Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lãnh 6 năm tù, bồi thường 108 tỷ đồng

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên phạt 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; buộc nộp 108 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án...

0:00 / 0:00
0:00
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lãnh 6 năm tù, bồi thường 108 tỷ đồng

Chiều 27/5, sau hơn một tuần xét xử và nghị án kéo dài, TAND TP.Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Theo đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến không trực tiếp gây ra hậu quả ở 2 dự án nói trên. Tuy nhiên, việc bị cáo ký phê duyệt các văn bản liên quan đến dự án là cơ sở để các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội, từ đó gây ra hậu quả thất thoát, lãng phí.

HĐXX cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ của bà Tiến như khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả vụ án nhiều nhất trong số các bị cáo (24,5 tỷ đồng), gia đình có công với cách mạng, có người thân là liệt sỹ, mẹ Việt Nam Anh hùng.

Bà Tiến cũng có nhiều thành tích trong công tác, được tặng thưởng nhiều huân chương, bằng khen, giấy khen, có đóng góp cho ngành y tế, cho công tác vận động hiến mô tạng. Hiện, bị cáo Tiến có sức khỏe yếu.

8 bị cáo khác, phần lớn là cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế, cũng bị tuyên phạt về cùng tội danh. Trong đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế, 13 năm tù; bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế, 10 năm tù.

Riêng ông Thắng và ông Tuấn còn bị tuyên phạt thêm về tội nhận hối lộ, mức án lần lượt 20 năm tù và 15 năm tù; tổng hợp hình phạt là 30 năm tù và 25 năm tù.

Người duy nhất trong vụ án bị tuyên phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, mức án 10 năm tù.

Tòa cũng buộc bị cáo Nguyễn Chiến Thắng nộp lại 25 tỷ đồng trong tổng số hơn 88 tỷ đồng đã nhận hối lộ, phần còn lại sẽ do những người đã được bị cáo Thắng chi tiền có trách nhiệm nộp lại.

Ngoài ra, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phải nộp lại 7,5 tỷ đồng đã nhận từ cấp dưới, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn phải nộp 9 tỷ đồng, bị cáo Lê Thanh Thiêm phải nộp hơn 9 tỷ đồng trong tổng số hơn 45 tỷ đồng lừa "chạy án" (trước đó đã nộp hơn 36 tỉ đồng).

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Y tế liên đới bồi thường hơn 800 tỷ đồng là hậu quả vụ án. Trong đó, ông Thắng phải bồi thường hơn 394 tỷ, bà Tiến hơn 108 tỷ đồng (đã nộp 24,5 tỷ đồng), ông Tuấn hơn 223 tỷ đồng...

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, quê tại Hà Tĩnh, bà là Tiến sĩ Y khoa. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, bà Tiến làm Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM từ năm 2002 đến năm 2007.

Từ năm 2007 đến năm 2011, bà Tiến giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế, và là đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII. Tiếp đó, từ năm 2011 đến năm 2019, bà được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế.

Sau khi rời Bộ Y tế, bà làm Trưởng Ban Bảo vệ, Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương (năm 2019-2021) trước khi nghỉ hưu.

Bà Tiến từng nhận danh hiệu Thầy thuốc nhân dân và Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh của Pháp, với nhiều đóng góp nổi bật cho ngành y tế.

Tuy nhiên, bà Tiến cũng gây tranh cãi, đặc biệt liên quan đến các vụ việc tại VN Pharma, dẫn đến bị kỷ luật cảnh cáo năm 2021.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

VACOD-HBA sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Australia và Giải Golf doanh nhân quốc tế

VACOD-HBA sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Australia và Giải Golf doanh nhân quốc tế

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 6/6, Chủ tịch VACOD – HBA TS Nguyễn Hồng Sơn định hướng kiến tạo không gian đối thoại qua mô hình Hội nghị xúc tiến đầu tư và giao lưu Golf quốc tế giúp doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước kết nối, thấu hiểu, từ đó thúc đẩy hợp tác kinh tế...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thế giới hôm nay đang chứng kiến những biến đổi sâu sắc chưa từng có về môi trường sinh thái

Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong các nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học, giảm ô nhiễm nhựa, bảo vệ đại dương, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng và xây dựng nền kinh tế xanh...

VACOD - HBA tăng tốc chuẩn bị “Đối thoại SME 2026: Chính sách mở đường - Doanh nghiệp cất cánh"

VACOD - HBA tăng tốc chuẩn bị “Đối thoại SME 2026: Chính sách mở đường - Doanh nghiệp cất cánh"

Ngay sau khi Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn khởi động chương trình Hội nghị “Đối thoại SME 2026: Chính sách mở đường - Doanh nghiệp cất cánh" dự kiến tổ chức ngày 24/6 tới, VACOD và HBA đã tích cực triển khai các công việc chuẩn bị, từ nội dung chương trình đến công tác tổ chức, hậu cần...

Các đại biểu dự lễ ra mắt hệ thống quản trị toà soạn điện tử và giao diện mới Báo điện tử CAND

Báo Công an nhân dân ra mắt hệ thống quản trị toà soạn điện tử và giao diện mới

Giao diện mới và hệ thống quản trị toà soạn điện tử của Báo điện tử Công an nhân dân (CAND) được phát triển theo hướng hiện đại trong vận hành, thuận tiện trong tiếp cận thông tin và gần bạn đọc hơn trên môi trường số, từng bước hình thành hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng...