Doanh nghiệp tặng huyện 2 ôtô để 'chống bão'

Một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nho Quan (Ninh Bình) tặng cho địa phương này hai chiếc ôtô hạng sang để phòng chống lụt bão. Hai xe được huyện đưa vào sử dụng từ đầu năm. Doanh nghiệp “đại
Doanh nghiệp tặng huyện 2 ôtô để 'chống bão'

Một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nho Quan (Ninh Bình) tặng cho địa phương này hai chiếc ôtô hạng sang để phòng chống lụt bão. Hai xe được huyện đưa vào sử dụng từ đầu năm.

Chiều 23/9, bà Bùi Bích Thu, Chánh Văn phòng UBND huyện Nho Quan (Ninh Bình), xác nhận việc huyện được Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hạ Long (Công ty Hạ Long - đóng tại xã Xích Thổ, huyện Nho Quan) tặng cho hai chiếc ôtô theo dạng hợp đồng biếu tặng.Sau khi đăng ký phương tiện, 2 chiếc xe được mang biển số công vụ. Những chiếc xe này đang được sử dụng từ đầu năm đến nay.Cụ thể, một ôtô hiệu Fortuner đăng ký lần đầu ngày 7/11/2014; đăng ký lần 2 ngày 18/1, thuộc sở hữu của Văn phòng HĐND và UBND huyện Nho Quan, mang biển số 35A-016.66.Chiếc xe thứ hai hiệu Mazda đăng ký lần 2 ngày 18/1. Xe này thuộc sở hữu của Văn phòng Huyện ủy Nho Quan, mang biển số 35A-018.88.
Văn phòng HĐND và UBND huyện Nho Quan được tặng chiếc Fortuner. Hiện đơn vị này đang sử dụng thừa 2 xe công theo quy định.
Văn phòng HĐND và UBND huyện Nho Quan được tặng chiếc Fortuner. Hiện đơn vị này đang sử dụng thừa 2 xe công theo quy định.
Cả 2 xe đều được sản xuất tại Việt Nam năm 2014. Theo giá thị trường thì thời điểm mới sản xuất cả 2 ôtô đều có giá trên 1 tỷ đồng.Ông Phạm Văn Đại, Chánh văn phòng Huyện ủy Nho Quan, cũng xác nhận việc huyện được doanh nghiệp nói trên tặng xe. Ông Đại khẳng định huyện nhận xe khi có văn bản của UBND tỉnh, đầy đủ hồ sơ pháp lý.Cũng theo vị Chánh Văn phòng Huyện ủy, Nho Quan là huyện miền núi có 27 xã thị trấn, việc đi lại gặp khó khăn, đặc biệt là mùa mưa bão. "Vì thế nên Công ty Hạ Long tặng xe để giúp huyện bớt khó khăn. Đây là xe cũ", ông Đại cho hay.Còn theo bà Thu, Công ty Hạ Long khi về hoạt động trên địa bàn chứng kiến các tình huống Phòng chống lụt bão – Tìm kiếm cứu nạn của huyện gặp nhiều khó khăn, số lượng lãnh đạo cán bộ tăng nên đã quan tâm tặng xe."Xe doanh nghiệp tặng cho huyện để lãnh đạo thực hiện phòng chống lụt bão, khi bảo quản sử dụng cũng đảm bảo không vi phạm, đúng quy định", bà Thu nói.Về vấn đề nhận thêm 2 ôtô, huyện đã sử dụng vượt quy chuẩn xe công theo quy định của Bộ Tài chính, bà Chánh văn phòng cho hay: "Huyện đã được sự đồng ý của Sở Tài chính. Chúng tôi điều tiết nguồn ngân sách hợp lý khi sử dụng thêm 2 xe này".Trước đó, vào tháng 3 vừa qua, UBND tỉnh Ninh Bình được Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Hoa Lư (đóng trên địa bàn xã Xích Thổ, huyện Nho Quan) tặng 3 ôtô sang của hãng Toyota trị giá 6,6 tỷ.Đó là các xe Land Cruiser VX trị giá 2,85 tỷ đồng (sản xuất năm 2015), Land Cruiser GXR trị giá 2,39 tỷ đồng và Camry có giá 1,36 tỷ đồng.Đến ngày 6/7, UBND tỉnh Ninh Bình có công văn gửi Bộ Tài chính, xin xác lập quyền sở hữu Nhà nước cho 3 ôtô nói trên với mục đích Phục vụ cho phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.Sau đó lãnh đạo tỉnh này lại có công văn xin hủy quyền sở hữu và trả lại xe cho doanh nghiệp do dư luận có nhiều ý kiến trái chiều.

Nguyễn Dương/Zing

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh bức tranh kinh tế 7 tháng năm 2025 qua các con số

Toàn cảnh bức tranh kinh tế 7 tháng năm 2025 qua các con số

Kinh tế Việt Nam qua 7 tháng năm 2025 đạt được nhiều ấn tượng: Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 24,09 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2024; Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 514,70 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2024...

VACOD-HBA tích cực giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tận dụng cơ hội từ các quyết sách lớn

VACOD-HBA tích cực giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tận dụng cơ hội từ các quyết sách lớn

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 2/8, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn mang đến cho cộng đồng doanh nghiệp nhiều thông tin quan trọng, cơ hội tiếp cận nguồn lực của đất nước từ thể chế, chính sách đến những hoạt động xúc tiến thương mại xuyên biên giới hết sức thiết thực, hiệu quả…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng: Chậm nhất tới 2027 phải thiết kế, chế tạo, kiểm thử một số chíp bán dẫn cần thiết

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "cả nước phải là một đoàn quân" với tinh thần tăng tốc, bứt phá, đột phá, bắt kịp, tiến cùng và vượt lên để phát triển ngành công nghiệp, trong đó có mục tiêu chậm nhất tới 2027 phải thiết kế, chế tạo, kiểm thử một số chíp bán dẫn cần thiết.