Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau sẽ được khánh thành vào tháng 12 tới

Lễ khánh thành cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau sẽ diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa - Du lịch Đất Mũi, dự kiến tổ chức từ ngày 10-15/12 tại thành phố Cà Mau và huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau).
Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau sẽ được khánh thành vào tháng 12 tới

Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau

Năm nay, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đất Mũi được tỉnh Cà Mau tổ chức mở rộng, với sự tham gia của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cùng một số đại diện quốc tế...

Phát biểu trong lễ công bố chương trình Tuần lễ văn hóa - Du lịch Đất Mũi năm 2019 diễn ra mới đây, Giám đốc Sở văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Trần Hiếu Hùng cho biết, việc khánh thành công trình Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau nhằm thể hiện tình cảm gắn bó sâu nặng của Thủ đô Hà Nội đối với vùng Đất Mũi Cà Mau. Qua đó tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu đến các địa phương trong cả nước và bạn bè quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - du lịch của Cà Mau trong tiến trình đổi mới, hội nhập.

Công trình biểu tượng Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau được triển khai xây dựng tháng 1/2016 tại xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) - điểm cực Nam Tổ quốc. 

Cột cờ Hà Nội tại mũi Cà Mau được thiết kế mô phỏng kiến trúc Cột cờ Hà Nội cổ xưa, được xây dựng kiên cố, hiện đại, có khả năng chống chịu gió bão và xâm thực của nước biển.

Công trình với công năng sử dụng đa năng, có khu vực phục vụ biểu diễn lễ hội, có thang dẫn lên kỳ đài phục vụ khách tham quan du lịch, có khu vực trưng bày hiện vật và tư liệu lịch sử.

Có thể bạn quan tâm