Dân “tố” Công ty Thành phố Xanh chiếm dụng, xây dựng dự án trên đất chưa đền bù

Mặc dù khu đất của gia đình ông Nguyễn Văn Vàng đã được chính quyền địa phương xác nhận chưa được bồi thường, thế nhưng Công ty Phát triển Thành phố Xanh đã chiếm dụng và tiến hành xây dựng công trình dự án Khu dân cư và Công viên Phước Thiện.
Dân “tố” Công ty Thành phố Xanh chiếm dụng, xây dựng dự án trên đất chưa đền bù

Theo đó, phản ánh tới báo chí, ông Nguyễn Văn Vàng, trú tại P.Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM cho biết, gia đình ông có mảnh đất với diện tích 1.429,8m2 thuộc một phần thửa 42, tờ bản đồ 60 (theo tài liệu năm 2003) và khu đất này nằm trong khu quy hoạch dự án Khu dân cư và Công viên Phước Thiện P.Long Thạnh Mỹ, Q.9 do Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh (Công ty Thành Phố Xanh) làm chủ đầu tư.

Năm 2018, khi được biết mảnh đất trên nằm trong khu quy hoạch dự án Khu dân cư và Công viên Phước Thiện, ông Vàng đã liên hệ chính quyền địa phương và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Q.9 để được hướng dẫn và nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường khu đất.

Đến tháng 2/2019, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Q.9 đã tiến hành lập biên bản kiểm kê tài sản, hoa màu trên đất và ghi rõ nguồn gốc đất: “Đất do ông Nguyễn Văn Vàng khai hoang sử dụng từ năm 1993 cho đến nay”.

Người dân căng băng rôn phản đối việc Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh chưa thực hiện đền bù đã tiến hành xây dựng dự án Khu dân cư và Công viên Phước Thiện
Người dân căng băng rôn phản đối việc Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh chưa thực hiện đền bù đã tiến hành xây dựng dự án Khu dân cư và Công viên Phước Thiện

Tuy nhiên, đang trong thời gian chờ giải quyết hồ sơ, phía chủ đầu tư đã cho người san lấp và thi công xây dựng trên phần đất của ông Vàng, ngăn cản không cho gia đình ông bước vào với lý do phần đất này đã được nhà nước giao cho công ty, chỉ tiến hành bồi thường khi đầy đủ hồ sơ pháp lý.

Quá bức xúc, gia đình ông Vàng đã liên tiếp gửi đơn kiến nghị tới UBND Q.9 và UBND P.Long Thạnh Mỹ nhờ can thiệp cũng như yêu cầu xem xét nguồn gốc đất, giải quyết bồi thường.

Ngày 10/04/2019, UBND P.Long Thạnh Mỹ đã có văn bản phản hồi đề nghị ông Vàng liên hệ UBND Q.9 và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Q.9 để được xem xét giải quyết. Gia đình ông Vàng đã liên hệ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, nhưng đơn vị này trả lời đang giải quyết hồ sơ, yêu cầu đợi.

Những ngày sau đó, thấy chủ đầu tư vẫn cho người thi công trên mảnh đất của mình, ông Vàng và gia đình đã ra ngăn cản, giữ đất.

Tại biên bản làm việc ngày 17/4/2019, đại diện chủ đầu tư tiếp tục cho rằng phần đất này đã được nhà nước giao cho công ty, đã có giấy phép xây dựng. Còn đại diện phường cho biết, ngày 14/03/2019 Hội đồng xét nguồn gốc nhà đất P.Long Thạnh Mỹ đã xét họp trường hợp của gia đình ông Vàng và đề nghị liên hệ Ban Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Q.9 nhận kết quả giải quyết.

Tuy nhiên, ngày 18/04/2019, ông Vàng tiếp tục liên hệ với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Q.9, nhưng đơn vị này vẫn trả lời quanh co, không cho biết kết quả và cũng không lập biên bản làm việc khi ông Vàng yêu cầu.

Quyết định của UBND Q.9 xác định ông Vàng là người sử dụng hợp pháp khu đất và đủ điều kiện nhận bồi thường theo quy định
Quyết định của UBND Q.9 xác định ông Vàng là người sử dụng hợp pháp khu đất và đủ điều kiện nhận bồi thường theo quy định

Mãi đến ngày 14/02/2020, UBND Q.9 mới ban hành Quyết định số 25/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của ông Vàng để thực hiện dự án Khu dân cư và Công viên Phước Thiện.

Quyết định nêu rõ: “Thu hồi 1.429,8m2 đất hộ ông Nguyễn Văn Vàng (Địa chỉ thường trú: 582 Nguyễn Xiển, Tổ 15, khu phố Long Hòa, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM) sử dụng thuộc một phần thửa 42, tờ bản đồ 60 (theo tài liệu 2003) tương ứng thuộc rạch (phần rạch có hiện trạng thực tế là ruộng), tờ bản đồ 11 (theo tài liệu 02/CT-UB), tại P.Long Thạnh Mỹ, Q.9”.

Quyết định cũng yêu cầu Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, UBND P.Long Thạnh Mỹ phối hợp Công ty Thành phố Xanh tham gia thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, tổ chức chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định.

Như vậy, với quyết định này, UBND Q.9 đã công nhận ông Vàng là người sử dụng hợp pháp mảnh đất, có đủ điều kiện để nhận bồi thường theo đúng quy định.

Tuy nhiên, cho đến nay, gia đình ông Vàng vẫn chưa được giải quyết đền bù khu đất theo quy định, mặc dù ông đã nhiều lần liên hệ với đại diện chủ đầu tư.

Thương Gia sẽ tiếp tục thông tin!

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Bất động sản Hải Phòng được ví như “TP.HCM 15 năm trước”

Bất động sản Hải Phòng được ví như “TP.HCM 15 năm trước”

Hạ tầng phát triển đồng bộ, công nghiệp bùng nổ, cộng thêm tiềm năng giá còn thấp đã giúp thị trường bất động sản Hải Phòng duy trì sức hút mạnh mẽ suốt từ đầu 2023 đến nay. Đây được xem là một trong những thị trường hiếm hoi có sức bật đồng đều trên nhiều phân khúc...

Cơ hội vàng bứt phá cho bất động sản hàng hiệu Việt Nam

Cơ hội vàng bứt phá cho bất động sản hàng hiệu Việt Nam

Sự hiện diện của các thương hiệu quốc tế không chỉ đánh dấu bước ngoặt mới cho bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam, mà còn đưa thị trường này tiến gần hơn tới tiêu chuẩn quốc tế, sánh ngang với các đô thị đẳng cấp trong khu vực…

Bất động sản dễ “vỡ bong bóng”

Bất động sản dễ “vỡ bong bóng”

Nhiều chuyên gia cho rằng thị trường bất động sản vẫn còn tồn tại những yếu tố tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là vấn đề giá cả, cơ chế pháp lý và sức chống chịu của doanh nghiệp…

Ban lãnh đạo OBC Holdings trong sự kiện ra mắt thương hiệu và công bố dự án A&K Tower

Ra mắt thương hiệu OBC Holdings và công bố dự án A&K Tower

Ngoài dự án A&K Tower sẽ được đưa ra thị trường trong quý 3 năm nay, OBC Holdings còn giới thiệu 5 dự án lớn khác sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2030 với quy mô hàng nghìn căn hộ cao cấp, biệt thự và khu thương mại dịch vụ…