Vietjet ký hợp đồng mua 100 máy bay của Boeing gần 13 tỷ USD

Ngày 18/7, Vietjet đã ký hợp đồng với Boeing đặt hàng 100 máy bay Boeing 737 MAX với tổng trị giá 12,7 tỷ USD theo giá niêm yết và chưa gồm các khoản thỏa thuận giảm giá.
Vietjet ký hợp đồng mua 100 máy bay của Boeing gần 13 tỷ USD

Ngày 18/7, tại triển lãm Farnborough Airshow, miền nam Anh, Boeing và Vietjet ký hợp đồng đặt hàng bao gồm 80 phi cơ 737 MAX 10 và 20 phi cơ 737 MAX 8, giá trị hợp đồng là 12,7 tỷ USD theo giá niêm yết, chưa gồm các khoản thỏa thuận giảm giá.

Vietjet thông báo sẽ sử dụng các phi cơ MAX 10 để đáp ứng nhu cầu bay nội địa cũng như bay đến các nước châu Á đang gia tăng. Thỏa thuận với Boeing bao gồm cả đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật tại Việt Nam, một động lực thúc đẩy ngành hàng không trong nước.

“Các phi cơ mới này hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển của chúng tôi, cung cấp sự hiệu quả và phạm vi để Vietjet mở rộng mạng lưới đường bay, cung cấp nhiều điểm đến quốc tế hơn cho khách hàng”, theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet.

MAX 10 là phi cơ dòng 737 mới nhất và lớn nhất của Boeing, trình làng năm 2017 tại hội chợ thương mại thường niên ở Paris nhằm cạnh tranh với dòng A321neo của Airbus.

Năm 2016, Boeing cũng đã vượt qua đối thủ là Airbus và ký hợp đồng bán 100 phi cơ 737 MAX cho Vietjet nhân chuyến thăm Việt Nam của tổng thống Mỹ Barack Obama. Vietjet trước đó chỉ đặt mua phi cơ từ Airbus, bao gồm một hợp đồng mua 92 máy bay tháng 12/2013.

“Tăng trưởng ở khu vực Đông Nam Á rất mạnh mẽ”, CEO Phi cơ Thương mại Boeing Kevin McAllister nói. “Vietjet hiện là một công ty lớn tại khu vực”.

Có thể bạn quan tâm