Doanh nghiệp Trung Quốc tìm đối tác Hàn để né luật xe điện Mỹ

Các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư vào ngành công nghiệp pin của Hàn Quốc nhằm đảo ngược chính sách của Chính phủ Mỹ...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Doanh nghiệp Trung Quốc đang nỗ lực tìm kiếm đối tác Hàn Quốc để né tránh các quy định về xe điện của Mỹ. Việc tận dụng Hàn Quốc như một cửa ngõ vào thị trường Mỹ sẽ làm suy yếu nỗ lực của Washington trong việc hạn chế sự tham gia của Trung Quốc vào chuỗi cung ứng xe điện.

TRUNG QUỐC "LÁCH LUẬT" MỸ NHƯ THẾ NÀO?

Trong vòng 4 tháng gần đây, các công ty Trung Quốc đã công bố việc đầu tư 5,1 nghìn tỷ won (tương đương 4 tỷ USD) vào năm nhà máy pin mới tại Hàn Quốc, hợp tác với đối tác Hàn Quốc.

Trung Quốc đã tận dụng đối tác Hàn Quốc để thực hiện một số giai đoạn sản xuất và lắp ráp các thành phần của pin tại nước này. Sau đó, các thành phần do Trung Quốc sản xuất sẽ được sử dụng để sản xuất pin hoàn chỉnh, và lắp đặt vào ô tô điện tại Mỹ.

vinfast-production-linel1006254-16629930140551063039241.jpg
Tận dụng đối tác Hàn Quốc, Trung Quốc hưởng nhiều lợi ích trong việc sản xuất pin xe điện

Qua việc này, các doanh nghiệp Trung Quốc kỳ vọng sẽ được hưởng lợi từ các chương trình giảm thuế dưới Luật giảm lạm phát (IRA) của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mà Mỹ áp dụng cho các sản phẩm năng lượng tái tạo như pin điện.

Hiệp định Thương mại tự do giữa Hàn Quốc - Mỹ đóng một vai trò quan trọng trong việc tận dụng lợi thế này, cho phép các sản phẩm pin điện được sản xuất tại Hàn Quốc và sau đó xuất khẩu vào thị trường Mỹ với lợi ích thuế. Điều này giúp Trung Quốc tránh những hạn chế mà Mỹ đang tìm cách áp đặt lên doanh nghiệp Trung Quốc trong chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo.

Đồng thời, việc lắp ráp các thành phần pin tại Hàn Quốc cũng giúp Trung Quốc tận dụng yếu tố lực lượng lao động và các quy định môi trường khắt khe hơn tại nước này. Như vậy, họ có thể tiết kiệm chi phí và đảm bảo tuân thủ quy định môi trường nghiêm ngặt của Mỹ khi xuất khẩu sản phẩm vào thị trường khó tính của Tổng thống Joe Biden.

Tóm lại, việc Trung Quốc tìm đối tác Hàn Quốc và tận dụng hiệp định thương mại giữa Hàn Quốc-Mỹ giúp họ né tránh các luật giảm thuế của Mỹ và tiếp cận thị trường năng lượng tái tạo quan trọng như Mỹ một cách khôn ngoan và hiệu quả.

Ronbay New Energy, một công ty năng lượng mới của Trung Quốc, cũng đã thông báo kế hoạch thành lập một nhà máy tại Hàn Quốc, sản xuất một thành phần quan trọng của cực điện. Nhà máy dự tính sẽ sản xuất 80,000 tấn tiền chất ternary precursor hàng năm, một thành phần tạo nên cực điện.

"Sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc sẽ đáp ứng các yêu cầu liên quan đến khoáng sản quan trọng, đủ điều kiện trong dự luật IRA và có thể hưởng lợi từ chính sách thuế quan khi xuất khẩu đến các thị trường châu Âu và Mỹ," Ronbay New Energy cho biết.

MỸ - TRUNG "NÉ NHAU", HÀN QUỐC HƯỞNG LỢI

Có thể nói rằng, Trung Quốc rất khôn ngoan khi hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất pin xe điện bởi cả hai bên đều có những lợi thế sẵn có, dễ dàng trao đổi và học hỏi từ nhau. Nhưng Hàn Quốc cũng là quốc gia hưởng lợi không kém từ thương vụ hợp tác này.

Hợp tác sản xuất pin xe điện giữa Hàn Quốc và Trung Quốc tạo ra cơ hội kinh doanh mới cho các công ty Hàn Quốc. Các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tận dụng khả năng sản xuất và công nghệ tiên tiến của Trung Quốc để cung cấp các thành phần pin và vật liệu pin cho thị trường ô tô điện Mỹ và châu Âu.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc có thể tận dụng cơ hội hợp tác với Trung Quốc để củng cố địa vị trong chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo toàn cầu. Việc tham gia vào việc sản xuất pin xe điện sẽ giúp Hàn Quốc đóng vai trò quan trọng và cần thiết trong ngành công nghiệp này, đặc biệt khi xuất khẩu pin vào các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu.

xe_dien.jpg
Nếu biết tận dụng, Hàn Quốc sẽ học hỏi được nhiều công nghệ sản xuất xe điện của Trung Quốc

Đồng thời, việc hợp tác sản xuất pin xe điện với Trung Quốc giúp Hàn Quốc tiếp cận thị trường ô tô điện lớn và tiềm năng phát triển mạnh mẽ như Mỹ và châu Âu. Việc xuất khẩu thành phần pin và pin xe điện vào các thị trường này sẽ giúp tăng doanh số bán hàng và nâng cao uy tín của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong ngành công nghiệp năng lượng tái tạo.

Thương vụ hợp tác này cũng giúp Hàn Quốc học hỏi và tiếp cận công nghệ tiên tiến của Trung Quốc trong lĩnh vực này. Điều này có thể cải thiện năng lực kỹ thuật và nghiên cứu phát triển của các công ty Hàn Quốc và làm tăng khả năng cạnh tranh trong thị trường năng lượng tái tạo toàn cầu.

Việc hợp tác song phương Trung - Hàn sản xuất pin xe điện mang lại lợi ích kinh tế, vị trí trong chuỗi cung ứng toàn cầu và cơ hội tiếp cận các thị trường lớn, đồng thời cải thiện năng lực kỹ thuật và tạo cơ hội việc làm cho cả hai quốc gia.

Tuy nhiên, việc hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc cũng đồng nghĩa với một số rủi ro đối với các công ty Hàn Quốc, vì Mỹ có thể chặn các liên doanh này khỏi bất kỳ lợi ích thuế IRA nào bất kỳ lúc nào. Để xoa dịu lo ngại này, LG cam kết sẵn lòng mua lại cổ phần liên doanh từ Huayou Cobalt nếu cần. Tuy nhiên, các nhà phân tích ở Hàn Quốc tin rằng quốc gia này có thể duy trì các liên doanh với Trung Quốc ít nhất trong một thời gian.

Trong khi đó, một quan chức tại Hiệp hội Công nghiệp Pin Hàn Quốc, Lee Myung-kyu nói: "Trung Quốc và Hàn Quốc cần nhau. Các nhà sản xuất pin Hàn Quốc cảm thấy có rủi ro khi nhập khẩu các vật liệu pin như cực điện và tiền chất từ Trung Quốc do có IRA. Nhưng nếu tất cả các nguyên liệu thô này đều được sản xuất tại Hàn Quốc, điều đó có nghĩa là Hàn Quốc sẽ có một chuỗi cung ứng ổn định hơn trong nước".

Tuy nhiên, các công ty Hàn Quốc cần đề cao các rủi ro có thể xảy ra do sự can thiệp của Mỹ trong việc chặn các liên doanh này khỏi lợi ích thuế IRA. Đồng thời, họ cũng nên học hỏi từ kinh nghiệm và công nghệ của các đối tác Trung Quốc để củng cố địa vị trong thị trường năng lượng tái tạo này.

Có thể bạn quan tâm