, sang gần hơn để đẩy mạnh sản xuất.

Tuy nhiên, ông lạc quan rằng mục tiêu này có thể đạt được, đặc biệt là với chi phí lao động thấp hơn ở Ấn Độ và việc chính phủ thu hút các công ty bằng các khoản trợ cấp hấp dẫn để thúc đẩy sản xuất trong nước.

Ông Shah nhận định: “Đối với Apple, mọi thứ đều phụ thuộc vào thời gian. Họ sẽ không tham gia thị trường cho đến khi họ cảm thấy tự tin về triển vọng của mình. Họ có thể nhìn thấy cơ hội tại đây, ngay bây giờ, đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi”.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Lộ diện kế hoạch hòa bình 15 điểm: Mỹ tìm kiếm biện pháp ngoại giao cho xung đột Iran

Lộ diện kế hoạch hòa bình 15 điểm: Mỹ tìm kiếm biện pháp ngoại giao cho xung đột Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đang tiến hành đàm phán và hé lộ một kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột, dù phía Tehran phủ nhận đối thoại trực tiếp. Việc Mỹ vẫn chuẩn bị phương án quân sự khiến triển vọng hòa bình tại Trung Đông tiếp tục bị phủ bóng bởi những tín hiệu trái chiều…

Cuộc đua không gian mới của loạt "ông lớn" SpaceX, Amazon và Nvidia

Cuộc đua không gian mới của loạt "ông lớn" SpaceX, Amazon và Nvidia

Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) đang nổi lên như một lớp hạ tầng chiến lược mới của thế kỷ 21, thu hút hàng chục tỷ USD đầu tư từ các tập đoàn công nghệ và doanh nghiệp không gian. Cuộc đua thương mại hóa không gian đang tăng tốc mạnh mẽ, đồng thời đặt ra thách thức về quản lý và pháp lý toàn cầu…

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Người tiêu dùng Trung Quốc ngày nay đang đẩy mạnh chi tiêu cho những giá trị mang tính cảm xúc thay vì chỉ tập trung vào công năng sản phẩm. Xu hướng này không chỉ là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng mà còn mở ra một “nền kinh tế cảm xúc” trị giá hàng nghìn tỷ nhân dân tệ...

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

Giá dầu tăng vọt đã đẩy kinh tế toàn cầu vào tình trạng căng thẳng chưa từng có. Giới doanh nghiệp và thị trường đang hướng tới hạn chót 2 tuần để Mỹ và các đồng minh khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz, nếu không nguy cơ khủng hoảng năng lượng và suy giảm tăng trưởng sẽ lan rộng khắp thế giới…

"Khi giá xăng vượt quá 5 đô la/gallon, mọi người sẽ thực sự cảm nhận được ảnh hưởng của cuộc chiến”

Chủ doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ chới với khi giá nhiên liệu tăng cao

Người tiêu dùng tại Mỹ có thể mới chỉ lờ mờ thấy ảnh hưởng của cuộc chiến tại Trung Đông khi giá xăng đã tăng lên mức 4,85 USD/Gallon. Nhưng áp lực đối với các doanh nghiệp tại Mỹ còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, việc tăng giá là điều không thể. Vì vậy, họ đang làm mọi cách để chống chọi với áp lực ấy.

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Khi thị trường tiêu dùng dần bão hòa và xu hướng liên tục thay đổi, nhiều doanh nghiệp buộc phải mở rộng danh mục sản phẩm mới để duy trì đà tăng trưởng. Tuy chiến lược này giúp tăng doanh thu và giữ khách hàng, nhưng cũng đặt ra rủi ro về chi phí, tồn kho và nguy cơ loãng bản sắc thương hiệu…

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Trước áp lực tăng trưởng và sự thay đổi nhanh trong hành vi tiêu dùng, nhiều thương hiệu thời trang và làm đẹp đang mở rộng sang loạt sản phẩm phụ như charm treo túi, phụ kiện mini. Những món đồ nhỏ với mức giá dễ tiếp cận không chỉ thu hút khách hàng trẻ mà còn như một công cụ marketing hiệu quả…

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Việc eo biển Hormuz bị phong toả đang đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng bất ổn kinh tế. Dù Mỹ đã đạt trạng thái độc lập năng lượng, nền kinh tế này vẫn không thể tách rời khỏi biến động của thị trường toàn cầu, khiến bài toán kiểm soát giá trở nên khó khăn hơn bao giờ hết…