Cổ phiếu PGV của EVNGENCO3: Khó hóa “phượng hoàng”?

Việc chuyển sàn từ UPCoM sang HoSE luôn được xem là bước tiến lớn trong hành trình phát triển của doanh nghiệp nhưng cổ phiếu PGV của EVNGENCO3 lại đang khiến nhà đầu tư lỗ “sấp mặt”.
PGV đã chính thức được chào sàn HoSE. (Ảnh: Int)
PGV đã chính thức được chào sàn HoSE. (Ảnh: Int)

Ngày 10/2/2022, hơn 1,1 tỷ cổ phiếu PGV của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3) đã chính thức được chào sàn HoSE với giá tham chiếu phiên giao dịch đầu tiên là 39.480 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa hơn 43.400 tỷ đồng.

Nỗi thất vọng tại “nhà mới”

Như vậy, sau gần 4 năm giao dịch trên sàn UpCOM, cổ phiếu PGV đã chính thức chuyển sang niêm yết tại HoSE với những chuẩn mực cao hơn trong hoạt động niêm yết, công bố thông tin và quản trị công ty đại chúng quy mô lớn.

“Việc này cũng đánh dấu cột mốc quan trọng và mở ra nhiều cơ hội mới, đưa cổ phiếu PGV đến gần hơn với các Nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước để tiếp tục thúc đẩy quá trình tái cơ cấu theo định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công ty", đại diện PGV chia sẻ.

Tưởng chừng sang HoSE sẽ mở ra chân trời mới với PGV nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như mơ. PGV đóng cửa phiên chào sàn HoSE tăng hơn 6% lên mức 42.000 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên mức tăng đã bị thu hẹp đáng kể so với mức cao nhất phiên, nhà đầu tư “đua lệnh” có thể đã tạm lỗ hơn 5% chỉ sau một phiên.

Cổ phiếu này sau đó tiếp tục gây thất vọng khi liên tiếp giảm điểm và kết thúc phiên 23/2 tại mức 38.000 đồng/cổ phiếu. Với mức thị giá này, ngay cả những nhà đầu tư mua được giá thấp nhất phiên ngày chào sàn HoSE cũng đã lỗ. Khối lượng giao dịch cũng chưa có sự cải thiện đáng kể cho thấy khả năng hút tiền còn hạn chế.

Thực tế, dù được đánh giá là “bom tấn” của ngành phát điện nhưng cổ phiếu PGV không mấy gây ấn tượng với các nhà đầu tư. Ngay từ khi IPO doanh nghiệp đã khá chật vật khi chỉ bán được gần 3% lượng cổ phần chào bán, niêm yết trên sàn UPCoM thì “chìm nghỉm” không xứng tầm “ông lớn”.

Cụ thể, chính thức niêm yết trên UPCoM từ tháng 3/2018 với giá khởi điểm là 24.800 đồng/cp nhưng cũng nhanh chóng đi xuống vùng giá dưới 20.000 đồng/cp và giao dịch quanh vùng giá 11.000-13.000 đồng/cp trong giai đoạn 2019-2020.

Trong hơn nửa đầu năm 2021, giao dịch cổ phiếu PGV có vẻ tươi sáng hơn nhưng cũng chỉ loanh quanh ở vùng giá dưới 20.000 đồng/cp, thấp hơn nhiều so với mức giá chào sàn. Chỉ đến trước thềm niêm yết trên HoSE cổ phiếu này mới bật tăng mạnh mẽ lên vùng giá 41.000 đồng/cp.

Nhiều ý kiến cho rằng, đây có thể được xem là một động tác “kỹ thuật” giúp PGV có hình ảnh tốt hơn nhằm thu hút các nhà đầu tư khi “chuyển nhà” sang HoSE.

Nợ vay áp đảo, lợi nhuận được “cứu” nhờ chênh lệch tỷ giá

Cổ phiếu PGV thiếu hấp dẫn nhà đầu tư phần nào do hoạt động kinh doanh cốt lõi không có nhiều đột phá. Biến động tỷ giá trở thành “cứu cánh” lợi nhuận tuy nhiên hoạt động này mang tính thất thường cao và không phản ánh hết được sức khỏe doanh nghiệp.

Quý IV/2021, doanh thu thuần của PGV giảm 3% xuống mức 9.298 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng giảm nhẹ nên lợi nhuận gộp đạt 1.398 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính cũng giảm đáng kể từ 490 tỷ đồng xuống còn 278 tỷ đồng do giảm lỗ chênh lệch tỷ giá giúp lãi ròng tăng nhẹ 3% lên mức 584 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2021, sản lượng điện sản xuất của PGV đạt 29,6 tỷ kWh, chiếm 11,53% sản lượng điện toàn hệ thống điện Việt Nam. Doanh thu thuần cả năm tương ứng đạt 37.695 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, nhờ ghi nhận lãi chênh lệch tỷ giá trong năm 2021 lên tới gần 996 tỷ đồng trong khi lỗ chênh lệch tỷ giá giảm mạnh từ 401 tỷ đồng xuống còn 2,3 tỷ đồng, PGV lãi ròng gần 3.134 tỷ đồng, tăng 73% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt 3.096 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi hoạt động.

Ngoài ra, nợ vay tài chính của PGV dù đã được tiết giảm nhưng vẫn chiếm tỷ trọng lớn đến gần 65% tổng tài sản. Số dư nợ vay thời điểm 31/12/2021 lên đến 44.656 tỷ đồng, trong đó nợ dài hạn chiếm đến 89%. Chi phí lãi vay ăn mòn đáng kể lợi nhuận nhuận của doanh nghiệp điện này.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản PGV đã giảm gần 5% so với đầu kỳ xuống mức 69.262 tỷ đồng, trong đó phần lớn tài sản đang nằm ở tài sản cố định (các nhà máy điện) với giá trị sau khấu hao tại ngày 31/12 gần 43.879 tỷ đồng.

Xem thêm

HOSE đề nghị HNX phối hợp chuyển sàn cho SHB

HOSE đề nghị HNX phối hợp chuyển sàn cho SHB

Việc chuyển của SHN kéo dài từ năm ngoái đến này một phần là do bổ sung hoàn thiện hồ sơ, phần do giai đoạn hệ thống HoSE gặp vấn đề. Sau hơn một năm gián đoạn, cổ phiếu SHB sắp được chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE.
SCG chuyển sàn, chính thức giao dịch trên HNX từ ngày 25/10

SCG chuyển sàn, chính thức giao dịch trên HNX từ ngày 25/10

Ngày 25/10/2021, CTCP Xây dựng SCG sẽ chính thức giao dịch cổ phiếu SCG trên sàn HNX. Với uy tín và năng lực vững mạnh của SCG cùng lợi thế của sàn HNX sẽ mang lại sức mạnh cộng hưởng, mở ra những động lực tăng trưởng mới cho SCG trên hành chính mới.
EVNGENCO3 (PGV) "đổi sân chơi"

EVNGENCO3 (PGV) "đổi sân chơi"

Hơn 1,12 tỷ cổ phiếu PGV của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3) chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) với giá tham chiếu 39.480 đồng/cổ phiếu.

Có thể bạn quan tâm

Căng thẳng Mỹ-Iran tái bùng phát, giá dầu tăng vọt 6%

Căng thẳng Mỹ-Iran tái bùng phát, giá dầu tăng vọt 6%

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc đỏ khi căng thẳng Mỹ - Iran tái bùng phát làm dấy lên nghi ngờ về độ bền của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, trong khi đó, giá dầu tăng mạnh và nhà đầu tư bước vào giai đoạn cao điểm mùa công bố lợi nhuận quý 1…

Mùa ĐHĐCĐ 2026: Lộ diện những “nỗi lo thật” của doanh nghiệp

Mùa ĐHĐCĐ 2026: Lộ diện những “nỗi lo thật” của doanh nghiệp

Bước vào mùa đại hội đồng cổ đông 2026, nhiều doanh nghiệp niêm yết không còn duy trì giọng điệu lạc quan như năm trước. Từ áp lực tỷ giá, chi phí vốn đến nhu cầu thị trường suy yếu, các rủi ro đang được nhắc đến dày đặc hơn trong kế hoạch kinh doanh và phát biểu của ban lãnh đạo...

VN-Index chững lại trước ngưỡng 1.840, áp lực chốt lời bắt đầu gia tăng

VN-Index chững lại trước ngưỡng 1.840, áp lực chốt lời bắt đầu gia tăng

VN-Index bắt đầu có dấu hiệu chững lại khi tiến sát vùng kháng cự 1.840 điểm, với áp lực chốt lời gia tăng và thanh khoản suy giảm. Dù xu hướng tăng chưa bị phá vỡ, nhiều công ty chứng khoán cho rằng thị trường có thể bước vào giai đoạn rung lắc, tích lũy ngắn hạn để tìm điểm cân bằng mới...

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh, giá dầu đi ngang

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh, giá dầu đi ngang

2 trong số 3 chỉ số chính của Phố Wall đã đóng cửa ở mốc cao kỷ lục, khi nhà đầu tư được khích lệ bởi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và kỳ vọng về tiến triển trong đàm phán giữa Mỹ và Iran…

Leo dốc trong nghi ngại, VN-Index tiến gần vùng kháng cự mạnh

Leo dốc trong nghi ngại, VN-Index tiến gần vùng kháng cự mạnh

VN-Index nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, nhưng đà đi lên chủ yếu dựa vào nhóm vốn hóa lớn trong khi thanh khoản vẫn ở mức thấp. Nhiều công ty chứng khoán bắt đầu phát đi tín hiệu thận trọng, cảnh báo rung lắc và khuyến nghị hạn chế mua đuổi...

VN-Index đi lên trong nghi ngờ: Dòng tiền phân hóa, rủi ro rung lắc hiện hữu

VN-Index đi lên trong nghi ngờ: Dòng tiền phân hóa, rủi ro rung lắc hiện hữu

VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng nhưng động lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi độ rộng thị trường và thanh khoản chưa thực sự cải thiện. Các công ty chứng khoán cho rằng xu hướng tăng vẫn được giữ, song rủi ro rung lắc sẽ gia tăng khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự quan trọng…

VN-Index áp sát 1.750 điểm, sóng tăng thử lửa vùng cản mạnh

VN-Index áp sát 1.750 điểm, sóng tăng thử lửa vùng cản mạnh

VN-Index duy trì đà hồi phục nhưng bắt đầu chững lại khi tiếp cận vùng kháng cự 1.750 điểm. Dòng tiền có dấu hiệu xoay vòng giữa các nhóm ngành trong khi áp lực chốt lời gia tăng, khiến thị trường bước vào trạng thái giằng co và kiểm định lại xu hướng ngắn hạn...