Chi phí tăng cao, FLC lãi sau thuế 152 tỷ đồng trong quý 1/2017

Trong quý 1/2017, Công ty CP Tập đoàn FLC (mã: FLC) ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất gần 1.606 tỷ đồng. Nhưng do chi phí lãi vay, bán hàng, hoạt động… tăng mạnh khiến cho lợi nhuận trước thuế chỉ còn
Chi phí tăng cao, FLC lãi sau thuế 152 tỷ đồng trong quý 1/2017

Dự án FLC Quy Nhơn đi vào hoạt động, đem lại doanh thu lớn cho tập đoàn 

Doanh thu thuần tăng 10%

FLC vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2017 hợp nhất và riêng lẻ với kết quả tăng trưởng không đáng kể. Theo BCTC hợp nhất, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.587,6 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 287,4 tỷ đồng, tăng 22 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, các chi phí tăng đột biến, gồm: chi phí tài chính mà chủ yếu là lãi vay tăng gấp đôi lên tới 60 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng gấp 5 lần lên 52,8 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp gần gấp đôi là 81,3 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận trước thuế ghi nhận gần 205,5 tỷ đồng, chỉ xêm xêm mức lợi nhuận của quý 1 năm trước. Lãi sau thuế hợp nhất 152,6 tỷ đồng và lãi sau thuế của công ty mẹ là 150,6 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 236 đồng/CP.

Trước đó, ĐHCĐ thường niên năm 2017 của FLC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với mức tăng trưởng đột biến. Cụ thể: mục tiêu doanh thu đạt 13 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế mục tiêu 1.230 tỷ đồng và lãi sau thuế 984 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức không thấp hơn 7% vốn điều lệ.

Tại thời điểm 31/3/2017, vốn điều lệ của FLC ở mức 6.380 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tiếp tục tăng lên mức 8.556 tỷ đồng.

Tổng tài sản tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng lên mức 19.100 tỷ đồng so với đầu năm 2017, trong đó chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn, dài hạn…

Nợ phải trả hơn 10.500 tỷ đồng

Đến cuối quý 1, tổng nợ phải trả của FLC tiếp tục tăng 10,9% lên mức 10.544 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm gần 67,5%, tương ứng 7.113 tỷ đồng, gồm chủ yếu là các khoản người mua trả tiền trước từ các dự án bất động sản, chi phí phải trả ngắn hạn, vay nợ tài chính…

Nợ dài hạn chiếm hơn 3.431 tỷ đồng, trong số này có tới 3.361 tỷ đồng là nợ vay tài chính dài hạn. Tỷ lệ nợ phải trả và tổng nợ vay trên vốn chủ sở hữu của FLC lần lượt ở mức 1,23 lần và 0,46 lần.

Thuyết minh BCTC cho thấy, FLC đang ghi nhận các khoản phải thu ngắn hạn rất lớn gần 7.920 tỷ đồng, bao gồm: các khoản phải thu về cho vay 5.237 tỷ đồng, trả trước cho người bán 1.487 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khách hàng 821 tỷ đồng…

Các khoản phải thu cho vay ngắn hạn chủ yếu là ở các đơn vị có liên quan, công ty liên kết, đối tác như: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Vietexco (1.270 tỷ đồng), Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Huy Hoàng (1.316 tỷ đồng), Công ty CP Đầu tư Fujikaen Việt Nam (999 tỷ đồng), Công ty CP Vật tư thiết bị và Xây dựng Đô Thành Hà Nội (1.485 tỷ đồng), Công ty Damexco 36 tỷ đồng…

Ngoài ra, FLC cũng còn khoản phải thu về cho vay dài hạn đối với Công ty TNHH KCN Toàn Cầu trị giá 887 tỷ đồng.

Đến cuối kỳ, FLC còn các khoản phải trả ngắn hạn cho các đối tác, nhà thầu xây dựng, cung cấp vật liệu lên tới 861 tỷ đồng…

Trong khoản mục vay và nợ thuê tài chính, FLC Hiện đang có quan hệ vay nợ tại 10 tổ chức tín dụng trong nước với dư nợ vay ngắn hạn gần 567 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dư nợ vay dài hạn còn hơn 3.361 tỷ đồng, chủ yếu tại các ngân hàng lớn. 

Các khoản vay này nhằm phục vụ các dự án đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng, nhà ở của FLC tại nhiều địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Bình Định, Thanh Hoá… Khoản vay được bảo đảm bằng toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay và vốn tự có./.

>> FLC: Kế hoạch lợi nhuận 1.230 tỷ, sắp phát hành cổ phiếu tăng vốn?

Có thể bạn quan tâm

 Toà tối cao Mỹ điều trần thuế quan ông Trump từ ngày 5/11, chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ các thương vụ trí tuệ nhân tạo

Toà tối cao Mỹ điều trần thuế quan ông Trump từ ngày 5/11, chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ các thương vụ trí tuệ nhân tạo

Phố Wall khép phiên đầu tuần trong sắc xanh khi các thương vụ lớn về trí tuệ nhân tạo mang tới động lực cho thị trường. Tuy nhiên, triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lại trở nên mờ mịt do thiếu nhiều dữ liệu kinh tế chính thức trong bối cảnh chính phủ vẫn đang đóng cửa…

Rủi ro call margin tăng cao nếu VN-Index thủng mốc 1.600 điểm

Rủi ro call margin tăng cao nếu VN-Index thủng mốc 1.600 điểm

Nhà đầu tư nên thận trọng quan sát diễn biến của lực cầu bắt đáy khi chỉ số rơi về vùng thấp hiện nay, nếu áp lực bán không được hấp thụ, rủi ro tiếp tục giảm điểm của các nhóm cổ phiếu quan trọng nhiều khả năng sẽ kích hoạt hiện tượng “call margin”. Vùng hỗ trợ cần quan sát là vùng 1.600...

VN-Index có thể đảo chiều khi chạm vùng hỗ trợ 1.620 điểm

VN-Index có thể đảo chiều khi chạm vùng hỗ trợ 1.620 điểm

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm trong phiên đầu tuần nhưng VN-Index có thể đảo chiều khi chạm mức hỗ trợ 1.620 điểm. Đồng thời, chỉ báo tâm lý ngắn hạn vẫn ở trong vùng lạc quan cho thấy chỉ số chịu ảnh hưởng tiêu cực phần lớn đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn...

Thị trường tiếp tục biến động mạnh, nhà đầu tư nên hạ đòn bẩy và giữ tâm lý ổn định

Thị trường tiếp tục biến động mạnh, nhà đầu tư nên hạ đòn bẩy và giữ tâm lý ổn định

Trong bối cảnh mức độ biến động trong phiên của chỉ số VN-Index vẫn lớn, đi cùng diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành và cổ phiếu, nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường để có thể kịp thời cơ cấu danh mục nếu xuất hiện biến động mạnh bất ngờ, đặc biệt là các vị thế đã chạm ngưỡng cắt lỗ...

Nvidia và Microsoft là động lực chính giúp Phố Wall tiếp tục lập đỉnh

Nvidia và Microsoft là động lực chính giúp Phố Wall tiếp tục lập đỉnh

Ba chỉ số chính của Phố Wall tiếp tục thiết lập kỷ lục mới nhờ động lực từ cổ phiếu Nvidia sau thông tin hãng này sẽ xây dựng siêu máy tính trí tuệ nhân tạo (AI) cho Bộ Năng lượng Mỹ. Nhà đầu tư cũng tỏ ra lạc quan về loạt báo cáo lợi nhuận của các tập đoàn công nghệ lớn trong tuần này…