Chứng khoán Mỹ giảm sau khi Fed công bố biên bản họp mới nhất

Chứng khoán Mỹ đóng cửa trái chiều sau một phiên giao đầy dịch hỗn loạn hôm 22/2 khi các nhà đầu tư xem xét biên bản cuộc họp đầu tháng 2 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.
Chứng khoán Mỹ

Chỉ số Dow Jones giảm 84,5 điểm, tương đương 0,26%, còn 33.045,09 điểm, chỉ số S&P mất 6,29 điểm, tương đương 0,16%, còn 3.991,05 điểm và Nasdaq tăng 14,77 điểm, tương đương 0,13%, lên 11.507,07.

Coinbase là một trong những cổ phiếu chịu áp lực trong phiên giao dịch, giảm 1,4% ngay cả sau khi sàn giao dịch tiền điện tử này báo cáo kết quả quý 4 vượt qua các ước tính của Phố Wall và mức lỗ trong cả năm thấp hơn dự kiến.

Tương tự, công cụ tìm kiếm Baidu của Trung Quốc cũng báo cáo kết quả quý 4 tốt hơn mong đợi, được thúc đẩy bởi sức mạnh trong các phân khúc đám mây, quảng cáo và trí tuệ nhân tạo. Cổ phiếu giới hạn phiên giảm 2,6%, đảo ngược mức tăng từ đầu ngày.

Hầu hết trong số 11 lĩnh vực chính của S&P 500 đều giảm, trong đó năng lượng và bất động sản là những lĩnh vực hoạt động kém nhất. Bộ đôi này lần lượt giảm 0,8% và 1%.

Chỉ số năng lượng đã kết thúc ở mức thấp hơn trong bảy phiên liên tiếp, do giá hàng hóa chịu áp lực từ những lo ngại của nhà đầu tư về tăng trưởng kinh tế trong tương lai và nhu cầu nhiên liệu.

Khối lượng trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ là 10,58 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình 11,61 tỷ cho cả phiên trong 20 ngày giao dịch vừa qua.

S&P 500 đã công bố bốn mức cao mới trong 52 tuần và một mức thấp mới; Nasdaq Composite ghi nhận 36 mức cao mới và 110 mức thấp mới.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã công bố biên bản cuộc họp gần đây nhất, cho thấy các thành viên của ngân hàng trung ương đều quyết tâm tiếp tục chống lạm phát bằng các đợt tăng lãi suất.

Theo biên bản, lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed và thị trường lao động vẫn rất chặt chẽ, góp phần tạo áp lực lên tiền lương và giá cả. Tuy nhiên, các quan chức Fed vẫn đồng ý giữ tốc độ tăng lãi suất ở mức 0,25 điểm phần trăm. 

Thông điệp này đã mang lại một số bất ngờ, bởi nó khác với những gì Fed đã bình luận trong vài tuần gần đây. Cụ thể, chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester đã thừa nhận trong bài phát biểu vào tuần trước rằng bà ủng hộ việc tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm nhưng không muốn gây bất ngờ cho thị trường. 

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard đã nói với CNBC rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ phải tăng lãi suất quỹ liên bang lên phạm vi 5,25% đến 5,5% để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2%.

Ed Moya, nhà phân tích thị trường cao cấp tại OANDA cho biết: “Rõ ràng là Fed quyết tâm tiếp tục chiến dịch tăng lãi suất của mình và họ sẽ làm điều đó ngay cả khi rủi ro suy thoái gia tăng. Tôi nghĩ xu hướng giảm sẽ tiếp tục trong vài tuần tới”.

Các ngân hàng Phố Wall gần đây đã điều chỉnh lại kỳ vọng đối với các đợt tăng lãi suất sắp tới của Fed. Cả Goldman Sachs và Bank of America đều cho biết vào tuần trước rằng họ ước tính sẽ có thêm ba lần tăng lãi suất trong năm nay. 

Trên thị trường trái phiếu, lãi suất trái phiếu kho bạc ổn định vào đầu ngày sau khi tăng mạnh vào 21/2 lên mức cao nhất kể từ tháng 11.

Có thể bạn quan tâm