Phiên giao dịch ngày thứ Năm (8/10) trên thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến sự sụt giảm của rất nhiều cổ phiếu, trong đó nổi bật nhất là nhóm cổ phiếu ngành công nghệ.
Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số Nasdaq giảm 1,25% xuống 27.193,34 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,47% xuống 7.765,36 điểm; chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 51,77 điểm tương đương 0,1% lên 51.231,64 điểm.
Cổ phiếu của nhóm ngành công nghệ chịu áp lực lớn sau khi doanh thu thường niên của OpenAI được công bố thấp hơn so với kỳ vọng của các chuyên gia. Không chỉ riêng cổ phiếu OpenAI giảm sâu, cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Mỹ cũng giảm rất mạnh. Nổi bật nhất, cổ phiếu Oracle sụt hơn 5%, cổ phiếu Nvidia và AMD sụt gần 3% và 4%.
Tâm lý bi quan bao trùm thị trường chứng khoán còn bởi nỗi lo giá dầu cao. Trong động thái mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không muốn đi đến thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh với Iran và Mỹ chuẩn bị cho hàng loạt đợt không kích lớn tại khu vực Trung Đông.
Tuy nhiên, sau đó ông khẳng định Mỹ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng sau, dù vậy tuyên bố này cũng không thể bình ổn tâm lý thị trường.
Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ đồng thời quan tâm đến diễn biến lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm và 30 năm sau khi hai loại lợi suất này đã đều lên ngưỡng cao nhất trong 24 năm trong tuần này.
Trong phiên ngày thứ Năm, lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm hạ 5 điểm cơ bản xuống 5,227%, còn lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 30 năm giảm 6 điểm cơ bản xuống 5,601%.
CUNG DẦU GIÁN ĐOẠN
Trên thị trường năng lượng toàn cầu phiên ngày thứ Năm, giá dầu các loại đồng loạt tăng. Thị trường London, giá dầu Brent giao hợp đồng tương lai tăng 4,07% lên 104,28USD/thùng. Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao hợp đồng tương lai tăng 3,64% lên 91,49USD/thùng.
Trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại quỹ Baird, ông Ross Mayfield, phân tích: “Tôi nghĩ rằng áp lực lạm phát gây ra bởi giá năng lượng cao đã làm thay đổi quan điểm chính sách của Fed, đồng thời nó cũng tác động đến diễn biến đường cong lợi suất các loại trái phiếu. Nếu phía Mỹ sớm công bố được thỏa thuận với Iran làm giảm căng thẳng tại trung Đông và giá dầu giảm từ 90USD/thùng xuống 70USD/thùng, lợi suất trái phiếu cũng sẽ giảm theo”.
Lợi suất trái phiếu và giá dầu cao đã tạo ra nhiều biến động trên thị trường chứng khoán cũng như năng lượng toàn cầu thời gian gần đây bởi xuất hiện ngày một nhiều lo lắng liên quan đến việc lạm phát sẽ duy trì ở ngưỡng cao và buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải nâng lãi suất cơ bản đồng USD.
Căng thẳng tại Trung Đông dường như đang dâng cao trở lại. Trong tuần qua, 9 tàu chở dầu đã bị tấn công tại và xung quanh eo biển Hormuz, đe dọa làm gián đoạn đà phục hồi gần đây của dòng chảy dầu thô qua tuyến hàng hải chiến lược này.
Giá dầu hạ nhiệt đà tăng sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Trước đó, NBC News dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết ông Trump và đội ngũ an ninh quốc gia đang cân nhắc nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran trong những tuần tới.
Theo dữ liệu của Kpler, trong tuần kết thúc vào thứ Ba, khoảng 9,5 triệu thùng dầu mỗi ngày được vận chuyển qua eo biển Hormuz, thấp hơn khoảng 30% so với mức bình thường trước khi chiến tranh Iran nổ ra. Tổng lượng dầu thô từ Trung Đông được vận chuyển, bao gồm cả các tuyến đường ống dẫn dầu thay thế, đạt 16,4 triệu thùng/ngày, gần tương đương mức trước chiến tranh.
Tại Vịnh Mexico, các công ty dầu khí đã tạm thời giảm sản lượng khai thác khoảng 500.000 thùng/ngày, tương đương 25% sản lượng dầu ngoài khơi trong khu vực, khi bão Isaias tiến về các vùng ven biển bang Alabama, Mississippi và khu vực cán chảo của bang Florida.
Lực lượng Houthi tại Yemen với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Iran đã phóng tên lửa nhằm vào các sân bay ở thủ đô Riyadh và thành phố Abha của Saudi Arabia trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư. Theo Al Arabiya, cơ quan truyền thông thuộc sở hữu nhà nước của Saudi Arabia, các cuộc tấn công khiến ba người thiệt mạng và 36 người bị thương.