Nhà đồng sáng lập Google Larry Page đã vượt nhà sáng lập Oracle Larry Ellison để trở thành tỷ phú giàu thứ hai thế giới, trong bối cảnh cổ phiếu Alphabet - công ty mẹ của Google - tiếp tục chuỗi tăng ấn tượng nhờ kỳ vọng lạc quan về trí tuệ nhân tạo (AI).
Trong phiên giao dịch đầu tuần, cổ phiếu Alphabet đã leo vọt 5,8% lên 317 USD/cổ phiếu, sau khi bật tăng 8,4% vào tuần trước. Cổ phiếu Alphabet đã tăng tổng cộng 67% kể từ khi chạm đáy 187,82 USD vào ngày 1/8.
Trái lại, cổ phiếu Oracle giảm 1,5% xuống dưới 196 USD sau khi lao dốc khoảng 12% trong hai phiên trước.
THĂNG HẠNG NHỜ AI
Tỷ phú Larry Page hiện sở hữu khối tài sản ước tính 255 tỷ USD, ghi nhận mức tăng 8,7 tỷ USD chỉ trong phiên 24/11. Khối tài sản của ông đã tăng trưởng vượt bậc trong 5 năm qua, từ 50,9 tỷ USD năm 2020 lên hơn 144 tỷ USD vào đầu năm 2025.
Nhà đồng sáng lập Google với ông Page vào năm 1998, ông Sergey Brin cũng đã vượt qua tỷ phú Jeff Bezos của Amazon (235,1 tỷ USD) để trở thành người giàu thứ tư thế giới với tài sản ước tính 236,4 tỷ USD.
Dù cùng là nhà sáng lập và nhưng sự chênh lệch tài sản giữa Larry Page và Sergey Brin phần lớn liên quan đến tần suất giao dịch và hoạt động từ thiện.
Larry Page sở hữu 389 triệu cổ phiếu, nhiều hơn mức 362,7 triệu cổ phiếu của Sergey Brin. Cả hai nắm giữ tổng cộng 87,9% cổ phiếu Class B của Alphabet. Alphabet có ba loại cổ phiếu: Class A, Class B và Class C, lần lượt tương ứng với quyền biểu quyết 1 phiếu, 10 phiếu và không có quyền biểu quyết. Theo các báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), sự khác biệt về tỷ lệ sở hữu giữa ông Page và Brin chủ yếu xuất phát từ giao dịch cổ phiếu, bởi ông Sergey Brin có xu hướng bán cổ phiếu thường xuyên hơn, trong khi ông Larry Page lần cuối cùng công bố bán cổ phiếu là vào năm 2022.
Tỷ phú Larry Page đang trở lại bảng xếp hạng tài sản toàn cầu với tốc độ hiếm thấy. Theo Danh sách Tỷ phú (theo thời gian thực) của Forbes, nhà đồng sáng lập Google đã lọt vào top 5 người giàu nhất thế giới sau một làn sóng thay đổi lớn, trực tiếp nhờ sự ra mắt mô hình AI Gemini 3.
Ông Brin cũng nhiều lần quyên góp cổ phiếu Alphabet và Tesla cho các tổ chức phi lợi nhuận và chương trình nghiên cứu bệnh Parkinson trong những năm gần đây, bao gồm khoản tặng 700 triệu USD đầu năm nay, các khoản 615 triệu USD và 600 triệu USD năm 2023 và 450 triệu USD năm 2021.
Đà tăng của cổ phiếu Alphabet gần đây được thúc đẩy mạnh bởi tâm lý lạc quan đối với mảng AI của công ty. Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đã công bố khoản đầu tư gần 5 tỷ USD vào Alphabet hồi đầu tháng này - một trong số hiếm hoi các khoản rót vốn của quỹ vào lĩnh vực công nghệ, ngoài gói đầu tư lớn vào Apple.
Tuần trước, Alphabet cũng ra mắt mô hình AI mới nhất, Gemini 3, một động thái giúp cổ phiếu leo vọt thêm 6%. Công ty cũng báo cáo tăng trưởng 34% doanh thu điện toán đám mây trong quý 3, đồng thời lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ USD doanh thu theo quý.
CHÂN DUNG TỶ PHÚ LARRY PAGE
Ông Larry Page sinh năm 1973 tại Michigan (Mỹ), trong một gia đình có nền tảng học thuật. Cha ông, Carl Victor Page Sr., là giáo sư khoa học máy tính, còn mẹ ông, Gloria Page, là giảng viên lập trình. Ngay từ nhỏ, Larry Page đã sống trong môi trường ngập tràn máy móc, sách hướng dẫn và các tạp chí công nghệ.
Ông từng kể rằng mình thường tháo rời các thiết bị để tìm hiểu cách chúng hoạt động. Larry Page cũng là một trong số ít học sinh thời đó làm bài tập bằng máy xử lý văn bản.
Vào năm 1991, ông tốt nghiệp trung học và nhập học Đại học Michigan, nơi ông lấy bằng Cử nhân Khoa học Kỹ thuật, chuyên ngành Kỹ thuật Máy tính. Tại đây, Larry Page đã thử nghiệm nhiều dự án độc đáo như chế tạo máy in phun từ bộ Lego, tham gia đội xe năng lượng mặt trời và đề xuất một hệ thống tàu trên cao không người lái để thay thế mạng lưới xe buýt trong khuôn viên trường.
Những thử nghiệm ấy không đơn giản là ngẫu hứng, chúng phản ánh niềm đam mê của Larry Page đối với các hệ thống, cách chúng vận hành, cách mở rộng và cách tăng tốc hiệu quả hơn.
Larry Page chuyển đến Đại học Stanford để hoàn thành chương trình Thạc sĩ Khoa học Máy tính và tiếp tục theo học chương trình Tiến sĩ. Tại Stanford, ông tìm thấy môi trường và cộng sự lý tưởng để thay đổi hướng đi của Internet. Khi tìm đề tài luận án, Larry Page bị cuốn hút bởi cấu trúc toán học của World Wide Web, một mạng lưới liên kết có thể giúp xác định những trang quan trọng nhất.
Được giáo sư hướng dẫn khuyến khích, Larry Page theo đuổi nghiên cứu này. Kết quả là sự ra đời của thuật toán PageRank, do ông và bạn học Sergey Brin đồng xây dựng. PageRank xếp hạng trang web bằng cách phân tích các liên kết giữa chúng, một cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt so với các công cụ tìm kiếm thời điểm đó.
Từ câu hỏi trong bài luận nghiên cứu, họ tạo ra Google vào năm 1998.
Larry Page là CEO đầu tiên của Google trong giai đoạn 1997 - 2001, sau đó nhường vị trí cho Eric Schmidt, rồi trở lại năm 2011. Năm 2015, khi Google tái cấu trúc thành Alphabet Inc., Larry Page trở thành CEO đầu tiên của tập đoàn. Ông rời vai trò điều hành năm 2019 nhưng vẫn là thành viên hội đồng quản trị và cổ đông kiểm soát.
Dù ở bất kỳ vị trí nào, trọng tâm của Larry Page luôn là tăng tốc độ, mở rộng quy mô và giảm “ma sát” trong việc truy cập thông tin. Có thể thấy rõ, tài năng và thành công của tỷ phú Larry Page được ảnh hưởng sâu sắc từ nền tảng giáo dục và tư duy được hình thành từ thời Stanford - những nền tảng vẫn đang định hình công nghệ hiện tại.
Các mô hình AI mới nhất của Google, trong đó có Gemini 3, đều phát triển trên hạ tầng bắt nguồn từ những nghiên cứu đầu tiên về liên kết và tính toán.