Công an Thanh Hoá triệt phá đường dây buôn lậu xe điện ba bánh

Với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã vận chuyển trót lọt số lượng rất lớn xe điện ba bánh không rõ nguồn gốc qua đường tiểu ngạch từ Trung Quốc về, tổng giá trị ước tính là hơn 4 tỷ đồng...

Ngày 22/5 Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, thời gian qua qua công tác bám nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh xe điện ba bánh tại khu vực phường Hạc Thành có dấu hiệu hoạt động mờ ám. Các cửa hàng này thường xuyên chào bán nhiều dòng xe điện với mức giá rẻ bất thường so với mặt bằng chung.

Từ những manh mối ban đầu, các trinh sát đã khẩn trương vào cuộc xác minh, rà soát các đầu mối và phác họa được một đường dây vận chuyển hàng lậu xuyên quốc gia có tổ chức vô cùng chặt chẽ.

Sau một thời gian kiên trì thu thập chứng cứ đến trung tuần tháng 5, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp cùng lực lượng Quản lý thị trường đồng loạt kiểm tra một số địa điểm khả nghi. Tại cơ sở "Tổng kho xe điện" trên đường Lê Hiến Tông do một đối tượng nam sinh năm 1993 làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xe điện.

Trong khi đó tại cửa hàng Renbike trên đường Tây Sơn do một đối tượng nữ quản lý, tổ công tác cũng phát hiện và thu giữ nhiều xe điện. Chủ của hai cơ sở này thừa nhận toàn bộ số xe điện ba bánh đang bày bán và trong kho hoàn toàn không có hóa đơn, chứng từ hay hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.

Hai đối tượng khai nhận, do thấy lợi nhuận từ việc buôn lậu quá hấp dẫn, từ đầu năm 2026 cả hai đã sử dụng mạng xã hội WeChat để trực tiếp móc nối với các đầu nậu bên Trung Quốc nhằm đặt mua hàng.

Để hợp thức hóa đường đi của những chuyến hàng, hai đối tượng đã thuê một người đàn ông ở thành phố Hà Nội đứng ra tổ chức vận chuyển qua đường tiểu ngạch nhằm qua mắt lực lượng hải quan với mức giá thỏa thuận từ 1 đến 1,3 triệu đồng cho mỗi mét khối hàng.

Theo cơ quan điều tra, người đàn ông ở thành phố Hà Nội trở thành mắt xích cầm đầu, trực tiếp điều phối toàn bộ đường dây. Đối tượng này vô cùng ma mãnh khi lập ra các nhóm kín trên Zalo để chỉ đạo vận chuyển và cập nhật lịch trình. Hàng hóa sau khi vận chuyển trót lọt qua biên giới sẽ được đưa về kho tập kết tại Hà Nội trước khi thông báo cho các đối tượng ở Thanh Hóa đến nhận.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp kho hàng ở Hà Nội. Tại kho hàng này, lực lượng chức năng thu giữ thêm số lượng lớn xe điện ba bánh nhập lậu, đồng thời làm rõ vai trò của một đối tượng khác. Bởi, dù biết rõ hàng hóa là xe điện ba bánh nhập lậu, đối tượng vẫn tích cực tiếp tay cho đối tượng cầm đầu trong việc quản lý kho bãi và theo dõi lịch trình phân phối.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố các bị can về tội "Buôn lậu".

Hành vi buôn lậu là việc mua bán, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ, kim khí quý... trái phép qua biên giới. Tùy thuộc vào giá trị tang vật và tính chất tổ chức, người vi phạm có thể bị phạt tiền lên đến 5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Có thể bạn quan tâm