Các nước Trung Mỹ lên kế hoạch thành lập hiệp hội càphê chung

Sáng kiến này là một nỗ lực của Honduras, El Salvador và Costa Rica nhằm bảo vệ giá và hình thành một thị trường càphê chung trong khu vực, cũng như quyền lợi của người trồng càphê.
Các nước Trung Mỹ lên kế hoạch thành lập hiệp hội càphê chung

Trong khuôn khổ Diễn đàn thế giới các nhà sản xuất càphê lần thứ I, đang diễn ra tại thành phố Medellin, Colombia, Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández và người đồng cấp Costa Rica Luis Guillermo Solís cùng Phó Tổng thống El Salvador Óscar Ortiz đã đưa ra đề xuất thành lập Hiệp hội các nhà sản xuất càphê Trung Mỹ. 

Honduras hiện là nhà xuất khẩu càphê lớn nhất khu vực Trung Mỹ và đứng thứ 5 thế giới, với hơn 120.000 hộ sản xuất, trong đó 95% là nhà sản xuất nhỏ. 

Ngành công nghiệp càphê đóng góp gần 10% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Honduras. Theo thống kê, trong niên vụ 2015/2016, Honduras đã xuất khẩu 5,1 triệu bao càphê. 

Trong khi đó, Costa Rica là nhà sản xuất càphê lớn thứ 14 thế giới. Trong niên vụ 2015/2016, sản lượng càphê của Costa Rica đạt 1,686 triệu bao, tăng 16% so với niên vụ 2014/15 và xuất khẩu đạt 1,243 triệu bao trong niên vụ 2015/16 vừa qua. 

Sản lượng càphê tại Trung Mỹ và Mexico chiếm khoảng 25% sản lượng càphê chè (Arabica) toàn cầu.

>> Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam sẽ xuất cà phê vối sang Brazil

Có thể bạn quan tâm

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Lừa đảo thời AI

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Lừa đảo thời AI

“Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô” đã bắt đầu sử dụng AI để nâng cấp lừa đảo vi hơn. Những video “giả mà như thật” khiến nạn nhân khó phân biệt đâu là người thật, đâu là AI. AI giúp chúng mở rộng quy mô nhanh hơn, giảm chi phí, đồng thời tăng cường độ hiện tại đến mức gần như không thể nhận dạng.

Hơn 1.000 tỷ USD Mỹ đã bị đánh cắp hàng năm thông qua lừa đảo qua điện thoại và internet

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Thâm nhập "Khu tự trị" Mae Sot

Đằng sau những vụ hack tài khoản, chiếm đoạt tiền từ châu Âu sang châu Á sang Mỹ… là cả một “ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô” hoạt động tinh vi, bài bản. Hàng trăm ngàn “nạn nhân” của nạn buôn người đang trở thành những nô lệ hiện đại, làm công cụ lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ USD mỗi năm...