Khảo sát trên thị trường sáng ngày 30/12, giá vàng miếng SJC tiếp tục lao dốc mạnh tại hầu hết doanh nghiệp kinh doanh lớn. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giảm tới 3,8 triệu đồng mỗi lượng, đưa giá mua vào xuống 152,2 triệu đồng/lượng và bán ra còn 154,2 triệu đồng/lượng.
Tại ngân hàng ACB, giá mua vàng được điều chỉnh giảm 4 triệu đồng, xuống 153 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra cũng giảm 3 triệu đồng, còn 158 triệu đồng/lượng. Công ty Mi Hồng hạ giá mua vào 1,5 triệu đồng, xuống 153 triệu đồng/lượng, đồng thời giảm 1,8 triệu đồng ở chiều bán ra, còn 154,2 triệu đồng/lượng.
PNJ niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 152,2 triệu đồng và bán ra 154,2 triệu đồng/lượng. Tính trong vài ngày trở lại đây, vàng miếng SJC đã mất tổng cộng khoảng 5,5 triệu đồng mỗi lượng.
Giá vàng nhẫn cũng ghi nhận mức điều chỉnh mạnh. Công ty SJC giảm tới 5 triệu đồng mỗi lượng, đưa giá mua vào xuống 147,5 triệu đồng và bán ra còn 150,6 triệu đồng/lượng. PNJ mua vào 150 triệu đồng và bán ra 153 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá các kim loại quý đồng loạt giảm sâu trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá vàng giao ngay có thời điểm lao dốc tới 4,5%, xuống 4.330,79 USD/ounce, sau khi vừa xác lập mức cao 4.549,71 USD/ounce vào phiên cuối tuần trước. Ở thời điểm gần nhất, giá vàng thế giới dao động quanh 4.348,3 USD/ounce, thấp hơn giá trong nước khoảng 20 triệu đồng mỗi lượng.
Không chỉ vàng, bạc và bạch kim cũng quay đầu giảm mạnh sau khi chạm các vùng giá cao trước đó. Theo ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, đà giảm hiện tại chủ yếu xuất phát từ hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng nóng. Ông cho rằng, khi toàn bộ nhóm kim loại quý đều đã tiến sát hoặc vượt các mức cao lịch sử, việc điều chỉnh từ vùng giá cao là diễn biến khó tránh khỏi.
Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 65%. Bạch kim và palladium cũng đang hướng tới mức tăng tích cực trong cả năm, trong khi bạc ghi nhận mức tăng vượt trội nhất, lên tới 147%. Đà tăng mạnh của bạc được thúc đẩy bởi việc kim loại này được xếp vào nhóm khoáng sản chiến lược, trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt và nhu cầu từ cả lĩnh vực công nghiệp lẫn đầu tư gia tăng.
Theo ông Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities, đà giảm của kim loại quý còn bị khuếch đại bởi tình trạng thanh khoản suy yếu, khi thị trường chờ đợi quyết định của Tổng thống Mỹ liên quan đến cuộc điều tra khoáng sản chiến lược, trong lúc hoạt động giao dịch trầm lắng hơn do kỳ nghỉ lễ.
Trước đó, các chiến lược gia hàng hóa của UBS dự báo giá vàng có thể tiến lên mốc 5.000 USD/ounce vào tháng 9/2026. Trong kịch bản rủi ro chính trị hoặc kinh tế gia tăng, đặc biệt xoay quanh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, giá vàng thậm chí có thể được đẩy lên vùng 5.400 USD/ounce.
Ở một diễn biến khác, tại Họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước cho biết, Chính phủ ban hành Nghị định 232 vào ngày 26/8/2025 có hiệu lực từ 10/10/2025, nhằm sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng.
Trong đó có quy định thời hạn 15/12 hàng năm Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng cho các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện.
"Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã nhận được 9 hồ sơ của các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định để xin cấp giấy phép nhập khẩu vàng, giấy phép sản xuất vàng miếng. Doanh nghiệp nào được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng sẽ được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu", vị lãnh đạo cho biết.
Ông Tuấn cũng cho hay hiện Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành để có ý kiến chung về việc xem xét cấp phép cho doanh nghiệp theo đúng quy định.
"Khi các doanh nghiệp được cấp phép và có giấy phép sản xuất vàng miếng, chúng tôi sẽ xem xét cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp và ngân hàng thương mại", ông Tuấn chia sẻ.
Liên quan đến việc nghiên cứu thành lập Sàn giao dịch vàng tại Việt Nam, theo vị lãnh đạo, đây là một chủ trương lớn của các cơ quan lãnh đạo. Ngân hàng Nhà nước là đơn vị đầu mối, đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan.
"Vừa qua, chúng tôi đã có tờ trình báo cáo Chính phủ và Chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp xây dựng đề án. Đây là vấn đề rất quan trọng, đòi hỏi phải lựa chọn được mô hình phù hợp với điều kiện Việt Nam, bảo đảm hỗ trợ điều hành chính sách tiền tệ và phát triển thị trường vàng", vị lãnh đạo cho biết.
Hiện Ngân hàng Nhà nước vẫn đang nghiên cứu, lấy ý kiến các bộ, ngành và sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ một cách thận trọng để xây dựng mô hình phù hợp, hiệu quả.