Chiều 6/10, tại buổi họp báo quý 3/2025 của Bộ Công an, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về những nghi vấn liên quan dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình.
Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua cơ quan chức năng tiếp nhận phản ánh qua cơ quan truyền thông báo chí, cá nhân về vụ việc đầu tư tiền ảo liên quan dự án blockchain AntEx của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch NextTech).
Cho đến nay, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận thông tin và điều tra, xử lý.
Bước đầu đã có một nhà đầu tư, trú tỉnh Ninh Bình gửi đơn tố giác, với số tiền thiệt hại 2.000 USD (47 triệu đồng).
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định, mọi trường hợp gửi đơn trình báo đều được tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định pháp luật, với tinh thần “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”.
Ông Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981), thường được biết đến với biệt danh Shark Bình, là Chủ tịch Tập đoàn NextTech.
Fanpage Shark Nguyễn Hòa Bình tạo ra sự tranh cãi trên cộng đồng mạng khi nói về các dự án coin (tài sản số). Theo ông Bình, không ít startup phát hành coin, huy động được vài triệu USD rồi biến mất, khiến nhà đầu tư thua lỗ. Ông cũng thừa nhận bản thân từng có nhiều “bài học đắt giá” với tiền số từ năm 2017.
AntEx được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng phát triển stablecoin VNDT, thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư trong nước dù thời điểm đó các loại tài sản mã hóa chưa có cơ sở pháp lý tại Việt Nam.
Năm 2021, thông qua quỹ Next100Blockchain, ông từng đầu tư 2,5 triệu USD vào AntEx. Song, không lâu sau đó, token AntEx mất tới 99% giá trị, website và các kênh truyền thông của dự án đều biến mất. Đến năm 2023, dự án này đổi tên thành Rabbit (RAB) theo tỷ lệ 1.000 ANTEX = 1 RAB, nhưng token mới cũng giảm 95% giá trị so với đỉnh, gần như mất trắng. Ông Bình cho rằng đây là bài học cảnh báo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Cũng trên Fanpage, Shark Bình tố cáo CTO của dự án đã thực hiện hành vi “rug-pull” (rút thảm), có những hành vi gian dối và phản bội nhà đầu tư, khiến các cổ đông như ông bị mang tiếng oan trong nhiều năm. Ông cho biết đã từng muốn tố cáo người này ra cơ quan chức năng nhưng “đã hỏi nhiều cơ quan pháp luật rồi đành chịu, vì không có bằng chứng, không có cơ sở pháp lý nên rất rủi ro. Mình lãi hay không là ở lòng tốt của họ".