Điện Gia Lai muốn huy động 425 tỷ đồng để góp vốn đầu tư dự án điện gió tại Tiền Giang

CTCP Điện Gia Lai muốn huy động tối đa 425 tỷ đồng để đầu tư dự án nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1. Đây là nhà máy có công suất 100 MW, tổng mức đầu tư không bao gồm VAT 4.465 tỷ đồng.
Điện Gia Lai muốn huy động 425 tỷ đồng để góp vốn đầu tư dự án điện gió tại Tiền Giang

CTCP Điện Gia Lai (Mã: GEG) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành hơn 30,37 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành là 1.000:94 (tức cứ sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được mua 94 cổ phiếu mới).

Giá phát hành dự kiến là 14.000 đồng/cp, thấp hơn 37% thị giá hiện tại của cổ phiếu GEG chốt phiên 5/8 là 22.400 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong 2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận. Nếu hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của GEG sẽ tăng từ 3.219 tỷ đồng lên 3.523 tỷ đồng.

Theo Điện Gia Lai, số tiền tối đa thu được từ đợt huy động vốn là 425 tỷ đồng sẽ dùng để góp vốn vào CTCP Năng lượng Điện Gió Tiền Giang nhằm triển khai đầu tư dự án Nhà máy điện Tân Phú Đông 1. Thời gian góp vốn dự kiến trong quý IV tới.

Điện Gia Lai cho biết, nếu số vốn huy động từ đợt phát hành nói trên không thành công, công ty sẽ dùng vốn khác hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác để bù đắp. Tính đến cuối tháng 6/2022, tổng nợ đi vay của Điện Gia Lai là 7.200 tỷ đồng, phần lớn là nợ vay dài hạn từ ngân hàng, chiếm 57% tổng nguồn vốn. 

Theo giới thiệu, CTCP Năng lượng Điện Gió Tiền Giang có vốn điều lệ hơn 957 tỷ đồng, là công ty con của Điện Gia Lai được thành lập năm 2018 với tỷ lệ nắm giữ là 57,98%. Công ty con này đang làm dự án Nhà máy điện Tân Phú Đông 1 - là điện gió ngoài khơi với công suất lắp đặt 100 MW tại huyện Tân Phú Đông, huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây và thị xã Gò Công của tỉnh Tiền Giang.

Tổng mức đầu tư dự án là hơn 4.464 tỷ đồng. Vào tháng 3/2022, dự án đã được khởi công xây dựng.

Về hoạt động kinh doanh, Điện Gia Lai báo cáo doanh thu quý II tăng 58% so với cùng kỳ năm trước lên 506 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 60% về 44% cùng chi phí tài chính tăng mạnh từ 89 tỷ lên 145 tỷ đồng. Do vậy, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 54% xuống 29,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp lý giải các dự án điện gió đi vào vận hành thương mại khiến giá vốn tăng và bắt đầu ghi nhận chi phí lãi vay.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu tăng 72% lên 1.076 tỷ đồng, lãi ròng tăng 34% lên 172 tỷ đồng.

Cổ phiếu GEG tại phiên 8/8 đang giao dịch ở mức giá 22.950 đồng/cp, giảm 14% trong vòng tháng rưỡi nhưng tăng 27% tính từ giữa tháng 5.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Leo dốc trong nghi ngại, VN-Index tiến gần vùng kháng cự mạnh

Leo dốc trong nghi ngại, VN-Index tiến gần vùng kháng cự mạnh

VN-Index nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, nhưng đà đi lên chủ yếu dựa vào nhóm vốn hóa lớn trong khi thanh khoản vẫn ở mức thấp. Nhiều công ty chứng khoán bắt đầu phát đi tín hiệu thận trọng, cảnh báo rung lắc và khuyến nghị hạn chế mua đuổi...

VN-Index đi lên trong nghi ngờ: Dòng tiền phân hóa, rủi ro rung lắc hiện hữu

VN-Index đi lên trong nghi ngờ: Dòng tiền phân hóa, rủi ro rung lắc hiện hữu

VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng nhưng động lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi độ rộng thị trường và thanh khoản chưa thực sự cải thiện. Các công ty chứng khoán cho rằng xu hướng tăng vẫn được giữ, song rủi ro rung lắc sẽ gia tăng khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự quan trọng…

VN-Index áp sát 1.750 điểm, sóng tăng thử lửa vùng cản mạnh

VN-Index áp sát 1.750 điểm, sóng tăng thử lửa vùng cản mạnh

VN-Index duy trì đà hồi phục nhưng bắt đầu chững lại khi tiếp cận vùng kháng cự 1.750 điểm. Dòng tiền có dấu hiệu xoay vòng giữa các nhóm ngành trong khi áp lực chốt lời gia tăng, khiến thị trường bước vào trạng thái giằng co và kiểm định lại xu hướng ngắn hạn...

Lại đến mùa cổ tức giấy

Lại đến mùa cổ tức giấy

Đằng sau lựa chọn tưởng như “có lợi” cho cổ đông là bài toán giữ tiền, tăng vốn và những toan tính tài chính đáng chú ý mà nhà đầu tư không thể bỏ qua…

Đằng sau những kế hoạch đi lùi của doanh nghiệp niêm yết trong năm 2026

Đằng sau những kế hoạch đi lùi của doanh nghiệp niêm yết trong năm 2026

Không còn tăng trưởng bằng mọi giá, nhiều doanh nghiệp bước vào năm 2026 với tâm thế dè dặt hơn, ưu tiên ổn định và kiểm soát rủi ro. Đằng sau những kế hoạch “đi lùi” là kịch bản chủ động “phòng thủ” trước những biến số khó lường của chi phí, thị trường và môi trường vĩ mô....