Con số tử vong vì Covid-19 toàn cầu đã vượt ngưỡng 300.000 người

Chỉ trong vòng 1 tháng, số người tử vong vì Covid-19 đã nhanh chóng tăng thêm hàng trăm nghìn người trên toàn thế giới.
Con số tử vong vì Covid-19 toàn cầu đã vượt ngưỡng 300.000 người

Theo báo cáo của Reuters, các trường hợp tử vong do có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 toàn cầu đã vượt ngưỡng 300.000 người tính đến thứ Năm (14/5). Tổng số ca nhiễm bệnh được ghi nhận hiện nay là 4,5 triệu người. 

Khoảng 1/2 số trường hợp tử vong được báo cáo bởi Hoa Kỳ, Anh Quốc và Ý. 

Cái chết đầu tiền liên quan đến dịch bệnh được ghi nhận vào ngà 10/1 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Theo thống kê chính thức, 91 ngày sau đó, con số này đã vượt ngưỡng 100.000 và nhanh chóng tăng lên 200.000, 300.000 chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng. 

Hoa Kỳ đã báo cáo hơn 85.000 ca tử vong, trong khi Anh và Ý đã xác nhận 30.000 bệnh nhân qua đời do virus. 

Trong khi quỹ đạo hiện tại của Covid-19 vẫn chưa thể so sánh với đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 - gây lây nhiễm cho 500 triệu người và giết chết ít nhất 10% bệnh nhân, thì các chuyên gia y tế công cộng vẫn lo ngại rằng những dữ liệu hiện có vẫn chưa thể biểu đạt được hết tác động thực sự của đại dịch. 

Nguồn: Reuters

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.