Vì sao KLF bất ngờ muốn "xé giấy" hút thêm 980 tỷ đồng tăng vốn?

KLF - một thành viên của FLC Group bất ngờ triệu tập họp ĐHCĐ bất thường vào tháng 10 tới nhằm thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ 98 triệu cổ phiếu để huy đ
Vì sao KLF bất ngờ muốn "xé giấy" hút thêm 980 tỷ đồng tăng vốn?

Thị trường đang dồn sự chú ý vào động thái lạ của Tập đoàn FLC (mã: FLC) và CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (mã: KLF) khi hay công ty triệu tập họp ĐHCĐ bất thường vào cùng thời điểm trong tháng 10/2017 tới đây. Trong đó, KLF chốt danh sách dự kiến là ngày 10/10/2017.

Chiều 21/9, KLF công bố nội dung họp ĐHCĐ bất thường là thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ song vẫn chưa công bố các tài liệu họp, tờ trình nội dung cụ thể.

Còn thông tin lan truyền trên thị trường là khả năng KLF sẽ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ.

Có phương án được đặt ra là KLF sẽ phát hành huy động vốn 450 tỷ đồng cổ phần từ cổ đông hiện hữu, và chào bán riêng lẻ 530 tỷ đồng cho các cổ đông khác. Tổng khối lượng phát hành 980 tỷ đồng.

Mục đích huy động vốn lần này vẫn chưa được xác tín bởi lãnh đạo KLF cũng như từ phía tập đoàn FLC - cổ đông lớn và người liên quan nội bộ của KLF.

Được biết, KLF thành lập vào ngày 18/9/2009 với 5 cổ đông sáng lập là cá nhân. Ngành nghề kinh doanh: hoạt động đại lý bán vé máy bay; buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; đại lý du lịch; chăm sóc và duy trì cảnh quan; cung cấp ăn uống... 

Trong khi đó, mới đây Tập đoàn FLC đã hé lộ thông tin về kế hoạch thành lập một hãng hàng không riêng có quy mô vốn tối thiểu 700 tỷ đồng, và chủ yếu khai thác các tuyến bay đến và đi nối thẳng tới các khu nghỉ dưỡng của FLC tại Quảng Ninh, Quy Nhơn, Thanh Hoá... Đến nay, FLC vẫn chưa cho biết thông tin gì thêm về kế hoạch phát triển hãng bay tư nhân trong bối cảnh ngành hàng không Việt Nam đang mở rộng phát triển, tư nhân hoá mạnh mẽ song thực tế, một vài hãng bay tư nhân đã bị thất bại, rời bỏ thị trường. 

Câu hỏi đặt ra là, KLF và FLC triệu tập họp ĐHCĐ bất thường cùng một thời điểm, trong đó KLF muốn tăng vốn điều lệ nghìn tỷ để phục vụ cho mục tiêu "mở rộng đầu tư" trong thời gian tới liệu có liên quan gì tới tham vọng phát triển hãng bay Bamboo Airways của tỷ phú Trịnh Văn Quyết hay không?

Cũng liên quan tới FLC, ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch HĐQT tập đoàn FLC liên tục tăng mua cổ phiếu với tổng lượng đã thực hiện và đang mua lên tới 35 triệu cổ phiếu FLC, nhằm nâng sở hữu. Tính đến 22/8/2017, ông Quyết đã sở hữu hơn 144 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 22,4% vốn điều lệ công ty FLC.  

Ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2017, kết quả kinh doanh của KLF sụt giảm đáng kể, cụ thể, tổng doanh thu chỉ đạt 533,2 tỷ đồng, giả hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế sụt giảm gần 18% chỉ đạt 3,98 tỷ đồng. Theo giải trình của KLF, nguyên nhân kết quả kinh doanh sụt giảm là do một số mảng hoạt động không hiệu quả như: đại lý vé máy bay, kinh doanh sân golfnet… đồng thời công ty đang tập trung vào các hoạt động kinh doanh khác hiệu quả hơn.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu KLF đang "gây bão" khi tăng trần 4 phiên liên tục từ mức giá 3.500 đồng/CP, hiện đã vượt 5.700 đồng/CP. Khối lượng giao dịch đạt kỷ lục tới hơn 24 triệu đơn vị vào phiên ngày hôm qua 21/9. 

>> FLC và KLF cùng bất ngờ triệu tập ĐHCĐ bất thường

Có thể bạn quan tâm

SSI: Becamex IDC đang đứng trước cơ hội tăng trưởng vượt bậc

SSI: Becamex IDC đang đứng trước cơ hội tăng trưởng vượt bậc

Theo báo cáo phân tích mới nhất từ Công ty Chứng khoán SSI, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, mã chứng khoán: BCM) đang ở giai đoạn đầu của một chu kỳ tăng trưởng dài hạn nhờ những lợi thế vượt trội trong phát triển khu công nghiệp và khu đô thị...

Nhiều doanh nghiệp hoãn họp ĐHCĐ, cổ đông thấp thỏm chờ quyết sách

Nhiều doanh nghiệp hoãn họp ĐHCĐ, cổ đông thấp thỏm chờ quyết sách

Một số doanh nghiệp đã quyết định lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đến cuối tháng 6/2025. Dù lý do chính được đưa ra là cần thêm thời gian để hoàn tất công tác chuẩn bị, nhưng giới quan sát cho rằng kết quả kinh doanh kém khả quan của một số công ty cũng là yếu tố tác động...

Hoàng Anh Gia Lai giải thể xong một công ty trồng trọt và chăn nuôi

Hoàng Anh Gia Lai giải thể xong một công ty trồng trọt và chăn nuôi

Hoàng Anh Gia Lai đã giải thể Công ty cổ phần Nông nghiệp Kon Thụp trong bối cảnh tái cơ cấu, đồng thời tiếp tục thanh toán nợ trái phiếu để cải thiện tình hình tài chính. Dù lợi nhuận năm 2024 sụt giảm, cổ phiếu HAG vẫn ghi nhận mức tăng tích cực trên thị trường...

Nhóm cổ phiếu Bamboo Capital lao dốc: Áp lực từ trái phiếu và niềm tin nhà đầu tư bị thử thách

Nhóm cổ phiếu Bamboo Capital lao dốc: Áp lực từ trái phiếu và niềm tin nhà đầu tư bị thử thách

Nhóm cổ phiếu Bamboo Capital tiếp tục lao dốc do lo ngại về việc tạm ngừng giao dịch hai lô trái phiếu trị giá 5.500 tỷ đồng, gây áp lực lên khả năng tài chính của tập đoàn. Sự sụt giảm mạnh của BCG, BCR và BGE phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, đặt ra thách thức về niềm tin thị trường...