Sáng nay ngày 27/2, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.044 VND/USD, giảm 7 đồng so với phiên đầu tuần. Với biên độ ±5%, các ngân hàng thương mại hiện được phép giao dịch trong khoảng 23.791 – 26.296 VND/USD.
Đồng thời, tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh giảm xuống 24.849 – 26.253 VND/USD, thấp hơn 6 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với sáng qua.
Khảo sát tại hệ thống ngân hàng thương mại cho thấy tỷ giá USD/VND tiếp tục xu hướng điều chỉnh nhẹ. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.860 – 26.270 VND/USD, giảm 20 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tương tự, BIDV cũng điều chỉnh giảm khi giao dịch quanh mức 25.908 – 26.288 VND/USD, giảm 81 đồng chiều mua và 21 đồng chiều bán.
Ở nhóm ngân hàng tư nhân, Techcombank niêm yết USD tại 25.876 – 26.276 VND/USD, giảm 8 đồng chiều mua và 27 đồng chiều bán so với lần cập nhật gần nhất. Trong khi đó, ACB hạ giá mạnh hơn khi đưa tỷ giá về mức 25.850 – 26.240 VND/USD, giảm 50 đồng ở cả hai chiều.
Trên thị trường tự do, USD giao dịch quanh 26.680 – 26.720 đồng/USD, tăng nhẹ 14 đồng chiều mua nhưng giảm 174 đồng chiều bán so với phiên sáng qua, cho thấy xu hướng điều chỉnh chưa thực sự đồng thuận giữa các kênh giao dịch.
Đối với các ngoại tệ khác, tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước được niêm yết ở mức 28.130 – 31.091 VND/EUR. Tại các ngân hàng thương mại như VietinBank, Vietcombank và BIDV, giá EUR phổ biến dao động trong khoảng 30.003 – 31.703 VND/EUR, biến động không lớn so với các phiên trước.
Trong khi đó, tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện ở mức 153 – 169 VND/JPY. Tại các ngân hàng thương mại, đồng Yên được giao dịch chủ yếu trong vùng 161 – 172 VND/JPY, tiếp tục duy trì xu hướng ổn định theo diễn biến thị trường quốc tế.
Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) có 2 nhịp phục hồi lên sát ngưỡng 98 điểm trong phiên vừa qua nhưng bất thành. Hiện dừng ở mức 97,7 điểm.
Đồng USD biến động khá hạn chế trong phiên vừa qua, khi các nhà giao dịch đánh giá triển vọng về thuế quan, tâm lý rủi ro và tình hình kinh tế.
“Bối cảnh rủi ro hiện tại vẫn tương đối hỗ trợ”, ông Karl Schamotta, chiến lược gia trưởng thị trường tại Corpay ở Toronto nhận định. “Nhưng mức độ niềm tin của nhà đầu tư đang thấp và các xu hướng định hướng rõ ràng gần như không tồn tại”.
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết rằng mức thuế của Mỹ đối với một số quốc gia sẽ tăng lên 15% hoặc cao hơn, từ mức 10% mới được áp dụng, nhưng không nêu rõ đối tác cụ thể hay cung cấp thêm chi tiết.
Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất ít nhất đến tháng 6/2025, trong bối cảnh phải cân bằng giữa lạm phát còn cao và các rủi ro trên thị trường lao động, điều này càng làm gia tăng sự thiếu chắc chắn trên thị trường.
Còn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ tăng lên 2,4% trong năm nay so với 2,2% năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp có thể dao động quanh mức 4% và lạm phát giảm dần, Fed sẽ chỉ có "khả năng khiêm tốn để hạ lãi suất chính sách trong năm tới" thông qua một lần cắt giảm 0,25 điểm phần trăm.
Dữ liệu công bố mới đây cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ tăng nhẹ trong tuần trước, trong khi tỷ lệ thất nghiệp dường như vẫn ổn định trong tháng 2/2026, phản ánh thị trường lao động nhìn chung vững vàng.
Hiện, thị trường đã lùi thời điểm dự đoán về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên do ông Warsh dẫn đầu, từ cuộc họp ngày 16-17/6 sang cuộc họp của Fed vào ngày 28-29/7. Mặc dù đề cử của ông chưa được chính thức trình lên Thượng viện, nhưng ông Warsh dự kiến sẽ được phê chuẩn kịp thời cho cuộc họp tháng 6, khi nhiệm kỳ lãnh đạo của Chủ tịch Fed hiện tại Jerome Powell kết thúc vào tháng 5.
Triển vọng được cải thiện có thể tốt cho nền kinh tế, nhưng nó có thể khiến ông Warsh rơi vào tình thế khó xử tương tự như Powell, khi dữ liệu và các đồng nghiệp của ông kéo theo một hướng, còn Nhà Trắng lại kéo theo hướng khác.
Các nhà phân tích tại TD Securities cho rằng rủi ro đồng USD tiếp tục suy yếu trong các quý tới vẫn còn hiện hữu, do “vai trò trú ẩn bị suy giảm và xu hướng phòng hộ trước rủi ro liên quan đến Mỹ tiếp diễn”.