UBND tỉnh Vĩnh Phúc và FPT ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số

Ngày 11/10, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Tập đoàn FPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số đến năm 2025. Thỏa thuận hợp tác hướng đến mục tiêu đưa Vĩnh Phúc nằm trong nhóm tỉnh dẫn đầu của cả nước về chuyển đổi số.
(Từ phải qua) Ông Vũ Chí Giang, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - đại diện UBND tỉnh Vĩnh Phúc ký kết hợp tác với đại diện Tập đoàn FPT - ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT
(Từ phải qua) Ông Vũ Chí Giang, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - đại diện UBND tỉnh Vĩnh Phúc ký kết hợp tác với đại diện Tập đoàn FPT - ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT

Theo đó, FPT sẽ đồng hành cùng Vĩnh Phúc chuyển đổi số tổng thể và toàn diện từ cơ quan nhà nước, đến người dân, doanh nghiệp về cách sống, cách làm việc, phương thức sản xuất và tiêu thụ dựa trên công nghệ số.           

FPT sẽ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số; Phát triển nền tảng số phục vụ kết nối đa chiều, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Vĩnh Phúc sẽ hoàn thiện ba trụ cột: Chính quyền số - Kinh tế số - Xã hội số.

Tin tưởng vào hợp tác giữa hai bên, ông Vũ Chí Giang - Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định: “Vĩnh Phúc đã có kế hoạch rõ ràng về chuyển đổi số và lựa chọn bạn đồng hành tin cậy là FPT để thực hiện kế hoạch. Chúng tôi có cơ sở hạ tầng, khát vọng, FPT có năng lực triển khai. Cả hai sẽ bắt tay cùng nhau để hợp tác lâu dài và hiệu quả. Vĩnh Phúc mong muốn hợp tác để phát triển đồng bộ, toàn diện về Kinh tế, Văn hoá, Giáo dục, Y tế… mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Đại diện FPT, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc đề xuất, Tập đoàn FPT sẽ đồng hành cùng Vĩnh Phúc giải các bài toán lớn như: tăng năng suất lao động bằng khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng cơ sở dữ liệu và đồng hành cùng tỉnh trong truyền thông đến từng tổ chức, người dân về tầm quan trọng của chuyển đổi số.

“FPT bước sang năm 34, Ngân hàng thế giới nhận xét: FPT nhất nghệ tinh, nhất thân vinh ở mảng công nghệ, khác các đối thủ khác. Vì vậy, Chính phủ tin tưởng để chúng tôi xây dựng các hệ thống Thuế, Kho bạc, Ngân hàng… FPT còn có lực lượng lớn kỹ sư Công nghệ thông tin tài năng giải bài toán chuyển đổi số ở Việt Nam và trên thế giới. Chúng tôi cam kết sẽ dùng năng lực công nghệ để chuyển đổi số ở Vĩnh Phúc. FPT sẽ làm tốt nhất, nhanh nhất đáp lại khát vọng phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc trong hai lĩnh vực chuyển đổi số và đào tạo nhân lực chất lượng cao”, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Khoa khẳng định.

Có thể bạn quan tâm