Carlsberg không “buông” Habeco dù thị giá tăng mạnh

Có khoảng 20 nhà đầu tư đang chờ Chính phủ Việt Nam thoái vốn khỏi các công ty bia. Carlsberg – hiện sở hữu hơn 17% cổ phần tại Habeco – được quyền ưu tiên mua thêm 60% cổ phần tại công ty bia sở hữu
Carlsberg không “buông” Habeco dù thị giá tăng mạnh

Cổ đông lớn Carlsbers khó lòng "buông" Habeco 

Trả lời phỏng vấn Reuters, Tổng giám đốc Carlsberg Cees’t Hart cho biết hãng bia Đan Mạch dự tính sẽ chào mua cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) trong tháng Ba hoặc tháng Tư tới. 

“Chúng tôi rất quan tâm tới quá trình cổ phần hóa để mua thêm cổ phiếu Habeco”, ông Hart nói.

Chính phủ Việt Nam có kế hoạch bán hết 82% cổ phần tại Habeco. Trong khi đó Carlsberg – hiện sở hữu hơn 17% cổ phần tại Habeco – được quyền ưu tiên mua thêm 60% cổ phần tại công ty bia sở hữu thương hiệu “Bia Hà Nội”.

Cuối tháng 10 năm ngoái, đại diện Bộ Công Thương và Carlsberg ngồi lại với nhau để đàm phán lại quyền ưu tiên này. Tuy nhiên, hai bên hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Người điều hành của Carlsberg cho biết hãng này hiện vẫn chưa thể chào mua thêm cổ phần tại Habeco, và dự định gửi thông báo chào mua trong vòng hai tháng tới.

Vị này cũng đặt câu hỏi liệu Chính phủ Việt Nam có tôn trọng quyền ưu tiên của Carlsberg được mua thêm cổ phần khi hãng này trở thành cổ đông chiến lược của Habeco vào năm 2008.

“Nếu họ [Chính phủ] từ chối vì bất cứ lý do gì, theo chúng tôi được biết hiện vẫn chưa có tín hiệu tích cực, thì chúng tôi sẽ không thể mua Habeco”, ông Hart nói thêm.

Cổ phiếu Habeco (mã BHN) tăng mạnh kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán. Chốt phiên ngày 8/2, cổ phiếu BHN đứng ở mức 117.000 đồng/cổ phiếu, gấp ba lần so với giá chào sàn 39.000 đồng/cổ phiếu ngày 28/10.

Ông Tayfun Uner, Giám đốc điều hành Carlsberg Việt Nam, từng lên tiếng cho rằng thị giá của Habeco không phản ánh chính xác giá trị thực của doanh nghiệp và cho rằng giá hợp lý của Habeco chỉ ở mức 39.000 đồng/cổ phiếu do thị phần của công ty này đã tụt xuống vị trí thứ ba.

Với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 7% trong giai đoạn 1999-2015, thị trường bia Việt Nam đã vươn lên trở thành thị trường lớn nhất Đông Nam Á và là đích ngắm của nhiều hãng bia ngoại.

Kirin Holdings và Asahi Group của Nhật Bản, Thai Beverage (ThaiBev) của Thái Lan, Heineken của Hà Lan và Anheuser Busch Inbev của Bỉ nằm trong số 20 công ty muốn đầu tư vào các thương vụ thoái vốn khỏi ngành bia của Chính phủ, Reuters đưa tin.

Theo Minh Tuấn/Bizlive

>> Bước cuối thương vụ Carlsberg mua Habeco 

Có thể bạn quan tâm

SSI: Becamex IDC đang đứng trước cơ hội tăng trưởng vượt bậc

SSI: Becamex IDC đang đứng trước cơ hội tăng trưởng vượt bậc

Theo báo cáo phân tích mới nhất từ Công ty Chứng khoán SSI, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, mã chứng khoán: BCM) đang ở giai đoạn đầu của một chu kỳ tăng trưởng dài hạn nhờ những lợi thế vượt trội trong phát triển khu công nghiệp và khu đô thị...

Nhiều doanh nghiệp hoãn họp ĐHCĐ, cổ đông thấp thỏm chờ quyết sách

Nhiều doanh nghiệp hoãn họp ĐHCĐ, cổ đông thấp thỏm chờ quyết sách

Một số doanh nghiệp đã quyết định lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đến cuối tháng 6/2025. Dù lý do chính được đưa ra là cần thêm thời gian để hoàn tất công tác chuẩn bị, nhưng giới quan sát cho rằng kết quả kinh doanh kém khả quan của một số công ty cũng là yếu tố tác động...

Hoàng Anh Gia Lai giải thể xong một công ty trồng trọt và chăn nuôi

Hoàng Anh Gia Lai giải thể xong một công ty trồng trọt và chăn nuôi

Hoàng Anh Gia Lai đã giải thể Công ty cổ phần Nông nghiệp Kon Thụp trong bối cảnh tái cơ cấu, đồng thời tiếp tục thanh toán nợ trái phiếu để cải thiện tình hình tài chính. Dù lợi nhuận năm 2024 sụt giảm, cổ phiếu HAG vẫn ghi nhận mức tăng tích cực trên thị trường...

Nhóm cổ phiếu Bamboo Capital lao dốc: Áp lực từ trái phiếu và niềm tin nhà đầu tư bị thử thách

Nhóm cổ phiếu Bamboo Capital lao dốc: Áp lực từ trái phiếu và niềm tin nhà đầu tư bị thử thách

Nhóm cổ phiếu Bamboo Capital tiếp tục lao dốc do lo ngại về việc tạm ngừng giao dịch hai lô trái phiếu trị giá 5.500 tỷ đồng, gây áp lực lên khả năng tài chính của tập đoàn. Sự sụt giảm mạnh của BCG, BCR và BGE phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, đặt ra thách thức về niềm tin thị trường...