Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm nhân dịp Tết Canh Tý

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020 trên tinh thần đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của thành phố. Kinh phí thực hiện bắn pháo hoa được sử dụng từ nguồn xã hội hóa.

Hoạt động này diễn ra với mục đích nhằm tạo không khí vui tươi, đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa của người dân thành phố Đà Nẵng trong dịp tết cổ truyền dân tộc.

Theo kế hoạch, thời gian bắn pháo hoa là 15 phút, vào lúc 00 giờ ngày 25/1/2020 (theo giờ của Đài Truyền hình Việt Nam) tại 3 điểm: Cầu Nguyễn Văn Trỗi, khu vực trước Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu, khu Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang.

Pháo hoa được sử dụng trong dịp này là các loại pháo hoa tầm cao, tầm thấp có hiệu ứng đặc biệt theo phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật không nhạc nền.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở VH-TT TP phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan như Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Sở Tài chính, Sở Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư… làm tốt công tác quảng bá, tuyền truyền, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn xã hội trên toàn địa bàn thành phố. Cụ thể: Công an TP tăng cường lực lượng tuần tra giám sát đảm bảo ANTT tại các điểm bắn pháo hoa, chủ động phòng cháy chữa cháy, di dời tàu thuyền ra khỏi khu vực bắn; Sở Y tế sẵn sàng túc trực lực lượng xe cấp cứu trong mọi tình huống; Sở TN&MT có trách nhiệm bố trí nhà vệ sinh công cộng di động và thùng rác tại các điểm bắn để đảm bảo vệ sinh môi trường. Hoạt động bắn pháo hoa phải được chuẩn bị chu đáo, đúng chương trình, thời gian và số lượng quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và trang bị trước, trong và sau khi bắn.

Có thể bạn quan tâm