Elon Musk muốn biến Twitter thành siêu ứng dụng WeChat của Trung Quốc

Mục tiêu của Elon Musk là biến X (trước gọi là Twitter) thành một WeChat của phương Tây...
Elon Musk muốn biến Twitter thành siêu ứng dụng WeChat của Trung Quốc

Kể từ ngày 24/7, Twitter chính thức lột xác với tên gọi mới là X cùng với logo và giao diện mới màu đen. Elon Musk đã đưa ra lời tạm biệt với Twitter trên tài khoản của mình vào ngày 23/7: “Chúng ta sẽ sớm tiễn biệt thương hiệu Twitter và toàn bộ đàn chim xanh. Nếu logo X đủ ổn để đăng tối nay, chúng tôi sẽ triển khai nó trên toàn cầu ngay ngày mai”.

Giám đốc điều hành mới của công ty, Linda Yaccarino nói rằng, X là biểu tượng không giới hạn trong tương lai. Nền tảng sẽ tập trung vào âm thanh, video, tin nhắn, thanh toán. Đây sẽ là môi trường toàn cầu cho các ý tưởng sáng tạo, trao đổi dịch vụ, hàng hóa và tìm kiếm cơ hội mới. Twitter mới sẽ được hỗ trợ bởi AI, giúp người dùng kết nối với nhau theo những cách chúng ta mới chỉ tưởng tượng về nó. 

Elon Mark
Elon Mark đã "khai tử" logo con chim xanh quen thuộc của Twitter

Những mục tiêu được đề ra bởi Elon Musk và Linda Yaccarino nghe có vẻ giống ý tưởng của một "siêu ứng dụng", vốn đã được tiên phong tại Trung Quốc và đã phát triển ở các khu vực khác của châu Á.

Siêu ứng dụng là loại ứng dụng cho phép người dùng thực hiện nhiều tính  năng mà không cần rời khỏi ứng dụng. Ví dụ, một ứng dụng có thể bao gồm các chức năng truyền thông xã hội, thanh toán, đặt phòng khách sạn và vé máy bay, và gọi taxi.

Siêu ứng dụng lớn nhất thế giới hiện nay là WeChat, do công ty công nghệ Trung Quốc Tencent điều hành và có hơn 1,3 tỷ người dùng.

Để nói về WeChat, đây chủ yếu là một ứng dụng tin nhắn giống như WhatsApp. Nhưng nó cũng có chức năng thanh toán và người dùng có thể truy cập vào các ứng dụng khác bên trong như thương mại điện tử và ngân hàng.

Trong khi Trung Quốc tiên phong trong việc phát triển siêu ứng dụng, ý tưởng này đã lan rộng sang các khu vực khác của châu Á. Công ty Grab có trụ sở tại Singapore đã mở rộng sang các lĩnh vực khác như giao hàng thực phẩm và thanh toán. Kakao của Hàn Quốc cũng là một ví dụ khác.

Elon Musk có thể đã lấy cảm hứng từ WeChat, một ứng dụng mà ông gọi là "tuyệt vời" năm ngoái. "Ở Trung Quốc, bạn gần như sống với WeChat vì nó rất hữu ích và hỗ trợ cuộc sống hàng ngày của bạn. Và tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có thể làm điều tương tự với Twitter. Nó sẽ là một thành công vô cùng".

Dù vậy, siêu ứng dụng có hiệu quả ở nước ngoài? WeChat phát triển mạnh mẽ tại Trung Quốc nhờ môi trường Internet đặc thù, nơi nhiều dịch vụ quốc tế như Twitter, Google bị cấm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nội phát triển. Tencent là một trong số ứng dụng đó.

WeChat Pay là một trong hai dịch vụ thanh toán di động lớn nhất nước, còn lại là Alipay của Ant Group, công ty thuộc Alibaba. Bản thân Alipay cũng là một siêu ứng dụng.

Tencent có thể quản lý ứng dụng quy mô lớn như WeChat vì đang điều hành dịch vụ thanh toán và mạng xã hội riêng. Ngoài ra, tập đoàn còn đầu tư vào các công ty khác như sàn thương mại điện tử JD.com, dịch vụ giao đồ ăn Meituan. Nó giúp Tencent tích hợp dịch vụ của họ vào WeChat.

Không chỉ có vậy, Tencent còn là một trong những hãng game lớn nhất thế giới nên chức năng của WeChat càng phong phú. Đặc biệt, các nhà phát triển cũng có thể tạo “chương trình mini” bên trong WeChat, bởi nó là phiên bản rút gọn của một ứng dụng, giúp người dùng không cần tải về hàng chục app khác nhau mà chỉ cần WeChat cho mọi thứ.

Chính vì vậy, ứng dụng X của Musk sẽ là một đối thủ cho các công ty truyền thông xã hội khác như các công ty thuộc Meta. Điều này có thể làm cho việc hợp tác với các công ty khác trở nên khó khăn. Đây chỉ là một số thách thức, chưa tính đến các lĩnh vực như cạnh tranh trong quảng cáo và ai sở hữu dữ liệu trong trường hợp X hợp tác với các công ty khác.

Nhưng cũng có cơ hội cho X khi Elon Musk xem nó như một ứng dụng truyền thông toàn diện. Ông đã tăng đáng kể giới hạn số ký tự cho các bài đăng cho những người đăng ký sử dụng Twitter Blue. Điều đó có thể là một điểm khởi đầu, biến Twitter thành một công cụ truyền thông giữ người dùng. Sau đó, rất có thể Elon Musk sẽ thêm các công cụ khác như thanh toán mà ông đã nhắc đến trước đó.

Biến X thành siêu ứng dụng như WeChat là nhiệm vụ gian nan vì các yếu tố tạo nên thành công của WeChat đều không hiện diện tại Mỹ hay châu Âu.

Xem thêm

Elon Musk từ chức, Twitter sắp có nữ CEO mới

Elon Musk từ chức, Twitter sắp có nữ CEO mới

Theo tiết lộ từ Elon Musk, CEO mới của Twitter sẽ bắt đầu công việc sau khoảng 6 tuần nữa. Các nguồn tin cho biết đó là Linda Yaccarino – trưởng bộ phận quảng cáo tại NBCUniversal.

Có thể bạn quan tâm

Người Hàn mua quà cũ, bỏ tiệc sang để vượt “bão” kinh tế

Người Hàn mua quà cũ, bỏ tiệc sang để vượt “bão” kinh tế

Đối mặt với lạm phát và kinh tế bất ổn, người tiêu dùng Hàn Quốc đang thắt chặt chi tiêu trong Tháng Gia đình, thời điểm vốn được biết đến với những bữa tiệc hoành tráng và quà tặng đắt tiền, bằng cách mua đồ cũ, chọn quà thực tế và cắt giảm các khoản ăn uống xa hoa…

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...