Vietnam Airlines, Becamex TDC, Ô tô TMT… bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Mùa báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2024 vừa trải qua giai đoạn cao điểm. Từ “lăng kính” của đơn vị kiểm toán chỉ ra nhiều vấn đề nhức nhối, còn tồn tại của các doanh nghiệp, trong đó có những khoản lỗ sâu, giảm lợi nhuận giờ mới được đề cập...

maybay1s.png
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines)

Nhiều doanh nghiệp lỗ càng thêm lỗ sau khi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2024. Sức khỏe tài chính không ổn định, có vấn đề về các khoản phải thu, lỗ lũy kế hay chậm thanh toán nợ trái phiếu…

Các yếu tố này dồn doanh nghiệp đến tình thế bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục. Hiện nay nhiều doanh nghiệp đang phải “tất tay”, thanh lý tài sản, cắt giảm nhân sự hoặc tìm cách giãn nợ.

LỢI NHUẬN GIẢM MẠNH SAU KIỂM TOÁN

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines – mã chứng khoán: HVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2024. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt gần 5.402 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tại báo cáo tài chính hợp nhất soát xét này, lợi nhuận sau thuế giảm hơn 70 tỷ đồng so với báo cáo tự lập công bố trước đó là 5.476 tỷ đồng.

Tại báo cáo, đơn vị kiểm toán KPMG nêu một trong các vấn đề nhấn mạnh là tại ngày 30/6/2024, nợ ngắn hạn của Vietnam Airlines vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 40.787 tỷ đồng, khoản phải trả đã quá hạn là 13.351 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 11.633 tỷ đồng.

Khả năng hoạt động liên tục của Tổng Công ty và các công ty con sẽ phụ thuộc chủ yếu vào việc được gia hạn thanh toán các khoản vay từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng và các khoản phải trả cho nhà cung cấp và bên cho thuê, cũng như khả năng thành công của đề án tái cơ cấu hiện đang được các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Những điều kiện này, cùng các vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Tổng Công ty và các công ty con.

Giải trình về biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu HVN bị kiểm soát, Vietnam Airlines cho biết đã hoàn thành Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 và đã báo cáo cổ đông và cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

LDG-INVESTMENT-BG (1).png
Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG)

Trường hợp tương tự cũng xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG). Cụ thể, Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Đầu tư LDG. Sau kiểm toán, Đầu tư LDG ghi nhận lợi nhuận giảm thêm hơn 100 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, tương ứng từ mức lỗ 296 tỷ đồng về lỗ 396 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC đã đưa ra các vấn đề nhấn mạnh đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Đầu tư LDG.

Đầu tiên, dự án Khu dân cư Tân Thịnh với số dư hàng tồn kho tại thời điểm 30/6/2024 là gần 516,9 tỷ đồng. Đầu tư LDG cam kết hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản và xây dựng căn cứ theo kết luận thanh tra ngày 23/3/2023 về việc thanh tra toàn diện dự án Khu dân cư Tân Thịnh để tiếp tục triển khai hoàn thành dự án.

Thứ hai, ngày 22/7/2024, Toà án Nhân dân tỉnh Đồng Nai có Quyết định mở thủ tục phá sản đối với Đầu tư LDG sau khi xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Phúc Thuận Phát. Ngày 13/8/2024, Toà án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã có Quyết định chấp nhận đơn đề nghị xem xét lại Quyết định mở thủ tục phá sản ngày 22/7 của Toà án Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Thứ ba, liên quan đến ông Nguyễn Khánh Hưng, Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị đang bị khởi tố và tạm giam để phục vụ việc điều tra về hành vi “lừa dối khách hàng” liên quan đến dự án Khu dân cư Tân Thịnh.

Đến ngày 11/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục khởi tố và tạm giam ông Nguyễn Quốc Vy Liêm, Trưởng ban hỗ trợ kinh doanh của Đầu tư LDG (nguyên Phó tổng giám đốc) về hành vi “lừa dối khách hàng”.

“Đến ngày lập Báo cáo tài chính hợp nhất, Đầu tư LDG vẫn đang chờ kết luận của cơ quan chức năng và chưa có cơ sở để đánh giá các ảnh hưởng (nếu có) của vụ việc trên đến hoạt động kinh doanh của Đầu tư LDG”, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh.

Cuối cùng, đơn vị kiểm toán cho biết cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Đầu tư LDG.

Xét về kết quả kinh doanh, trong nửa đầu năm 2024, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu âm 150 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 396 tỷ đồng, tăng rất nhiều so với mức lỗ hơn 144 tỷ đồng cùng kỳ.

RƠI VÀO "VÒNG XOÁY NỢ"

Mới đây, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT Motors – mã chứng khoán: TMT). Đáng chú ý, kiểm toán viên đã nhấn mạnh về việc nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của công ty.

“Trong đó, 6 tháng đầu năm 2024, Ô tô TMT ghi nhận lỗ 98,97 tỷ đồng và tại thời điểm 30/6/2024, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn là 120,7 tỷ đồng. Những sự kiện này, cùng với các vấn đề được nêu ở thuyết minh số 38.2 và 38.3 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Ô tô TMT”, UHY nhấn mạnh.

Lý giải về lo ngại của đơn vị kiểm toán, Ô tô TMT cho biết tại thời điểm 30/6/2024, công ty có số dư thuế phải nộp là trên 60 tỷ đồng, quý 2/2024 để đảm bảo thanh toán, giảm chi phí lãi vay, công ty đã phải giảm giá bán để giải phóng hàng tồn kho. Ngoài ra, Ô tô TMT cũng đã cắt giảm nhân sự, tiết giảm chi phí, xác định phải tái cơ cấu lại các dòng sản phẩm, hướng đến các sản phẩm mới tốt hơn.

Bên cạnh đó, công ty cũng có kế hoạch thanh lý các tài sản cố định, các khoản đầu tư, thu hồi các khoản phải thu khách hàng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cũng nhưng trang trải các khoản nợ và vay đến hạn.

Ô tô TMT kỳ vọng có thể hoàn trả các khoản nợ đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo.

d15-3.jpg
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC)

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC - mã chứng khoán: TDC) cũng bị kiểm toán lo ngại về khả năng hoạt động liên tục do có khoản lỗ luỹ kế 318 tỷ đồng và nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 1.097 tỷ đồng trên báo cáo soát xét bán niên.

Dù vậy, phía doanh nghiệp nhấn mạnh công ty mẹ là Becamex cùng các thành viên trong tập đoàn cam kết sẽ hỗ trợ tài chính, bằng cách bảo lãnh các khoản nợ vay, không yêu cầu hoàn trả tiền nợ mua hàng hoá, dịch vụ cho đến khi công ty có khả năng trả nợ. Do đó, báo cáo tài chính của Becamex TDC vẫn được lập dựa trên giả thiết công ty hoạt động liên tục.

Thực tế, trong nửa đầu năm nay, công ty ghi nhận doanh thu giảm nhẹ còn gần 235 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về hơn 50 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với cùng kỳ lỗ 322 tỷ đồng và hoàn thành 12% kế hoạch năm (chỉ tiêu 408 tỷ đồng).

Do gặp khó về dòng tiền, Becamex TDC đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chào bán riêng lẻ 35 triệu cổ phiếu nhằm huy động 350 tỷ đồng. Số tiền này dự kiến để mua lại trước hạn 1 phần trái phiếu vào đầu năm 2025.

Trước đó, hãng kiểm toán Ernst & Young Việt Nam đã đưa ra ý kiến nghi ngờ hoạt động liên tục đối với Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – mã chứng khoán: HAG). Đơn vị kiểm toán nêu nhận xét dựa trên thông tin công ty có lỗ luỹ kế 957 tỷ đồng và nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn số tiền 350 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 2, HAGL cũng chưa thanh toán khoản gốc và lãi vay đến hạn với giá trị lần lượt là 790 tỷ đồng và 8 tỷ đồng. Phần thuyết minh còn cho thấy công ty chưa tiến hành thanh toán lãi trái phiếu đã đến hạn với tổng giá trị 3.278 tỷ đồng.

Lãnh đạo doanh nghiệp trình bày đã lập kế hoạch kinh doanh cho 12 tháng tiếp theo; bao gồm dòng tiền dự kiến được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thanh lý tài sản, thu hồi các khoản cho vay từ các đối tác, tiền đi vay các ngân hàng và dòng tiền từ các dự án đang triển khai.

hagl-4213
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL)

HAGL vẫn trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản vay vốn đã bị vi phạm, đồng thời đàm phán tái cơ cấu một số khoản nợ quá hạn. Hoạt động kinh doanh từ heo và chuối tiếp tục tạo ra nguồn tiền lớn trong năm 2024.

Trong nửa đầu năm, công ty của “bầu Đức” tiếp tục có lãi sau thuế 500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 38% kế hoạch năm. Nhờ đó, công ty đã đẩy nhanh quá trình xóa lỗ lũy kế khi giảm con số về dưới 1.000 tỷ đồng.

Kiểm toán AFC cũng lo ngại về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) bởi còn khoản lỗ lũy kế 2.403 tỷ đồng cùng với một số khoản nợ quá hạn.

Mới đây, HOSE đã ra quyết định bị huỷ niêm yết bắt buộc toàn bộ 347 triệu cổ phiếu HBC kể từ ngày 6/9 do lỗ luỹ kế tại thời điểm cuối năm 2023 vượt quá số vốn điều lệ thực góp. Mã chứng khoán này sẽ giao dịch trên UPCoM từ 10/9.

Xem thêm

Choáng với thu nhập "khủng" của dàn lãnh đạo doanh nghiệp đại chúng

Choáng với thu nhập "khủng" của dàn lãnh đạo doanh nghiệp đại chúng

Những phân tích trong báo cáo dựa trên số liệu công khai của công ty đại chúng như: cơ sở hạch toán và thuyết minh thu nhập, số liệu không bao gồm các phúc lợi từ cổ phiếu thưởng hay chương trình ESOP, các vị trí lãnh đạo có thu nhập tượng trưng sẽ không được đưa vào dữ liệu phân tích...

Lợi nhuận ngành chứng khoán có thể sẽ đi ngang trong 2 quý cuối năm 2024

Lợi nhuận ngành chứng khoán có thể sẽ đi ngang trong 2 quý cuối năm 2024

Sự sôi động của thị trường đang dần hạ nhiệt so với đầu năm, cũng như việc chỉ số vẫn chưa thực sự bứt phá, Kirin Capital cho rằng khả năng cao lợi nhuận ngành chứng khoán trong 2 quý sắp tới sẽ đi ngang và khó giữ vững được đà tăng trưởng mạnh mẽ như giai đoạn hồi phục vừa qua...

Những cổ phiếu “im hơi lặng tiếng”

Những cổ phiếu “im hơi lặng tiếng”

Trên thị trường chứng khoán có không ít cổ phiếu luôn trong tình trạng vắng bóng thanh khoản, tuy nhiên những mã cổ phiếu này không chỉ khiến nhà đầu tư bất ngờ với tiềm năng ẩn giấu mà còn mang đến những cơ hội lớn khi sở hữu…

Có thể bạn quan tâm

Chứng khoán Mỹ tiếp đà tăng, giá dầu nhảy vọt 2%

Chứng khoán Mỹ tiếp đà tăng, giá dầu nhảy vọt 2%

Phố Wall chốt phiên 12/9 với mức tăng ổn định sau khi dữ liệu lạm phát mới củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 18/9 tới...

La Nina "thắp sáng" cổ phiếu ngành điện

La Nina "thắp sáng" cổ phiếu ngành điện

Hiện tượng La Nina đang tạo đà cho cổ phiếu ngành điện tăng trưởng mạnh mẽ. Sản lượng tiêu thụ điện tăng cao nhờ sự tăng trưởng của hoạt động sản xuất công nghiệp và nhu cầu điện lớn, mở ra triển vọng tích cực cho các doanh nghiệp trong ngành, đặc biệt là thủy điện...

Siêu bão Yagi “nhấn chìm” cổ phiếu bảo hiểm

Siêu bão Yagi “nhấn chìm” cổ phiếu bảo hiểm

Diễn biến tiêu cực của nhóm ngành bảo hiểm diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp liên tiếp công bố các số liệu về thiệt hại và bồi thường cho khách hàng sau tổn thất từ cơn bão số 3 – bão Yagi...

Áp lực bán vẫn chi phối, thị trường chứng khoán tiếp tục đối mặt với nguy cơ điều chỉnh sâu

Áp lực bán vẫn chi phối, thị trường chứng khoán tiếp tục đối mặt với nguy cơ điều chỉnh sâu

Áp lực bán vẫn chi phối và thị trường tiếp tục đối mặt với nguy cơ điều chỉnh sâu hơn nếu không có sự cải thiện rõ rệt về dòng tiền. Nhà đầu tư tiếp tục giữ tỷ trọng trung bình, tập trung vào nhóm cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh dài hạn và chờ đợi tín hiệu xác nhận từ xu hướng...

Siêu bão Yagi "thổi tốc" cổ phiếu nào?

Siêu bão Yagi "thổi tốc" cổ phiếu nào?

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tôn mạ, ống thép và vật liệu xây dựng được dự đoán sẽ có thể hưởng lợi từ nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao…