Tỷ giá USD/VND ngày 20/5: Đồng bạc xanh phục hồi trước lo ngại lạm phát Mỹ

Tỷ giá USD sáng nay tiếp tục nhích tăng tại nhiều ngân hàng thương mại trong bối cảnh đồng bạc xanh phục hồi trên thị trường quốc tế. Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do lại diễn biến trái chiều khi chiều bán giảm nhẹ sau nhiều phiên neo cao…

Sáng nay ngày 20/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.135 VND/USD, tăng 2 VND/USD so với chốt phiên hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong khoảng 23.880 - 26.390 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng được điều chỉnh tăng lên 24.927 - 26.339 VND/USD, tăng 2 VND/USD ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng qua.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại cho thấy mặt bằng tỷ giá USD tiếp tục nhích lên, đặc biệt ở chiều mua vào. Vietcombank hiện niêm yết USD ở mức 26.121 - 26.391 VND/USD, tăng mạnh 12 VND/USD chiều mua và tăng 2 VND/USD chiều bán so với phiên trước.

Tương tự, BIDV nâng giá mua USD lên 25.149 VND/USD, tăng 10 VND/USD, trong khi chiều bán giữ nguyên ở mức 26.389 VND/USD.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, Techcombank niêm yết USD tại 26.088 - 26.391 VND/USD, giảm nhẹ 2 VND/USD chiều mua nhưng tăng 2 VND/USD chiều bán.

Trong khi đó, ACB giao dịch USD ở mức 26.170 - 26.391 VND/USD, tăng mạnh 30 VND/USD chiều mua và tăng 4 VND/USD chiều bán so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD diễn biến trái chiều khi giao dịch quanh mức 26.494 - 26.614 VND/USD. So với phiên trước, giá mua gần như đi ngang khi chỉ giảm 1 VND/USD, trong khi giá bán giảm 19 VND/USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY — thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt — đã phục hồi lên sát mốc 92,3 điểm sau khi áp lực bán tháo trên thị trường trái phiếu tạm lắng xuống.

Đồng bạc xanh được hỗ trợ bởi lo ngại lạm phát kéo dài và sự không chắc chắn về cách tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh sẽ phản ứng nếu áp lực giá cả tiếp tục gia tăng.

Hiện, thị trường dự báo khoảng 50% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, dù nhiều nhà phân tích cho rằng điều này khó xảy ra. Một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy phần lớn các nhà kinh tế đã lùi dự báo cắt giảm lãi suất sang năm tới với kỳ vọng làn sóng lạm phát hiện nay chỉ mang tính tạm thời.

Bên cạnh đó, đà bán tháo trái phiếu hạ nhiệt cùng lúc với sự sụt giảm của giá dầu, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hoãn kế hoạch quân sự chống lại Iran và rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra thuận lợi.

Giá dầu hạ nhiệt đã giúp kiềm chế đà bán tháo trên thị trường trái phiếu toàn cầu. Tuy nhiên, thị trường vẫn thận trọng trước tác động lạm phát từ cuộc chiến Iran, khi giá dầu vẫn giữ phần lớn mức tăng gần đây.

Ông Eric Theoret, chiến lược gia ngoại hối tại Scotiabank, nhận định: “Thị trường hiện quay trở lại với các yếu tố cơ bản, đó là lạm phát đang diễn biến ra sao, điều đó tác động thế nào đến thị trường trái phiếu và Fed như thế nào”.

Theo ông Theoret, giới giao dịch cũng đang kỳ vọng châu Âu và Anh sẽ giảm mức độ quyết liệt trong việc thắt chặt tiền tệ, điều này tiếp tục hỗ trợ đồng USD.

Chưa kể, phiên vừa qua, đồng yên Nhật suy yếu bất chấp dữ liệu cho thấy kinh tế Nhật Bản tăng trưởng vượt kỳ vọng trong quý 1.

Hiện, thị trường cũng đang chờ đợi thêm chi tiết về kế hoạch ngân sách bổ sung của chính phủ Nhật Bản, yếu tố có thể khiến tình hình tài chính công vốn đã suy yếu của nước này thêm căng thẳng và gây áp lực lên đồng yên.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết Tokyo sẵn sàng hành động để đối phó với biến động quá mức của thị trường tiền tệ, đồng thời bảo đảm rằng bất kỳ biện pháp can thiệp nào nhằm hỗ trợ đồng yên cũng không làm gia tăng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ.

Có thể bạn quan tâm