Bắt giữ 2 tàu chở dầu DO không rõ nguồn gốc trên vùng biển Thổ Chu

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng thông tin, Hải đoàn Biên phòng 28 vừa bắt giữ 2 tàu chở dầu DO trên vùng biển Thổ Chu, thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang không có hóa đơn chứng từ, với số lượng khoảng 75.000 lít.

Theo đó, lúc 0 giờ ngày 15/6, Biên đội B22 thuộc Hải đoàn Biên phòng 28 đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Thổ Chu phát hiện tàu biển số hiệu KG 95423TS có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra trên tàu có 3 người, thuyền trưởng tên Võ Văn Hậu, trú thị trấn Sóc Sơn, Hòn Đất. Theo lời khai của thuyền trưởng, tàu đang chở khoảng 40.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc, không có chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Bắt giữ 2 tàu chở dầu DO không rõ nguồn gốc trên vùng biển Thổ Chu ảnh 1

Đến 5 giờ sáng cùng ngày, Biên đội B22 tiếp tục phát hiện tàu có số hiệu KG 90338TS có biểu hiện nghi vấn. Biên đội tiến hành kiểm tra, trên tàu có 4 người, thuyền trưởng tên Hồ Văn Sỹ trú tại huyện An Biên đang chở khoảng 35.000 lít DO trên tàu. Qua kiểm tra, thuyền trưởng không xuất được chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số dầu trên.

Ngay trong ngày 15/6/2022, Biên đội đã chỉ đạo tổ kiểm soát tiến hành lập biên bản vụ việc, biên bản vi phạm hành chính, niêm phong hàng hóa và tiến hành lai dắt 2 phương tiện vào Cảng Hải đoàn Biên phòng 28 để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.