Cổ phiếu MPC tăng hơn 33% trong 4 phiên

Chỉ trong 4 phiên giao dịch, cổ phiếu MPC của Thủy sản Minh Phú đã tăng hơn 33%, gây chú ý mạnh trên thị trường. Sóng tăng diễn ra ngay sau thông tin chia cổ tức tiền mặt và những thay đổi đáng chú ý trong nội bộ doanh nghiệp “vua tôm”...

Cổ phiếu MPC tăng hơn 33% trong 4 phiên

Chỉ trong vòng 4 phiên giao dịch, cổ phiếu MPC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đã bứt tốc ngoạn mục với mức tăng giá hơn 33%. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 17/6, MPC tăng thêm 9,7%, đóng cửa ở mức 14.700 đồng/cổ phiếu với thanh khoản 1,2 triệu đơn vị. Trước đó, mã này liên tục bật tăng mạnh trong các phiên ngày 13/6, 14/6 và 16/6, với biên độ lần lượt 4,76%, 14,81% và 14,53%.

Diễn biến giá “phi mã” của MPC diễn ra ngay sau khi doanh nghiệp đầu ngành tôm bất ngờ công bố tờ trình liên quan đến kế hoạch chia cổ tức tiền mặt cho năm 2024. Theo đó, Minh Phú dự kiến hoàn nhập hơn 140 tỷ đồng từ hai quỹ khen thưởng - phúc lợi và đầu tư phát triển, chuyển vào lợi nhuận chưa phân phối. Công ty đề xuất chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ từ 30% đến 70% trên phần lợi nhuận chưa phân phối, tương đương mức chi trả từ 200 đồng đến 800 đồng/cổ phiếu.

Kế hoạch này được kỳ vọng sẽ kích hoạt dòng tiền đầu tư quay trở lại với mã cổ phiếu MPC, vốn từng gây thất vọng trong năm 2023. Minh Phú cũng thông báo sẽ thực hiện chia cổ tức ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên.

anh-chup-man-hinh-2025-06-17-luc-164543.jpg
Diễn biến cổ phiếu MPC trong phiên giao dịch ngày 17/6

Dù kết quả kinh doanh quý 1 chưa thật sự bứt phá, doanh thu đạt 2.847 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chỉ ở mức 17 tỷ đồng, nhưng đây vẫn là bước tiến đáng kể với mức tăng 142% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty lý giải, hiệu quả sản xuất tại các nhà máy chế biến đang dần cải thiện, trong khi hoạt động tại các công ty nuôi tôm thương phẩm và tôm giống cũng cho thấy dấu hiệu phục hồi.

Tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản của Minh Phú ghi nhận mức giảm 10% so với đầu năm, tương đương giảm 955,9 tỷ đồng, còn lại 8.581 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản tiếp tục nghiêng mạnh về hàng tồn kho với giá trị lên tới 3.452 tỷ đồng, chiếm 40,2% tổng tài sản.

Đứng sau là tài sản cố định đạt 1.971 tỷ đồng (23%), các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.256 tỷ đồng (14,6%) và tài sản dở dang dài hạn ở mức 1.095 tỷ đồng (12,8%), bên cạnh một số khoản mục khác.

Hướng về năm 2025, “vua tôm” tỏ rõ tham vọng khi đặt mục tiêu sản xuất 60.000 tấn tôm (tăng 7,5%), doanh thu 15.600 tỷ đồng (tăng 6%) và lợi nhuận sau thuế lên đến 997 tỷ đồng. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lãi cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp, sau năm 2024 đầy biến động. Công ty cũng dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ 50% đến 70% lợi nhuận.

Điều đáng nói, năm 2024, công ty này cũng theo đuổi mục tiêu lợi nhuận ngàn tỷ, nhưng kết quả lại trái ngược khi lợi nhuận sau thuế bị lỗ tới hơn 190 tỷ đồng, nguyên nhân là do biến động của thị trường khiến giá vốn bán hàng chiếm gần như toàn bộ doanh thu của doanh nghiệp này.

Bên cạnh các kế hoạch tài chính, nội bộ Minh Phú cũng ghi nhận biến động đáng chú ý về nhân sự. Theo tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, công ty dự kiến bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị thay cho ông Bùi Anh Dũng xin rút vì lý do cá nhân. Người được đề cử là bà Lê Thị Dịu Minh, con gái ông Lê Văn Quang, CEO Minh Phú. Bà hiện nắm giữ hơn 13,1 triệu cổ phiếu MPC, tương đương 3,27% vốn điều lệ.

Trước đó, vào tháng 3, một người con khác của ông Quang, bà Lê Thị Minh Phú, đã được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc thay chính ông Bùi Anh Dũng. Như vậy, trong số bốn người con gái của CEO Minh Phú, hiện đã có hai người nắm giữ vai trò điều hành, trong đó một người sắp được đề cử vào Hội đồng quản trị.

Song song với kế hoạch nhân sự và chia cổ tức, Minh Phú cũng trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động. Theo kế hoạch, khoảng 154.700 cổ phiếu, tương đương 0,04% vốn điều lệ, sẽ được phát hành với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Dù con số khiêm tốn hơn rất nhiều so với hơn 1 triệu cổ phiếu ESOP đã phát hành trong năm 2024. Đáng chú ý, các cổ phiếu ESOP năm nay tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Cổ phiếu dầu khí "bùng nổ"

Cổ phiếu dầu khí "bùng nổ"

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 16/6 chứng kiến làn sóng tăng giá lan rộng, trong đó nổi bật nhất là nhóm cổ phiếu dầu khí đồng loạt tăng trần, thiết lập mặt bằng giá mới sau thời gian dài phân hóa...

Ai là "vua" tiền mặt trên sàn chứng khoán Việt?

Ai là "vua" tiền mặt trên sàn chứng khoán Việt?

Giữa lúc nhiều doanh nghiệp thiếu hụt thanh khoản, loạt ông lớn như Vingroup, Viettel Global, BSR hay GAS vẫn ghi dấu với hàng chục nghìn tỷ đồng tiền mặt, khẳng định sức mạnh tài chính và hiệu quả kinh doanh vượt trội...

Thị trường đang luân chuyển dòng tiền, sóng ngắn manh nha

Thị trường đang luân chuyển dòng tiền, sóng ngắn manh nha

Thị trường chứng khoán bật tăng trở lại với thanh khoản cải thiện, nhưng vẫn chưa vượt ngưỡng cản quan trọng quanh 1.325 điểm. VN-Index được dự báo sẽ tiếp tục dao động trong vùng giằng co, chờ xác lập vùng giá cân bằng mới...

Chứng khoán Mỹ “đỏ lửa”, giá dầu leo lên mức cao 2 tháng

Chứng khoán Mỹ “đỏ lửa”, giá dầu leo lên mức cao 2 tháng

Phố Wall khép phiên giao dịch trong sắc đỏ, khi giới đầu tư lo lắng trước tình hình căng thẳng gia tăng ở Trung Đông. Tuy nhiên, báo cáo lạm phát đã phần nào xoa dịu nỗi lo về áp lực giá cả do thuế quan, trong khi thị trường vẫn đang ngóng chờ thêm thông tin từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung…

Vingroup bắt tay VinEnergo làm dự án điện LNG

Vingroup bắt tay VinEnergo làm dự án điện LNG

Vingroup chính thức bắt tay VinEnergo để triển khai dự án nhà máy điện khí LNG tại Hải Phòng. Động thái này đánh dấu bước đi đầu tiên của tập đoàn vào lĩnh vực năng lượng, trong bối cảnh cổ phiếu VIC giảm nhẹ trên sàn...