Cụ thể, EU sẽ tăng 50% số lượng kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) đối với các nước thứ ba, đồng thời tăng 33% các cuộc kiểm toán tại các trạm kiểm soát biên giới của các quốc gia thành viên...
Đó là những nội dung nằm trong thông báo vừa Bộ Công Thương phát đi. Theo cơ quan này, động thái của EU nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm nhập khẩu tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, môi trường và phúc lợi động vật vốn áp dụng cho nông dân và doanh nghiệp trong EU.
Ủy ban châu Âu cho biết, một lực lượng đặc nhiệm mới sẽ được thành lập để điều phối hoạt động kiểm soát, tập trung vào dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, an toàn thực phẩm – thức ăn chăn nuôi và phúc lợi động vật, đồng thời thúc đẩy các chiến dịch giám sát tập trung đối với một số nhóm sản phẩm nhập khẩu, thông báo của Bộ Công Thương nêu rõ.
Bộ Công Thương nhấn mạnh: "Các biện pháp mới được áp dụng đồng loạt đối với tất cả các đối tác thương mại ngoài EU và việc tăng cường kiểm soát là cách EU đáp lại mối quan ngại ngày càng gia tăng của nông dân châu Âu, những người lo ngại cạnh tranh không công bằng nếu các sản phẩm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn tương tự như trong khối".
Theo Bộ Công Thương, với tư cách là một trong những nhà nhập khẩu và xuất khẩu thực phẩm lớn nhất thế giới, EU khẳng định mục tiêu của các biện pháp lần này là củng cố hệ thống kiểm soát hiện có để bảo vệ người tiêu dùng, hỗ trợ nông dân châu Âu và bảo đảm mọi sản phẩm vào thị trường EU đều đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn nghiêm ngặt.
Trước động thái trên của EU, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam đặc biệt quan tâm đến chất lượng và dư lượng hóa chất để tránh hàng hóa bị trả lại hoặc tiêu hủy tại EU, gây ảnh hưởng uy tín của công ty và phát sinh thêm các chi phí.