‘Vua tôm’ Lê Văn Quang nói gì về việc Minh Phú quay lại sàn ?

Dù không muốn, nhưng vì vướng cơ chế, Minh Phú và Chủ tịch Lê Văn Quang miễn cưỡng quay lại sàn.
‘Vua tôm’ Lê Văn Quang nói gì về việc Minh Phú quay lại sàn ?

Công ty cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú và cụ thể là Chủ tịch Lê Văn Quang đã nhận khá nhiều điều tiếng không tốt khi có thông tin họ chính thức quay trở lại sàn chứng khoán sau 2 năm vắng bóng. Lý luận chủ yếu là: Những tưởng trong 2 năm rời sàn, họ sẽ tái cơ cấu, thêm vốn để trở lại hoành tráng hơn; chứ không phải như bây giờ: vẫn chẳng khác gì cách đây 2 năm.

Tuy nhiên, theo trao đổi cùng Nhà Quản Lý, ông Lê Văn Quang chia sẻ: Thật ra, trong 2 năm qua, ông vẫn chưa thực sự bắt tay vào việc bán cổ phiếu, tìm đối tác hay kêu gọi thêm vốn; như ý định ban đầu lúc rời sàn. Ông vẫn đang đợi “gió đông”, tức là lúc thị trường thủy sản thế giới hồi phục như năm 2014. Thế nên, ông cũng chẳng muốn để Minh Phú “tái đấu” ở UpCoM, nhưng chẳng còn cách nào khác, vì vướng cơ chế.

Theo pháp luật Việt Nam, các công ty đại chúng, tức là có vốn trên 10 tỉ đồng và có trên 100 cổ đông. Họ sẽ được/bị “lui quân” khi không còn là công ty đại chúng nữa, tức phải thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện: hoặc thoái vốn xuống dưới 10 tỉ đồng hoặc mua lại cổ phiếu nhỏ lẻ, giảm số lượng cổ đông xuống dưới 100. Lẽ dĩ nhiên, Minh Phú đã chọn cách hai.

Mới đầu, ông Quang cũng nghĩ việc đó không khó. Ông sẵn sàng bỏ ra giá cao để mua những cổ phiếu nhỏ lẻ đang trôi nổi trên thị trường. Nhưng, tới khi bắt tay vào làm rồi, vị Chủ tịch này mới biết đó là nhiệm vụ “bất khả thi”.

“Chúng tôi đã tốn kha khá tiền để thuê các công ty chứng khoán gom hết các cổ phiếu từ các cổ đông nhỏ lẻ, nhưng không được. Hiện tại, Minh Phú có gần 1000 cổ đông, rất nhiều người trong số đó chỉ nắm vài chục cổ phiếu qua các đợt thưởng. Vì thế, có người thậm chí đã quên mất mình sở hữu chúng. Rồi họ thay đổi số điện thoại, địa chỉ mà không báo với Sở giao dịch chứng khoán“, ông Quang kể. Trong 2 năm qua, đây là chuyện mà khiến ông cảm thấy bất lực nhất.

Đã không thể thay đổi được hiện thực, Minh Phú đành “nhận mệnh” quay lại sàn, nếu không sẽ phải nhận các hình phạt của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Vì thế, Minh Phú sẽ không có bất cứ động thái đặc biệt nào trong lần cổ phiếu của họ (MPC) xuất hiện trở lại.

Trong báo cáo quý 2 năm 2017, Minh Phú cho thấy kinh doanh của họ đang dần khởi sắc. Song, ông Quang vẫn cho rằng, năm nay vẫn chưa là thời điểm tốt để công ty tiến hành gọi cổ đông chiến lược, bán cổ phần hay phát hành cổ phiếu… mặc dù đang có rất nhiều nhà đầu tư tốt đánh tiếng.

Có thể ông sẽ làm tất cả điều đó vào năm 2018 hoặc năm nào đó mà Minh Phú lãi như thời hoàng kim 2014, khi họ dám tuyên bố: “Lời bao nhiêu là tùy thuộc Minh Phú muốn“.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tập đoàn đạt 6.342 tỷ đồng doanh thu thuần, 160 tỷ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 34% và 742% cùng kỳ. Minh Phú hoàn thành được 40% kế hoạch doanh thu và 19% lợi nhuận năm. Họ đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất năm 2017 là 15.781 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 841 tỷ đồng, gấp 10 lần so với năm 2016. Ông Quang vẫn tự tin Minh Phú sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm nay, dù năm tài khóa chỉ còn chưa tới một nửa.

Việc ông Quang luôn bị “ám ảnh” chuyện Minh Phú sẽ bị thiệt khi “bán mình” ở thời điểm chẳng phải đẹp đẽ nhất chẳng có gì khó hiểu. Công ty là toàn bộ mồ hôi nước mắt, không chỉ của mỗi bản thân ông mà còn của gia đình và họ hàng. Theo ông Quang, là công ty đầu ngành tôm của thế giới, Minh Phú xứng đáng được giới đầu tư ở Việt Nam trọng vọng hơn quá khứ và hiện tại.

Theo Sa Mộc/ Manager

>> "Vua tôm" Minh Phú quay trở lại sàn UpCoM

Có thể bạn quan tâm

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm: Lực kéo từ cổ phiếu trụ, rung lắc thử thách xu hướng

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm: Lực kéo từ cổ phiếu trụ, rung lắc thử thách xu hướng

VN-Index lần đầu chốt phiên trên mốc 1.800 điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, nhiều công ty chứng khoán cho rằng thị trường vẫn đối mặt với áp lực rung lắc và chốt lời ngắn hạn, đòi hỏi chỉ số cần thêm thời gian tích lũy và sự ủng hộ rõ ràng của thanh khoản...

Sóng “chuyển nhà” trên thị trường chứng khoán năm 2026: Bom tấn lộ diện, kẻ lỡ hẹn chờ thời

Sóng “chuyển nhà” trên thị trường chứng khoán năm 2026: Bom tấn lộ diện, kẻ lỡ hẹn chờ thời

Bước sang năm 2026, thị trường chứng khoán được kỳ vọng tiếp tục sôi động với làn sóng doanh nghiệp rời UPCoM để gia nhập HoSE, trong đó không chỉ có những tân binh chào sàn ngay từ đầu năm mà còn nhiều “bom tấn” vẫn đang chờ tháo gỡ nút thắt để chính thức đánh cồng niêm yết...

VN-Index áp sát vùng cản mạnh 1.770–1.800 điểm, rủi ro rung lắc gia tăng

VN-Index áp sát vùng cản mạnh 1.770–1.800 điểm, rủi ro rung lắc gia tăng

Dù tăng điểm phiên thứ hai liên tiếp và được dẫn dắt bởi nhóm vốn hóa lớn, VN-Index vẫn cho thấy trạng thái giằng co rõ nét khi thanh khoản chưa cải thiện tương xứng, khiến kịch bản tích lũy và rung lắc quanh vùng 1.770–1.800 điểm tiếp tục được nhiều công ty chứng khoán đánh giá cao...

Ngành nào sẽ “vô địch” lợi nhuận quý 4/2025?

Ngành nào sẽ “vô địch” lợi nhuận quý 4/2025?

MBS dự báo tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường cả năm 2025 đạt khoảng 21%. Đà tăng trưởng lợi nhuận được dẫn dắt bởi động lực nội tại của kinh tế trong nước, mặt bằng lãi suất thấp và tiến độ giải ngân đầu tư công duy trì tích cực...

Dòng tiền bắt đáy nhập cuộc mạnh, VN-Index mở ra cơ hội lấp gap

Dòng tiền bắt đáy nhập cuộc mạnh, VN-Index mở ra cơ hội lấp gap

Đà hồi phục nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong phiên tới, giúp chỉ số tăng điểm và có thể lấp khoảng trống giá hình thành trong phiên hôm nay. Nhà đầu tư đóng các vị thế ngắn hạn khi giá vi phạm ngưỡng trailing stop hoặc có thể tận dụng các nhịp hồi phục trong phiên để bán chốt lời...