VACOD - HBA “Kết nối báo chí - doanh nghiệp: Lan tỏa niềm tin”

Trong khuôn khổ chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 20/5, VACOD-HBA đã tổ chức chương trình “Kết nối báo chí - doanh nghiệp: Lan tỏa niềm tin” chào mừng Tạp chí Thương gia nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2026...

Tham dự chương trình có sự hiện diện của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và lãnh đạo các tổ chức, hiệp hội. Về phía khách mời có PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, thành viên Hội đồng biên Tập tạp chí Thương gia; TS Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, thành viên Hội đồng biên Tập tạp chí Thương gia; PGS, TS Vũ Văn Tích, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ; PGS.TS Trương Ngọc Kiểm, Phó trưởng ban Khoa học và đổi mới sáng tạo, Giám đốc Công viên Công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Về phía lãnh đạo VACOD-HBA có Chủ tịch VACOD-HBA, TS Nguyễn Hồng Sơn; bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch thường trực VACOD; ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HBA; bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng Nữ doanh nhân HBA-VACOD cùng đông đảo doanh nhân thuộc hai Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD và Hiệp hội Doanh nghiệp TP.Hà Nội – HBA, các vị lãnh đạo trong ban biên tập, các phóng viên tiêu biểu của Tạp chí Thương gia.

Ngày 21/6 hàng năm đã trở thành dịp để xã hội tri ân và tôn vinh nghề báo và những người làm báo cách mạng Việt Nam - những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng đã và đang cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường. Mở đầu chương trình đầy ý nghĩa này, Chủ tịch VACOD - HBA Nguyễn Hồng Sơn thay mặt lãnh đạo hai hiệp hội đã trao lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Ban Biên tập và tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Thương gia nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

Tiếp đó, bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng Nữ doanh nhân HBA – VACOD và đại diện lãnh đạo Hội đồng cùng nhiều đại diện lãnh đạo hiệp hội, các chuyên gia, khách mời cũng đã gửi lời chúc mừng Ban Biên tập và đội ngũ những người làm báo của Tạp chí Thương gia với những nỗ lực, đóng góp không mệt mỏi của tạp chí trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp, phản ánh kịp thời các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ VÀ SỨ MỆNH "CẦU NỐI" GIỮA BÁO CHÍ VÀ DOANH NGHIỆP

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch VACOD-HBA, TS Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh, 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với nền Báo chí Cách mạng Việt Nam khi kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026). Đồng thời, đây cũng là năm Tạp chí Thương gia vừa long trọng kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển đầy tự hào.

Nhắc lại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Tạp chí Thương gia được tổ chức mới đây, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn ghi nhận và đánh giá cao báo cáo tổng kết chặng đường phát triển cùng những thành tựu nổi bật mà tạp chí đã đạt được. Những kết quả này không chỉ khẳng định vị thế và uy tín của Tạp chí Thương gia mà còn phản ánh những đóng góp thiết thực của cơ quan ngôn luận của hai hiệp hội đối với hoạt động của VACOD - HBA và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

"Thông qua các bài viết, phóng sự và chuyên đề được đăng tải thường xuyên, Tạp chí Thương gia đã trở thành cầu nối thông tin quan trọng, giúp doanh nghiệp hội viên trên mọi miền đất nước kịp thời nắm bắt các hoạt động của hiệp hội, tiếp cận các chủ trương, định hướng phát triển cũng như những vấn đề nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp. Những đóng góp đó đã để lại dấu ấn rõ nét trong hoạt động của các hiệp hội, đồng thời góp phần thực hiện tốt vai trò của báo chí trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đóng góp tích cực cho xã hội nói chung", Chủ tịch VACOD-HBA khẳng định.

Thay mặt lãnh đạo hai hiệp hội VACOD và HBA, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Tạp chí Thương gia đã đạt được trong suốt thời gian qua, đặc biệt là những kết quả nổi bật trong hoạt động báo chí cũng như công tác của hiệp hội.

Người đứng đầu VACOD-HBA cũng gửi tới Hội đồng Biên tập, Ban Biên tập cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Tạp chí Thương gia những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

“Chúc toàn thể đội ngũ những người làm báo của Tạp chí Thương gia luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục phát huy bản lĩnh nghề nghiệp, giữ vững ngọn lửa đam mê với nghề báo, có thêm nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, giàu giá trị thực tiễn, đóng góp hiệu quả vào hoạt động của hai hiệp hội và mang đến cho độc giả những thông tin, bài viết, phóng sự có ý nghĩa”, TS Nguyễn Hồng Sơn nói.

Đánh giá về hoạt động của Tạp chí Thương gia trong thời gian qua, Chủ tịch VACOD - HBA nêu rõ tạp chí đã thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích và sứ mệnh của một cơ quan báo chí thuộc hiệp hội doanh nghiệp. Trong bối cảnh cả nước đang triển khai mạnh mẽ cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương, lĩnh vực báo chí - truyền thông cũng không nằm ngoài tiến trình đổi mới và sắp xếp lại hệ thống theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước đang diễn ra nhiều thay đổi to lớn, Tạp chí Thương gia vẫn giữ vững vị thế, uy tín và bản sắc riêng trong làng báo chí Việt Nam, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan báo chí có tiếng nói, có ảnh hưởng và nhận được sự tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp.

Đề cập chủ đề của chương trình “Kết nối báo chí - doanh nghiệp: Lan tỏa niềm tin”, Chủ tịch VACOD - HBA mong muốn mối quan hệ giữa cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan báo chí sẽ ngày càng gắn bó, đồng hành chặt chẽ hơn trong quá trình phát triển.

Ông kỳ vọng các doanh nghiệp hội viên của hai hiệp hội cũng như các doanh nghiệp đang tìm hiểu để tham gia VACOD và HBA sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của Tạp chí Thương gia trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và xây dựng thương hiệu. Đồng thời, sự hợp tác chặt chẽ giữa báo chí và doanh nghiệp sẽ góp phần lan tỏa niềm tin, thúc đẩy phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới.

Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn tin tưởng Tạp chí Thương gia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, giữ vững vai trò là cơ quan truyền thông uy tín của VACOD-HBA, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình phát triển trong những năm tới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo cũng như niềm tin và sứ mệnh trao gửi từ Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn, Tổng Biên tập Tạp chí Thương gia Nguyễn Thùy Dương đã có những chia sẻ đầy xúc động về nghề báo cũng như suy tư về những thách thức mà báo chí đang đối mặt cũng như hành trình đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp của Tạp chí Thương gia suốt 15 năm qua.

Theo Tổng Biên tập Tạp chí Thương gia, đây là dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đặc biệt và nhiều cảm xúc nhất trong sự nghiệp làm báo của mình. Là một trong những người có tuổi nghề lâu năm tại Tạp chí Thương gia, bà đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển của báo chí, từ những năm tháng còn dầm mưa giãi nắng đạp xe xuống cơ sở lấy tin trong điều kiện khó khăn đến thời đại công nghệ số với những thay đổi diễn ra từng ngày.

“Chúng tôi đã đi qua gần như toàn bộ những cung bậc của nghề báo, từ phóng viên, biên tập viên đến công tác quản lý, từ những ngày làm báo giản dị, trong sáng cho đến thời điểm hiện nay khi mọi thứ đang thay đổi với tốc độ rất nhanh”, bà Dương bộc bạch.

Tổng biên tập Nguyễn Thùy Dương trải lòng năm 2026 về những biến động của ngành báo chí xuất phát từ sự thay đổi mạnh mẽ của thời cuộc cũng như môi trường truyền thông hiện đại và xu thế thay đổi công nghệ chưa từng có. Báo chí truyền thống đang phải cạnh tranh gay gắt với mạng xã hội, các nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Trong nhiều trường hợp, tốc độ lan truyền thông tin trên mạng xã hội vượt xa báo chí chính thống, khiến các cơ quan báo chí không còn lợi thế tuyệt đối về tính thời sự như trước đây.

Bà dẫn chứng, hiện nay chỉ cần xảy ra một sự kiện tại địa phương, thông tin, hình ảnh và video có thể xuất hiện trên mạng xã hội chỉ sau vài phút, trong khi báo chí cần thêm thời gian để kiểm chứng, xác thực trước khi đăng tải. Điều này đặt ra những thách thức rất lớn đối với người làm báo trong thời đại mới. “Từ trước đến nay báo chí cạnh tranh với nhau, nhưng giờ đây chúng tôi còn phải cạnh tranh với từng người dùng mạng xã hội. Mỗi cá nhân đều có thể trở thành một kênh thông tin riêng của mình”, bà Dương nhận định.

Theo Tổng Biên tập Tạp chí Thương gia, đây là một cuộc chuyển đổi sâu sắc, tạo ra những thách thức chưa từng có đối với những người làm báo. Trong bối cảnh đó, bà cho rằng chủ đề của chương trình “Kết nối báo chí - doanh nghiệp: Lan tỏa niềm tin” mang ý nghĩa đặc biệt. Nếu báo chí không thể cạnh tranh với mạng xã hội bằng tốc độ thì hoàn toàn có thể khẳng định giá trị bằng sự tin cậy và tính xác thực của thông tin. “Chúng ta có thể không đuổi kịp mạng xã hội về tốc độ, nhưng báo chí có thể cạnh tranh bằng niềm tin. Điều quan trọng nhất là phải làm báo một cách tử tế, trung thực, trách nhiệm và giữ vững đạo đức nghề nghiệp”, bà Dương nói.

Nhìn lại hành trình 15 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Thương gia, Tổng biên tập Nguyễn Thùy Dương nêu rõ, ngay từ những ngày đầu thành lập Tạp chí Thương gia đã đồng hành sát sao với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nhân - Đại biểu Quốc hội, nơi Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn là một trong những người sáng lập và giữ vai trò nòng cốt. Tạp chí đã ghi lại nhiều dấu mốc quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, từ thời kỳ doanh nhân lần đầu có tiếng nói mạnh mẽ trong Quốc hội cho đến những bước phát triển đáng nhớ của nền kinh tế.

“Có thể nói Thương gia không chỉ lưu giữ ký ức của nền kinh tế mà còn lưu giữ ký ức của nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Rất nhiều doanh nghiệp lớn hiện nay đã xuất hiện trên những trang báo của chúng tôi từ những ngày đầu khởi nghiệp, từ lễ động thổ, ra mắt sản phẩm cho đến những bước phát triển đầu tiên”, bà chia sẻ.

Tổng Biên tập Tạp chí Thương gia cho biết trong suốt quá trình phát triển, tạp chí luôn kiên định với định hướng đồng hành cùng doanh nghiệp. Theo tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo hai hiệp hội, báo chí không chỉ phản ánh những hạn chế của doanh nghiệp mà còn phải giúp doanh nghiệp nhận diện vấn đề, khắc phục khó khăn và phát triển bền vững. Bà khẳng định đội ngũ những người làm báo của Tạp chí Thương gia luôn nỗ lực giữ gìn sự tử tế, khách quan và tinh thần đồng hành với doanh nghiệp trong mọi hoạt động nghề nghiệp.

Bà Thuỳ Dương tin tưởng rằng dù phía trước còn nhiều khó khăn, Tạp chí Thương gia sẽ tiếp tục phát triển, giữ vững uy tín và sứ mệnh của một cơ quan báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp trong thời đại mới.

THÁCH THỨC TRONG KỶ NGUYÊN SỐ VÀ KHÁT VỌNG ĐỔI MỚI

Những trăn trở về tương lai của báo chí nhận được sự đồng cảm từ các chuyên gia, nhà quản lý tham dự chương trình. Từ kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với lĩnh vực báo chí và nghiên cứu chính sách, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, thành viên Hội đồng biên tập tạp chí Thương gia đã chia sẻ góc nhìn về những thách thức cũng như cơ hội đang mở ra đối với các cơ quan báo chí trong bối cảnh mới.

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn cho biết bản thân có mối gắn bó đặc biệt với lĩnh vực báo chí. Ông từng tham gia nhiều hoạt động báo chí, từ biên tập viên tạp chí, phụ trách chuyên san khi công tác tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đến đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đồng thời là thành viên Hội đồng Biên tập của nhiều tạp chí trong và ngoài nước.

Theo ông, nghề báo luôn là một nghề cao quý và từng mang lại nhiều niềm tự hào đối với những người làm báo. Từ những trải nghiệm cá nhân, ông bày tỏ sự thấu hiểu đối với những khó khăn, thách thức mà báo chí nói chung và Tạp chí Thương gia nói riêng đang phải đối mặt trong bối cảnh hiện nay.

Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn cho rằng báo chí cũng đang đứng trước những cơ hội chưa từng có. "Trước hết, đây là cơ hội để các cơ quan báo chí nâng cao chất lượng nội dung, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao từ độc giả, cơ quan quản lý và các bên liên quan. Nếu xây dựng được một cơ quan báo chí thực sự chất lượng, đủ khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn mới của thời đại, những khó khăn hiện nay hoàn toàn có thể được vượt qua", ông Sơn quả quyết.

Ông nhận định đây cũng là thời điểm thuận lợi để báo chí đồng hành cùng những xu hướng phát triển lớn của đất nước như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới mô hình tăng trưởng và đặc biệt là sự trỗi dậy của khu vực kinh tế tư nhân. Trong bối cảnh kinh tế tư nhân đang được xác định là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, báo chí có cơ hội lớn để đồng hành, phản ánh và góp phần thúc đẩy quá trình phát triển đó. “Đất nước đang vận động trong một dòng chảy phát triển rất mạnh mẽ. Nếu báo chí bắt nhịp và đồng hành được với những xu hướng lớn này thì cũng sẽ có thêm động lực và cơ hội để phát triển”, ông nhấn mạnh.

Đề cập đến những tác động của công nghệ số, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn cho rằng dù các cơ quan báo chí đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng số và mạng xã hội, song chính sự phát triển của công nghệ cũng mở ra cơ hội để báo chí đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm và tiếp cận độc giả hiệu quả hơn.

Theo ông, điều quan trọng là phải nhìn nhận những thay đổi của thời cuộc bằng tinh thần tích cực, chủ động thích ứng và biến thách thức thành động lực phát triển. “Thời thế sinh anh hùng. Nếu nhìn mọi việc theo hướng tích cực và hướng về phía trước, chúng ta sẽ có thêm động lực để phát triển trong giai đoạn tiếp theo”, ông chia sẻ.

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn cho rằng ngay từ tên gọi và sứ mệnh của mình, tạp chí Thương gia đã mang trong mình vai trò kết nối giữa báo chí và cộng đồng doanh nghiệp. Điều quan trọng là tiếp tục phát huy nội lực, khẳng định rõ hơn vai trò đó bằng những hoạt động thiết thực và hiệu quả. "Tạp chí Thương gia không đơn thuần là một cơ quan báo chí cung cấp thông tin mà còn là diễn đàn mang tính nghiên cứu, phân tích, bình luận chuyên sâu, tạo nên cầu nối quan trọng giữa báo chí, cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan", PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn bộc bạch.

Trên tinh thần đó, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn kỳ vọng Tạp chí Thương gia sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, sự tự tin và tinh thần đổi mới sáng tạo để vượt qua những biến động của môi trường truyền thông hiện đại, từng bước khẳng định vị thế là diễn đàn tri thức của cộng đồng doanh nhân. Ông tin Thương gia sẽ tiếp tục trở thành cầu nối hiệu quả giữa báo chí, doanh nghiệp, chính quyền và xã hội; đồng thời biến những thách thức của thời đại số thành cơ hội phát triển, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế.

TS Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Tạp chí Thương gia, đồng thời bày tỏ mong muốn tạp chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, có nhiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

TS Nguyễn Mạnh Tiến kể lại một câu chuyện trong chuyến công tác tại Khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) để minh chứng cho vai trò kết nối của báo chí trong hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Theo ông, trong một lần dẫn đầu đoàn công tác sang thăm Tân Cương, phía bạn đã tổ chức đón tiếp rất trọng thị. Tuy nhiên, điều khiến ông đặc biệt ấn tượng lại là câu chuyện diễn ra vào cuối buổi tiếp đón, khi lãnh đạo địa phương giới thiệu một miếng dưa hấu và một múi sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam.

“Lãnh đạo phía bạn chia sẻ rằng để có được những sản phẩm này là điều không hề dễ dàng, bởi phần lớn hàng hóa từ Việt Nam khi xuất khẩu sang Trung Quốc thường được ưu tiên phân phối tới Bắc Kinh, Thượng Hải và các thành phố lớn. Tân Cương nằm ở khu vực rất xa xôi nên nhiều khi chỉ tiếp cận được những lô hàng còn lại hoặc chất lượng chưa phải tốt nhất”, ông Tiến cho biết.

Từ câu chuyện đó, ông đã trao đổi với phía bạn về khả năng kết nối để đưa các sản phẩm nông sản chất lượng cao của Việt Nam đến trực tiếp thị trường Tân Cương. Sau đó, thông qua sự hỗ trợ của các cơ quan báo chí và hoạt động xúc tiến thương mại, việc kết nối đã từng bước được thực hiện. “Đến nay, nhiều mặt hàng của Việt Nam đã có thể vận chuyển trực tiếp qua biên giới rồi tiếp tục bằng đường sắt tới Tân Cương, giúp người dân địa phương tiếp cận được những sản phẩm chất lượng tốt hơn của Việt Nam”, ông chia sẻ.

Theo ông Tiến, câu chuyện trên cho thấy vai trò rất quan trọng của báo chí trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, không chỉ quảng bá sản phẩm mà còn góp phần mở rộng thị trường, kết nối đối tác và lan tỏa hình ảnh đất nước.

Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động khó lường, cộng đồng doanh nhân Việt Nam ngày càng thể hiện rõ vai trò tiên phong trên mặt trận kinh tế. Mỗi doanh nhân khi bước ra thị trường quốc tế không chỉ đại diện cho doanh nghiệp của mình mà còn mang theo hình ảnh, bản sắc và uy tín của Việt Nam. Để những giá trị đó được lan tỏa mạnh mẽ hơn, cần có sự đồng hành của báo chí. Không chỉ phản ánh hoạt động sản xuất, kinh doanh, báo chí còn góp phần kể những câu chuyện về doanh nghiệp, về sản phẩm Việt và về hành trình vươn ra thế giới của doanh nhân Việt Nam.

TS Nguyễn Mạnh Tiến kỳ vọng Thương gia sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, trở thành cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp với thị trường, giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý và đối tác trong nước, quốc tế. Đồng thời, ông mong Tạp chí Thương gia tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong việc định hướng thị trường, lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Không chỉ đóng vai trò kết nối doanh nghiệp với thị trường, báo chí còn đang đứng trước yêu cầu phải tái định vị vai trò của mình trong kỷ nguyên công nghệ số. Từ góc nhìn khoa học và đổi mới sáng tạo, PGS.TS Vũ Văn Tích, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng những thách thức hiện nay cũng chính là cơ hội để báo chí tham gia sâu hơn vào việc kiến tạo hệ sinh thái dữ liệu và tri thức quốc gia.

Theo PGS.TS Vũ Văn Tích, cách đây ít ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết và những chỉ đạo quan trọng nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Theo ông, một trong những nội dung đáng chú ý được đề cập là những thách thức mới mà báo chí đang phải đối mặt trong kỷ nguyên công nghệ số, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Tích cho rằng AI đang trở thành một đối thủ cạnh tranh rất lớn đối với báo chí truyền thống trong việc sản xuất, phân phối và tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, con người vẫn giữ vai trò trung tâm bởi khả năng sáng tạo, tư duy phản biện và tạo ra những giá trị mang tính định hướng cho xã hội.

"Trong bối cảnh đó đang xuất hiện một lĩnh vực mới mà nhiều quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc và Mỹ, đầu tư rất mạnh, đó là ngành công nghiệp nội dung và dữ liệu tri thức. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh về công nghệ mà còn là cuộc cạnh tranh về khả năng tạo lập, quản trị và định hình hệ thống tri thức trên không gian số", ông Tích nói.

Ông cho biết, trong một buổi làm việc gần đây với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), ông đã đề xuất ý tưởng xây dựng một dự án mang tên “V-Megas” (Vietnam Values), hướng tới việc phát huy giá trị Việt Nam thông qua sự kết hợp giữa truyền thông, công nghiệp văn hóa, dữ liệu số, trò chơi điện tử và các nền tảng công nghệ hiện đại.

Theo đó, các cơ quan báo chí, truyền thông sẽ không chỉ dừng lại ở vai trò sản xuất tin tức hay chương trình truyền hình mà cần tham gia sâu hơn vào quá trình tạo lập nội dung số, phát triển tài sản tri thức và chuyển hóa các giá trị văn hóa, lịch sử, kinh tế thành những sản phẩm có khả năng lan tỏa rộng rãi trên môi trường số.

PGS.TS Vũ Văn Tích cho rằng cuộc cạnh tranh trong thời đại AI không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở khả năng tạo lập và kiểm soát nguồn tri thức. Bởi vậy, việc xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia mang tính chuẩn hóa cần được xem là một nhiệm vụ chiến lược, giúp bảo vệ và lan tỏa đúng đắn những giá trị về lịch sử, chủ quyền, văn hóa và bản sắc Việt Nam trên không gian số toàn cầu.

“Cuộc cạnh tranh hiện nay không chỉ là cạnh tranh về công nghệ mà còn là cạnh tranh về dữ liệu, tri thức và khả năng định nghĩa các giá trị. Nếu không chủ động tham gia, chúng ta sẽ gặp bất lợi trong việc truyền tải tiếng nói và quan điểm của mình trên không gian số”, ông Tích nhận định.

Từ góc độ đó, ông cho rằng báo chí hoàn toàn có thể trở thành lực lượng quan trọng trong quá trình xây dựng và lan tỏa hệ sinh thái tri thức Việt Nam. Những cơ quan báo chí có nền tảng nội dung chuyên sâu, gắn bó với cộng đồng doanh nghiệp như Tạp chí Thương gia sẽ có nhiều cơ hội tham gia vào quá trình này.

"Thương gia là một cơ quan báo chí có lợi thế đặc biệt khi hoạt động ở giao điểm giữa báo chí, doanh nghiệp và chính sách. Nếu tận dụng tốt cơ hội từ chuyển đổi số và sự phát triển của công nghệ mới, tạp chí hoàn toàn có thể mở rộng vai trò của mình từ một cơ quan truyền thông trở thành một nền tảng tri thức phục vụ cộng đồng doanh nghiệp", PGS.TS Vũ Văn Tích cho biết.

Về phần mình, PGS.TS Trương Ngọc Kiểm, Phó Trưởng Ban Khoa học và Đổi mới sáng tạo, Giám đốc Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo quốc gia Hà Nội đánh giá Tạp chí Thương gia đã và đang thực hiện tốt vai trò cầu nối đó thông qua nhiều hoạt động đồng hành với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

"Dù thường được ví như những “chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa”, nhưng đằng sau những tác phẩm báo chí là rất nhiều sự hy sinh, nỗ lực và cống hiến thầm lặng của đội ngũ những người làm báo. Những đóng góp đó của Thương gia không chỉ góp phần xây dựng đời sống văn hóa, kinh tế - xã hội của đất nước mà còn đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp hội viên của VACOD và HBA", ông Kiểm nhìn nhận.

PGS.TS Trương Ngọc Kiểm cho biết trong quá trình xây dựng và phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như triển khai các chương trình kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, ông luôn nhận được sự đồng hành tích cực từ Tạp chí Thương gia. Theo ông, một trong những dấu ấn đáng nhớ là chương trình xúc tiến đầu tư được Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức cách đây ba năm. Đây là hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên một cơ sở giáo dục đại học chủ động tổ chức xúc tiến đầu tư với mục tiêu kết nối giữa trường đại học và doanh nghiệp, giữa nghiên cứu khoa học với thị trường, giữa hoạt động đào tạo với nhu cầu nhân lực của xã hội.

“Trong thành công của chương trình đó có sự đóng góp rất lớn của Tạp chí Thương gia. Đội ngũ phóng viên của tạp chí đã liên tục theo sát sự kiện, thực hiện nhiều bài viết tuyên truyền với tinh thần trách nhiệm rất cao, đồng hành một cách tận tâm mà không đặt nặng bất kỳ yêu cầu hay lợi ích nào”, ông Kiểm nói.

PGS.TS Trương Ngọc Kiểm cho rằng sự hỗ trợ của Tạp chí Thương gia đã góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh, lan tỏa thông tin và nâng cao vị thế của Đại học Quốc gia Hà Nội. Những hoạt động truyền thông đó không chỉ phục vụ một sự kiện đơn lẻ mà còn góp phần xây dựng thương hiệu, khẳng định vai trò của một trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu của đất nước.

Theo ông, trước đây ông chủ yếu biết đến Thương gia như một tạp chí điện tử, nhưng trong một lần tình cờ tại phòng chờ thương gia của sân bay, ông đã có dịp tiếp cận ấn phẩm báo in của tạp chí. Điều khiến ông ấn tượng là hình thức trình bày hiện đại, chuyên nghiệp cùng hệ thống nội dung phong phú, đa dạng. Dù hướng tới đối tượng độc giả là doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp, các bài viết của Tạp chí Thương gia vẫn có cách tiếp cận mới mẻ, gần gũi và hấp dẫn đối với nhiều nhóm độc giả khác nhau.

“Tôi nhận thấy độ phủ và khả năng tiếp cận của Tạp chí Thương gia rất rộng. Ấn phẩm xuất hiện tại nhiều không gian dành cho doanh nhân và giới chuyên gia, cho thấy vị thế cũng như sự ghi nhận của xã hội đối với tạp chí”, ông nhận xét.

Từ góc độ của một độc giả, ông bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu mà Tạp chí Thương gia đã đạt được trong suốt 15 năm qua. Ông Kiểm cho biết đây là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể những người làm báo và cũng là sự ghi nhận từ cộng đồng đối với những giá trị mà tạp chí đã tạo dựng.

Trước bối cảnh ngành báo chí đang trải qua nhiều biến động và thay đổi mạnh mẽ, PGS.TS Trương Ngọc Kiểm cho rằng việc duy trì được định hướng phát triển ổn định, giữ vững tôn chỉ, mục đích và bản sắc riêng là điều đặc biệt quan trọng đối với mỗi cơ quan báo chí.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP BẰNG SỰ TỬ TẾ, TIN CẬY VÀ TRÁCH NHIỆM

Nếu các chuyên gia nhìn nhận Thương gia từ góc độ tri thức, tác động chính sách và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thì với cộng đồng doanh nhân, những giá trị ấy được cảm nhận rõ nét hơn qua hành trình đồng hành thực tế của tạp chí với doanh nghiệp, doanh nhân. Từ trải nghiệm của một doanh nhân nhiều năm gắn bó với Thương gia, bà Đào Thị Hương, Giám đốc Kinh doanh Nhà may Ba Thành, mong muốn Tạp chí Thương gia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, giữ vững vai trò là cơ quan báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực và hỗ trợ cộng đồng doanh nhân ngày càng phát triển, thịnh vượng.

Theo bà Hương, điều khiến bà ấn tượng nhất chính là cách những người làm báo của Thương gia tiếp cận và đồng hành cùng doanh nhân. Theo bà, trên thương trường, các doanh nhân thường xuất hiện với hình ảnh mạnh mẽ, bản lĩnh và thành công. Tuy nhiên, phía sau những thành tựu ấy là rất nhiều áp lực, trăn trở, thậm chí là những góc khuất ít khi được bộc lộ.

“Tôi nhận thấy các phóng viên của Tạp chí Thương gia có khả năng đặc biệt trong việc lắng nghe, thấu hiểu và chạm tới những câu chuyện rất đời thường, rất sâu bên trong mỗi doanh nhân. Không chỉ phản ánh những thành công hay những con số kinh doanh, các anh chị còn giúp người đọc nhìn thấy những cảm xúc, những hy sinh và cả những yếu đuối rất con người phía sau hình ảnh của một doanh nhân”, bà chia sẻ.

Lấy ví dụ từ chính gia đình mình, bà Hương cho biết chồng bà là một người mạnh mẽ, quyết đoán và bản lĩnh trong công việc. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Thương gia, những câu chuyện được khơi gợi đã khiến những cảm xúc sâu kín nhất được bộc lộ một cách chân thành. “Có những giọt nước mắt đã rơi trong cuộc trò chuyện với Thương gia. Điều đó khiến tôi thực sự xúc động, bởi không phải cơ quan báo chí nào cũng có thể tạo ra sự đồng cảm và kết nối như vậy với doanh nhân”, bà Hương nói.

Theo bà Hương, không chỉ riêng doanh nghiệp của mình, qua nhiều bài viết và cuộc phỏng vấn với các doanh nhân khác, bà đều cảm nhận được cách tiếp cận nhân văn của Tạp chí Thương gia. Đó không chỉ là việc phản ánh những câu chuyện thành công hay thành tựu kinh doanh, mà còn là sự thấu hiểu, sẻ chia và đồng hành với doanh nhân trong cả những giai đoạn khó khăn nhất.

Bà cho rằng đây chính là nét riêng và giá trị khác biệt của Tạp chí Thương gia trong hệ thống báo chí hiện nay. Bởi lẽ, bên cạnh chức năng thông tin, báo chí còn có vai trò kết nối, truyền cảm hứng và tiếp thêm động lực cho cộng đồng doanh nghiệp. “Tôi rất biết ơn Tạp chí Thương gia vì đã luôn đồng hành cùng các doanh nhân, không chỉ ở góc độ truyền thông mà còn bằng sự chia sẻ và thấu hiểu. Đó là điều không phải cơ quan báo chí nào cũng làm được”, bà nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thu Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Ls’place cho biết bản thân là một trong những doanh nhân may mắn từng được Tạp chí Thương gia thực hiện bài viết giới thiệu về doanh nghiệp của mình. Đối với bà, đó không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân mà còn là dấu mốc đáng nhớ đối với doanh nghiệp.

Theo bà Thu Thủy, bài viết của Tạp chí Thương gia khi đó không đơn thuần giới thiệu hoạt động kinh doanh mà đã đi sâu khai thác câu chuyện hình thành thương hiệu, hành trình phát triển cũng như những giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp theo đuổi trong suốt hơn 30 năm qua. “Đó là câu chuyện về nguồn gốc hình thành thương hiệu của chúng tôi, một hành trình đã kéo dài hơn ba thập kỷ. Khi được Thương gia kể lại và lan tỏa tới bạn đọc, tôi có cơ hội nhìn lại những giá trị nền tảng đã tạo nên doanh nghiệp của mình”, bà chia sẻ.

Bà cho biết, qua bài viết của Tạp chí Thương gia, những ký ức và dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng thương hiệu như được khơi gợi trở lại. Không chỉ giúp doanh nghiệp lan tỏa hình ảnh tới cộng đồng, bài viết còn trở thành dịp để chính người trong cuộc nhìn nhận rõ hơn về trách nhiệm và sứ mệnh mà mình đang theo đuổi.

“Có những câu chuyện tưởng như đã trở nên quen thuộc, thậm chí đôi khi chính mình cũng vô tình lãng quên trong guồng quay công việc. Nhưng khi được nhìn lại qua góc nhìn của người làm báo, tôi nhận ra đó chính là những giá trị cốt lõi, là động lực để mình tiếp tục kiên định trên con đường đã chọn”, bà nói.

Đánh giá về cách làm báo của Tạp chí Thương gia, bà Thu Thủy cho rằng điều đáng quý là các phóng viên, biên tập viên luôn dành nhiều thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về doanh nghiệp trước khi thực hiện bài viết. Nhờ đó, những câu chuyện được phản ánh không chỉ mang tính thông tin mà còn chứa đựng chiều sâu, giúp doanh nghiệp nhìn lại chính mình và xác định rõ hơn định hướng phát triển trong tương lai.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Tổng giám đốc Công ty Sống Chất Khoẻ Đẹp Vui, điểm khác biệt của Tạp chí Thương gia nằm ở khả năng thấu hiểu doanh nhân và đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ trên phương diện truyền thông mà còn ở khía cạnh tinh thần. Những bài viết của tạp chí không đơn thuần là hoạt động đưa tin mà còn góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực cho doanh nghiệp trên hành trình phát triển.

Bà Ánh Tuyết mong muốn Tạp chí Thương gia sẽ tiếp tục duy trì và phát huy những giá trị đã tạo dựng trong suốt thời gian qua, đặc biệt là tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp và khả năng phát hiện, lan tỏa những mô hình mới, những ý tưởng sáng tạo trong cộng đồng doanh nhân.

Đại diện đội ngũ phóng viên Tạp chí Thương gia, nhà báo Hồ Hường đã có những chia sẻ chân thành và xúc động tại chương trình nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6. Bày tỏ cảm xúc trước sự quan tâm của lãnh đạo VACOD - HBA, các chuyên gia, doanh nhân và đối tác dành cho Tạp chí Thương gia, nhà báo Hồ Hường cho biết đây là một ngày đặc biệt không chỉ với những người làm báo mà còn trong bối cảnh đất nước và nền báo chí cách mạng Việt Nam đang chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ, sâu rộng.

Bản thân là một phóng viên chuyên trách theo dõi hoạt động của VACOD - HBA trong nhiều năm qua, công việc thường ngày của chị gắn với những bài viết, những câu chuyện về doanh nghiệp, doanh nhân và các hoạt động của hiệp hội. Nhìn lại chặng đường đồng hành cùng VACOD - HBA, nhà báo Hồ Hường cho rằng sự phát triển của Tạp chí Thương gia trong suốt 15 năm qua luôn gắn liền với sự quan tâm, hỗ trợ và định hướng của lãnh đạo hai hiệp hội. Đây là nguồn động viên quan trọng để đội ngũ những người làm báo của tạp chí không ngừng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Thay mặt các phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Thương gia, chị Hường cảm ơn lãnh đạo VACOD - HBA, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và đối tác đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện cho tạp chí trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, chị bày tỏ xúc động và sự trân trọng trước tình cảm mà các đại biểu đã dành cho tập thể Tạp chí Thương gia thông qua chương trình gặp gỡ đầy ý nghĩa được tổ chức nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay.

Tổng Biên tập Tạp chí Thương gia Nguyễn Thùy Dương cảm động trước những tình cảm, sự ghi nhận và những chia sẻ chân thành mà lãnh đạo VACOD - HBA, các chuyên gia, doanh nhân dành cho tập thể những người làm báo của tạp chí nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6. Theo bà Thùy Dương, một trong những điều đặc biệt nhất trong hành trình làm báo về doanh nhân là cơ hội được tiếp cận, lắng nghe và thấu hiểu những câu chuyện rất riêng phía sau thành công của mỗi doanh nhân. Đó không chỉ là những câu chuyện về kinh doanh, mà còn là hành trình vượt qua khó khăn, những biến cố cuộc đời, những hy sinh thầm lặng và cả những giọt nước mắt ít khi được chia sẻ trước công chúng.

Tổng Biên tập Tạp chí Thương gia hồi tưởng lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình tác nghiệp. Có những doanh nhân nổi tiếng, lãnh đạo các tập đoàn lớn, khi nhắc lại những năm tháng khởi nghiệp gian khó đã không giấu được xúc động. Có người từng trắng tay sau những biến cố trong kinh doanh, có người đi lên từ hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, nhưng bằng ý chí và nghị lực đã vươn lên xây dựng sự nghiệp thành công.

Đằng sau những thành công hôm nay là những câu chuyện về sự kiên cường, bản lĩnh và khát vọng không ngừng vươn lên. Theo bà Thùy Dương, chính những trải nghiệm đó giúp đội ngũ phóng viên Thương gia hiểu rằng doanh nhân trước hết là những con người với đầy đủ cảm xúc, khát vọng, đam mê và cả những trăn trở đời thường.

“Chúng tôi luôn quan niệm rằng viết về doanh nhân không chỉ là viết về doanh nghiệp hay hoạt động sản xuất, kinh doanh. Doanh nhân cũng là con người, vì vậy những điều con người quan tâm thì doanh nhân cũng quan tâm. Xung quanh họ là gia đình, là giáo dục, là văn hóa, là những sở thích, niềm đam mê và những giá trị sống rất đáng được khám phá”, bà Dương nói.

Từ góc nhìn đó, Tạp chí Thương gia luôn khuyến khích phóng viên tiếp cận doanh nhân bằng sự chân thành và thấu cảm để có thể kể những câu chuyện chân thực nhất. Theo bà, khi người làm báo thực sự chạm đến những giá trị sâu sắc trong mỗi con người, các nhân vật sẽ cởi mở hơn và từ đó tạo nên những tác phẩm báo chí giàu cảm xúc, có sức lan tỏa. “Doanh nghiệp phát triển bền vững thì báo chí mới có điều kiện phát triển. Chúng tôi tin rằng sự đồng hành, sẻ chia giữa báo chí và doanh nghiệp sẽ tiếp tục được vun đắp, để cùng nhau tạo nên những giá trị tốt đẹp cho xã hội”, bà Nguyễn Thùy Dương nhấn mạnh.

Bà cho biết Ban Biên tập Tạp chí Thương gia thường xuyên thảo luận, tìm kiếm những hướng đi mới nhằm thích ứng với xu thế phát triển của báo chí hiện đại. Nhiều mô hình, cách làm mới đang được nghiên cứu, thử nghiệm với mong muốn tìm ra con đường phát triển phù hợp trong bối cảnh báo chí truyền thống không còn giữ vị thế như trước.

Thay mặt Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Tạp chí Thương gia, Tổng biên tập Nguyễn Thùy Dương cảm ơn Chủ tịch VACOD - HBA TS Nguyễn Hồng Sơn đã dành sự quan tâm đặc biệt, tổ chức chương trình gặp gỡ đầy ý nghĩa nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; đồng thời cảm ơn các thành viên Hội đồng Biên tập, các chuyên gia, doanh nhân đã dành nhiều ý kiến tâm huyết, những lời động viên và góp ý quý báu cho sự phát triển của tạp chí.

Khẳng định quyết tâm đổi mới, bà Nguyễn Thùy Dương cho biết Tạp chí Thương gia sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những hướng đi phù hợp để phát triển bền vững, đồng thời kiên định với những giá trị cốt lõi của nghề báo là sự tử tế, khách quan, trách nhiệm và tính nhân văn. Tổng Biên tập Tạp chí Thương gia mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm từ cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia và nhà quản lý để tạp chí có thêm góc nhìn thực tiễn trong quá trình đổi mới và phát triển.

Những hình ảnh ấn tượng trong chương trình “Kết nối báo chí - doanh nghiệp: Lan tỏa niềm tin”:​

Có thể bạn quan tâm