Công ty sản xuất chip hàng đầu thế giới Nvidia đã ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng ngay trong quý đầu tiên của năm 2025, kéo giá cổ phiếu tăng mạnh và liên tiếp phá vỡ các ngưỡng cao kỷ lục.
Vào tháng 6, Nvidia đã giành lại vị trí công ty giá trị nhất thế giới và mới đây nhất trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong lịch sử cán mốc vốn hoá thị trường 4.000 tỷ USD.
Qua đó, ông Jensen Huang - nhà đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993 và hiện giữ vai trò chủ tịch kiêm giám đốc điều hành - đã chứng kiến khối giá trị tài sản cá nhân leo vọt hàng chục tỷ USD nhờ đà tăng trưởng vượt bậc của công ty.
Ông chính thức lọt danh sách 10 tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes vào năm 2024, và theo bảng xếp hạng hiện tại, CEO Nvidia đang đứng ở vị trí thứ 6 với tổng giá trị tài sản ròng đạt 143 tỷ USD. Ông Jensen Huang là một trong khoảng 15 người được Bloomberg xếp hạng là “centibillionaire” – những cá nhân có tài sản ròng trên 100 tỷ USD.
Theo báo cáo ủy quyền công bố vào tháng 3/2024, ông Huang sở hữu khoảng 3,79% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Nvidia, do đó là cổ đông cá nhân lớn nhất của công ty. Gần đây, ông đã bán 6 triệu cổ phiếu Nvidia trước khi kết thúc quý 1/2025 và thu về khoảng 700 triệu USD.
Trong năm tài chính 2024, ông Huang nhận tổng mức thù lao 34,2 triệu USD. Gói lương thưởng này bao gồm mức lương cơ bản 996.514 USD, 26,7 triệu USD cổ phiếu thưởng, 4 triệu USD tiền thưởng bằng tiền mặt và 2,5 triệu USD chi phí khác như bảo vệ nhà riêng và dịch vụ xe đưa đón. So với năm tài chính trước, tổng thu nhập của CEO Nvidia đã tăng tới 60%.
Dù không quá nổi tiếng với lối sống hào nhoáng, nhưng ông Huang lại được biết đến với phong cách thời trang, đặc trưng nhất là những chiếc áo khoác da phóng khoáng, trẻ trung. Ông thường xuất hiện tại các sự kiện lớn trong những chiếc áo da cao cấp, bao gồm một mẫu in da thằn lằn từ bộ sưu tập Xuân 2023 của Tom Ford, có giá lên tới 8.990 USD.

Về bất động sản, CEO Jensen Huang sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại California (Mỹ) - nơi đặt trụ sở chính của Nvidia ở Santa Clara - cũng như Hawaii.
Vợ chồng nhà tỷ phú Jensen Huang cũng tích cực hoạt động từ thiện thông qua quỹ Jen-Hsun and Lori Huang Foundation được thành lập năm 2007. Cặp đôi đã đóng góp 50 triệu USD cho Đại học Bang Oregon - nơi cả hai từng theo học - để thành lập một trung tâm nghiên cứu mang tên họ.
Ngoài ra, họ cũng ủng hộ 30 triệu USD cho Đại học Stanford - nơi ông Huang lấy bằng thạc sĩ - để xây dựng một trung tâm kỹ thuật. Một khoản tài trợ khác trị giá 22,5 triệu USD đã được gửi đến Trường Đại học Nghệ thuật California.
Box: Trước khi sáng lập Nvidia, ông từng làm việc tại hãng sản xuất chip LSI Logic và công ty bán dẫn AMD, hiện do bà Lisa Su, một người bà con xa của ông, điều hành. Thuở niên thiếu, ông Jensen Huang từng có thời gian làm nhân viên rửa bát và lau dọn nhà vệ sinh tại chuỗi nhà hàng Denny’s, nhưng với tài năng và ý chí bền bỉ, ông đã vươn lên xây dựng, phát triển và dẫn dắt một trong bảy “gã khổng lồ” công nghệ hàng đầu thế giới - nhóm doanh nghiệp được gọi là “Magnificent 7”.