VN-Index giảm kỷ lục hơn 100 điểm, nguy cơ call margin và force sell gia tăng

Nhiều công ty chứng khoán cảnh báo áp lực giải chấp và call margin có thể còn tiếp diễn, khiến VN-Index tiếp tục kiểm định các vùng hỗ trợ thấp hơn quanh 1.540–1.600 điểm…

0:00 / 0:00
0:00
nha-dau-tu.jpg
Ảnh minh họa

Phiên giao dịch ngày 9/3 chứng kiến áp lực bán gia tăng mạnh mẽ trên toàn thị trường. Chỉ số chứng khoán Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận mức giảm hơn 100 điểm chỉ trong một phiên giao dịch.

Ngay từ đầu phiên sáng, tâm lý tiêu cực đã lan rộng khiến thị trường rơi vào trạng thái bán tháo. Hàng loạt cổ phiếu, từ nhóm vốn hóa lớn đến các mã vừa và nhỏ, nhanh chóng chuyển từ sắc đỏ sang giảm sâu và nhiều mã bị đẩy thẳng xuống mức giá sàn. Xu hướng tiêu cực này duy trì xuyên suốt cả ngày và kéo dài đến cuối phiên chiều.

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, sàn HoSE ghi nhận hơn một nửa số cổ phiếu rơi vào trạng thái giảm sàn. Tổng cộng có 366 mã giảm giá, trong đó 233 mã đóng cửa tại mức sàn. Trong khi đó, toàn sàn chỉ còn vỏn vẹn 11 mã tăng điểm. VN-Index nhanh chóng xuyên thủng mốc 1.700 điểm và tiếp tục lao dốc về vùng 1.650 điểm, đóng cửa tại 1.652,79 điểm, giảm 115,05 điểm, tương đương mức giảm 6,51%. Đây là lần đầu tiên nhà đầu tư chứng kiến chỉ số chính của thị trường chứng khoán Việt Nam mất hơn 100 điểm trong một phiên. Nếu xét về số điểm tuyệt đối, đây là phiên giảm mạnh nhất từ trước đến nay, dù xét theo tỷ lệ phần trăm thì vẫn chưa phải mức giảm kỷ lục.

Tâm lý bi quan của nhà đầu tư trong nước chịu tác động lớn từ diễn biến tiêu cực trên thị trường tài chính toàn cầu. Khi làn sóng bán tháo ngày càng lan rộng, nhiều nhà đầu tư khác cũng bị cuốn theo tâm lý hoảng loạn, khiến áp lực bán ngày càng gia tăng, kể cả tại những nhóm cổ phiếu vốn được kỳ vọng hưởng lợi từ biến động giá dầu.

Nhóm dầu khí từng là điểm sáng hiếm hoi trong buổi sáng khi vẫn duy trì được sắc xanh. Tuy nhiên, đến cuối phiên sáng, áp lực bán gia tăng đã khiến nhóm này cũng không tránh khỏi đà giảm chung của thị trường. BSR từng tăng hơn 3% nhưng sau đó đảo chiều và kết phiên giảm 2,56%. Nhiều mã khác trong ngành bị bán mạnh xuống mức sàn như GAS, PVT, PVS và PLX.

Rổ VN30 ghi nhận tình trạng tiêu cực hoàn toàn khi không có bất kỳ cổ phiếu nào tăng giá. Thị trường gần như không còn điểm tựa, ngay cả nhóm cổ phiếu từng giữ được sắc xanh cũng dần suy yếu. Các chỉ số chính như VN-Index, VN30 cùng nhiều chỉ số ngành đều giảm trên 6%, phản ánh áp lực bán lan rộng trên toàn bộ thị trường.

Trong những phiên giảm sâu, thị trường thường xuất hiện lực cầu bắt đáy khi nhiều cổ phiếu rơi xuống mức giá thấp. Tuy nhiên, trong phiên hôm nay, dòng tiền mua vào chưa thực sự hình thành rõ ràng. Nhiều cổ phiếu vẫn bị bán sàn trong tình trạng gần như không có bên mua.

Thanh khoản trên sàn HoSE tăng trở lại với giá trị giao dịch vượt 41.000 tỷ đồng, cao hơn hơn 20% so với phiên cuối tuần trước, cho thấy hoạt động giao dịch diễn ra rất sôi động trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Trong khi nhà đầu tư trong nước tỏ ra thận trọng và lo ngại, khối ngoại lại có động thái tăng cường mua vào. Tổng giá trị mua của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 3.800 tỷ đồng trong phiên này, tăng hơn 13% so với phiên trước.

Đồng thời, áp lực bán từ khối ngoại cũng giảm đáng kể. Về cuối phiên, lực mua tăng lên đã thu hẹp khoảng cách giữa giá trị mua và bán. Dù tổng giá trị bán vẫn nhỉnh hơn, khiến khối ngoại tiếp tục bán ròng, nhưng quy mô bán ròng chỉ còn khoảng 348 tỷ đồng – thấp hơn nhiều so với các phiên trước đó khi con số bán ròng thường lên tới hàng nghìn tỷ, thậm chí vượt 3.000 tỷ đồng.

Trong danh sách được khối ngoại mua ròng mạnh có các cổ phiếu vốn hóa lớn như MWG, VNM và BSR với giá trị trên 100 tỷ đồng mỗi mã. Ngoài ra, các cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí và phân bón cũng nhận được dòng tiền mua vào tích cực. Ngược lại, một số mã như VHM, FPT và STB lại nằm trong danh sách bị bán ròng.

Đáng chú ý, trên sàn Hà Nội, khối ngoại ghi nhận phiên mua ròng khá rõ nét với giá trị hơn 106 tỷ đồng. Trong đó, SHS là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 107 tỷ đồng.

Diễn biến mua ròng này diễn ra trong bối cảnh thị trường chung vẫn chìm trong sắc đỏ. Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index giảm 7,21%, trong khi UPCoM-Index cũng mất 5,91%, phản ánh mức độ tiêu cực lan rộng trên toàn bộ các sàn giao dịch.

CHỜ ĐỢI NHỊP HỒI PHỤC TỪ THỊ TRƯỜNG ĐỂ BÁN RA

Chứng khoán AIS

Chỉ số VN-Index ghi nhận phiên giảm điểm mạnh, lùi sát đường xu thế dài hạn MA200 ngày sau những diễn biến leo thang chiến sự tại Trung Đông vào cuối tuần qua.

Áp lực bán tháo trên diện rộng, tập trung mạnh nhất ở nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, vật liệu cơ bản, trong khi gần như không có nhóm ngành nào đủ sức giữ nhịp cho thị trường.

Với đà giảm hiện tại và áp lực bán giải chấp trong những phiên giao dịch tới đây thì VN-Index nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục rung lắc mạnh để kiểm định vùng hỗ trợ quanh giá trị của đường MA200 ngày, tương ứng vùng 1.630 điểm.

Hỗ trợ tiếp theo là ngưỡng tâm lý 1.600 điểm và ngưỡng 1.580 điểm (vùng đáy tháng 11/2025).

Nhà đầu tư chờ đợi nhịp hồi phục từ thị trường để bán ra và cơ cấu lại danh mục đầu tư tại những cổ phiếu đã cho tín hiệu stoploss.

Giá dầu thổi bùng làn sóng bán tháo, VN-Index có thể tìm điểm cân bằng quanh 1.600

Chứng khoán ACB (ACBS)

Ảnh hưởng của cuộc chiến Trung Đông kéo giá dầu tăng mạnh từ mức 82 USD lên vượt 100 USD/thùng (tăng hơn 20% chỉ trong 2 phiên giao dịch) đã tạo nên áp lực lạm phát lớn và đã làm nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo gần như toàn bộ các ngành nghề, bao gồm cả những ngành nghề đang được lợi từ giá dầu như Dầu khí.

Sự hoảng loạn bao trùm khiến các nỗ lực hồi phục trong phiên đều không thể thành công, thị trường chốt phiên với 233 mã giảm sàn tiếp tục là một kỷ lục đáng quên.

Ngưỡng 1.600 có thể sẽ là cú huých kéo dòng tiền bắt đáy trở lại giúp VN-Index ổn định hơn, tuy nhiên nhà đầu tư cần nên ưu tiên hàng đầu việc quản trị danh mục, hạn chế việc tham gia bắt đáy các cổ phiếu có thể chịu ảnh hưởng lớn từ biến động tiêu cực của giá dầu và lạm phát.

Nguy cơ call margin và force sell gia tăng, VN-Index có thể lùi về vùng 1.540

Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI)

Kết phiên, VN-Index đóng cửa ở mức thấp gần nhất và thanh khoản cao cho thấy xu hướng hoảng loạn chưa kết thúc.

Với áp lực giảm sâu như hiện nay thì khả năng nhiều tài khoản sẽ rơi vào trạng thái “Call margin” trong một vài phiên tới và không loại trừ khả năng xuất hiện làn sóng bán giải chấp cổ phiếu (Force sell) kéo thị trường chung giảm sâu thêm trong các phiên tới.

Mức độ rủi ro vẫn đang ở mức cao nên chúng ta cần hạn chế việc mua mới, tránh sử dụng đòn bẩy, đặc biệt trong các hành động bắt đáy. Ngưỡng hỗ trợ cản đà giảm của VN-Index trong các phiên tới được chúng tôi kỳ vọng ở mốc quanh 1.540 điểm.

VN-Index lao dốc hơn 6%, nhà đầu tư nên giữ trạng thái phòng thủ và hạn chế margin

Chứng khoán Asean

Về kỹ thuật, đồ thị ngày VN-Index ghi nhận phiên giảm rất mạnh (-6,51%), hình thành cây nến đỏ dài và đóng cửa gần mức thấp nhất phiên, phản ánh áp lực bán gia tăng đột biến trên diện rộng.

Diễn biến này khiến chỉ số đồng thời đánh mất các đường trung bình ngắn hạn MA5, MA10, MA20 và thậm chí xuyên thủng cả MA50, cho thấy xu hướng ngắn hạn chuyển sang trạng thái kém tích cực rõ rệt sau khi nhịp hồi phục trước đó thất bại tại vùng kháng cự quanh 1.880-1.900 điểm.

Nhà đầu tư ngắn hạn nên giữ trạng thái phòng thủ, duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và hạn chế sử dụng margin trong bối cảnh biến động thị trường gia tăng mạnh. Có thể cân nhắc hạ thêm tỷ trọng khi thị trường xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật nhưng thanh khoản không cải thiện rõ rệt.

Việc mở vị thế mới chỉ nên thực hiện với tỷ trọng rất nhỏ khi chỉ số giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng và xuất hiện tín hiệu ổn định trở lại.

Biến động địa chính trị phủ bóng thị trường, chưa nên vội bắt đáy

Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

Trong bối cảnh vận động của thị trường vẫn chịu tác động tâm lý lớn từ các rủi ro biến động địa chính trị trên thế giới và trong khu vực, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư giữ tâm lý bình tĩnh và chú trọng quản trị rủi ro, chủ động cơ cấu lại danh mục để đưa tỷ trọng cổ phiếu và đòn bẩy về mức an toàn.

Mặt khác, nhà đầu tư chưa nên vội vàng giải ngân bắt đáy lượng lớn khi dòng tiền mua chủ động vẫn chưa cho tín hiệu quay lại và thị trường chưa xác lập được vùng cân bằng vững chắc.

Các vị thế mở mua mới nếu có, chỉ nên giải ngân thăm dò và cần ưu tiên các doanh nghiệp đầu ngành có nền tảng cơ bản vững chắc, cấu trúc tài chính lành mạnh với mức nợ thấp, dòng tiền ổn định và biên lợi nhuận bền vững, tránh các nhóm có nguy cơ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi rủi ro giá dầu tăng mạnh.

Áp lực giải chấp có thể kéo VN-Index về vùng 1.550–1.600

Chứng khoán SHS

Với áp lực bảo toàn vốn, áp lực giải chấp tiếp diễn, VN-Index có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh về vùng 1.550-1.600 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2022 và thấp nhất tháng 11/2025.

Cần lưu ý, thời điểm cuối năm 2025, tổng dư nợ margin trên thị trường khoảng 400.000 tỷ đồng và có thể lên cao hơn trong 2 tháng đầu năm 2026 là rủi ro đáng lo ngại trong bối cảnh hiện nay.

Theo chúng tôi, vùng 1.550-1.600 điểm sẽ là vùng giá tương đối hợp lý để xem xét các cơ hội đầu tư giá trị, tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành, dự kiến sẽ được khối ngoại giải ngân khi thị trường chính thức được nâng hạng.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Xem thêm

Thị trường lao dốc sau hai tuần hồi phục, chuyên gia cảnh báo rủi ro điều chỉnh về vùng 1.700 điểm

Thị trường lao dốc sau hai tuần hồi phục, chuyên gia cảnh báo rủi ro điều chỉnh về vùng 1.700 điểm

Nhiều công ty chứng khoán cho rằng rủi ro điều chỉnh vẫn còn hiện hữu và chỉ số có thể tiếp tục kiểm định các vùng hỗ trợ thấp hơn quanh 1.700 điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị thận trọng, ưu tiên quản trị rủi ro và chờ tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn trước khi giải ngân mới…

Có thể bạn quan tâm

Những ông lớn thầm lặng “đẩy” cỗ xe kinh tế quốc gia

Những ông lớn thầm lặng “đẩy” cỗ xe kinh tế quốc gia

Phía sau bảng điện tử chứng khoán luôn tồn tại một hệ thống doanh nghiệp khổng lồ, âm thầm tạo ra dòng tiền, việc làm và nguồn thu ngân sách lớn nhất, họ là những “ông lớn ẩn danh” đang thực sự vận hành cỗ máy kinh tế Việt Nam...