Kết thúc phiên 4/6, chỉ số Dow Jones giảm 91,90 điểm (-0,22%) xuống 42.427,74 điểm, S&P 500 nhích 0,44 điểm, tức 0,01% thành 5.970,81 điểm và Nasdaq Composite tăng 61,53 điểm (+0,32%) lên 19.460,49 điểm.
Cổ phiếu ngân hàng lớn thứ 4 của Mỹ Wells Fargo mất 0,4% dù có lúc đạt đỉnh ba tháng, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dỡ bỏ mức trần tài sản 1.950 tỷ USD từng áp đặt lên ngân hàng này. CEO Wells Fargo Charlie Scharf cho biết ngân hàng kỳ vọng tăng trưởng ở hầu hết các mảng, bao gồm cả quản lý tài sản, ngân hàng thương mại, đầu tư và thẻ tín dụng, ngoại trừ mảng cho vay thế chấp.
Tesla giảm 3,5% do doanh số bán hàng tại các thị trường lớn ở châu Âu sụt giảm tháng thứ năm liên tiếp.
Cổ phiếu chuỗi bán lẻ giá rẻ Dollar Tree lao dốc 8% do cảnh báo lợi nhuận điều chỉnh quý 2/2025 có thể giảm tới 50% so với cùng kỳ năm trước do tác động từ thuế quan.
Trong khi đó, GlobalFoundries tăng 2,3% sau thông tin hãng có kế hoạch tăng đầu tư lên 16 tỷ USD.
Về khía cạnh kinh tế, dữ liệu mới đây cho thấy ngành dịch vụ tại Mỹ đã suy giảm trong tháng 5, lần đầu tiên sau gần một năm, trong khi chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng cao. Đây là dấu hiệu cho thấy nguy cơ tăng trưởng chậm lại và lạm phát gia tăng vẫn đang hiện hữu. Các mức tăng sớm trong phiên của chỉ số S&P 500 đã bị xóa nhòa về cuối phiên, trong bối cảnh khối lượng giao dịch khá thấp.
“Ảnh hưởng từ thuế quan có thể đang làm tăng chi phí đầu vào đối với các công ty trong ngành dịch vụ”, ông Jeffrey Roach, kinh tế trưởng tại LPL Financial, nhận định.
Báo cáo việc làm quốc gia của ADP cũng chỉ ra, trong tháng 5 số lượng việc làm được tạo ra trong khu vực tư nhân tại Mỹ ghi nhận mức thấp nhất trong hơn hai năm.
Các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp vào thứ Sáu để có thêm manh mối về tác động của bất ổn thương mại đối với thị trường lao động Mỹ.
Ngày 4/6 cũng là thời điểm chính thức có hiệu lực đối với thuế quan thép, nhôm nhập khẩu vào Mỹ tăng lên 50% . Đây còn thời hạn mà Tổng thống Trump đặt ra để các đối tác thương mại đưa ra đề nghị cuối, nếu không muốn đối mặt với loạt thuế mới khắt khe hơn, sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 7.
Thị trường đang dồn sự chú ý vào các cuộc đàm phán thuế quan giữa Mỹ và đối tác, trong đó Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ có cuộc điện đàm vào tuần này khi căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chưa hạ nhiệt.
“Nếu không thể đạt được thỏa thuận với Trung Quốc, cuộc chiến thuế quan sẽ trở thành tâm điểm trong nhiều tháng tới và gây ảnh hưởng không chỉ đến kinh tế Mỹ mà còn cả kinh tế toàn cầu”, ông Phil Blancato, Giám đốc điều hành Ladenburg Thalmann Asset Management cảnh báo.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ ở mức thấp, chỉ đạt 14,5 tỷ cổ phiếu so với mức trung bình 17,8 tỷ cổ phiếu của 20 phiên trước đó.
GIÁ DẦU GIẢM 1%
Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm hỏng 1% sau khi dữ liệu cho thấy tồn kho xăng và dầu diesel của Mỹ tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại về tình trạng dư cung trong bối cảnh OPEC+ có kế hoạch tăng sản lượng và căng thẳng thương mại phủ bóng lên triển vọng nhu cầu năng lượng.
Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 77 cent, tương đương 1,2%, xuống còn 64,86 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 56 cent, tương đương 0,9%, còn 62,85 USD/thùng.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho xăng của nước này tăng tới 5,2 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 600.000 thùng. Tồn kho nhiên liệu chưng cất (bao gồm dầu diesel và dầu sưởi) tăng 4,2 triệu thùng, cũng cao hơn mức dự báo 1 triệu thùng. Trong khi đó, tồn kho dầu thô giảm 4,3 triệu thùng, vượt xa dự đoán giảm 1 triệu thùng.
“Dù nhu cầu đầu vào của nhà máy lọc dầu tăng mạnh - khiến tồn kho dầu thô giảm – nhưng sau kỳ nghỉ Memorial Day, nguồn cung tăng mạnh trong khi nhu cầu suy yếu đã đẩy tồn kho sản phẩm tinh chế lên cao”, chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết.
Kế hoạch của OPEC+ về việc nâng sản lượng thêm 411.000 thùng/ngày từ tháng 7 cũng khiến giới đầu tư lo ngại.
Tuy nhiên, trong tháng 5, doanh thu từ dầu khí của Nga giảm tới 35%, do vậy, Moscow có thể sẽ không mấy mặn mà với các kế hoạch tăng sản lượng trong OPEC+ vì điều này sẽ gây áp lực giảm giá dầu.
Cũng trong ngày, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu, do tác động ngày càng lớn từ các chính sách thương mại của ông Trump đối với kinh tế Mỹ, một yếu tố có thể kéo theo nhu cầu dầu suy giảm.