Bà Rịa-Vũng Tàu: Chuyển đổi hơn 8.446ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Theo đó, tỉnh này sẽ thu hồi, chuyển đổi hơn 8.446ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.
Thị xã Phú Mỹ có diện tích đất nông nghiệp thu hồi, chuyển đổi nhiều nhất với khoảng 3.177ha
Thị xã Phú Mỹ có diện tích đất nông nghiệp thu hồi, chuyển đổi nhiều nhất với khoảng 3.177ha

Theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ thu hồi một phần diện tích đất nông nghiệp; chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các công trình, dự án.

Địa phương có diện tích chuyển đổi, đồng nghĩa với việc diện tích đất nông nghiệp bị giảm nhiều nhất là Thị xã Phú Mỹ với khoảng 3.177ha trên tổng diện tích 33.302 ha.

TP.Vũng Tàu cũng sẽ thu hồi hơn 1.578ha đất nông nghiệp để chuyển đổi đích sang đất phi nông nghiệp, triển khai các dự án nhằm để đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố.

Huyện Đất Đỏ cũng sẽ thu hồi hơn 185ha đất nông nghiệp (trong tổng hơn 14.890ha) và chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp, để thực hiện 18 dự án, công trình như: Dự án cải tạo nâng cấp đường ven núi Minh Đạm, đường tránh Quốc lộ 55, nâng cấp mở rộng tuyến tỉnh lộ 52, xây dựng sân bay chuyên dùng Hồ Tràm…

Theo nhận định của Sở Tài Nguyên – Môi trường tỉnh, việc giảm diện tích đất nông nghiệp để chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển là cần thiết.

Tuy nhiên, để hạn chế tác động xấu của việc thu hẹp diện tích đất nông nghiệp, Sở Tài nguyên – Môi trường sẽ tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ đất nông nghiệp”; đẩy mạnh việc áp dụng CNTT trong quản lý đất đai; tích hợp dữ liệu địa chính đối với đất có nguồn gốc từ các nông nghiệp vào cơ sở dữ liệu đất đai của địa phương; phối hợp với chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm soát, kiểm tra, thanh tra hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ đất nông nghiệp .

Thời gian qua, Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong những “điểm nóng” về việc phân lô, bán nền trái phép trên đất nông nghiệp. Nhiều tổ chức, cá nhân đã tự ý mở đường trên đất nông nghiệp, phân lô trái phép, dùng nhiều chiêu trò để thổi giá đất, gây sốt ảo, không chỉ làm nhiễu loạn thị trường nhà đất mà còn phá vỡ quy hoạch.

Điển hình cho tình trạng trên là vụ việc Công ty Địa ốc Alibaba làm hạ tầng, phân lô cả ngàn hec-ta, bán trái phép cho người dân đã bị chính quyền vào cuộc, xử lý hình sự một cách nghiêm khắc.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Giải Golf doanh nhân quốc tế VACOD-HBA 2026 tạo dấu ấn lớn, khí thế hướng đến tháng doanh nhân Việt Nam

Giải Golf doanh nhân quốc tế VACOD-HBA 2026 tạo dấu ấn lớn, khí thế hướng đến tháng doanh nhân Việt Nam

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 5/9, TS Nguyễn Hồng Sơn nêu rõ Giải Golf Doanh nhân Quốc tế VACOD – HBA ghi nhận sức hút và tinh thần đồng hành mạnh mẽ của cộng đồng doanh nhân; đồng thời chia sẻ những đánh giá tích cực từ đợt kiểm tra liên ngành đối với hoạt động của VACOD...

EVFTA sau 6 năm: Cánh cửa thuế quan mở, nhưng lại vướng "bức tường xanh"

EVFTA sau 6 năm: Cánh cửa thuế quan mở, nhưng lại vướng "bức tường xanh"

Nếu những năm đầu, lợi ích lớn nhất của EVFTA được nhìn thấy ở việc cắt giảm thuế quan và mở rộng thị trường, thì hiện nay, cuộc cạnh tranh đã chuyển sang một mặt trận khó hơn là tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, phát thải carbon, chống phá rừng và trách nhiệm xã hội...

EVFTA sau 6 năm: Từ cú hích thương mại đến cuộc cải cách sâu hơn của nền kinh tế

EVFTA sau 6 năm: Từ cú hích thương mại đến cuộc cải cách sâu hơn của nền kinh tế

6 năm sau khi Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu (EU) - Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực, quan hệ kinh tế Việt Nam - EU đã bước sang một giai đoạn mới, kim ngạch thương mại hai chiều tăng mạnh, xuất khẩu của Việt Nam lập những mốc cao mới, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan cải thiện rõ rệt...