Gia tộc siêu giàu Rothschild đang âm thầm vào Việt Nam như thế nào?

Họ đến không kèn không trống. Từ một buổi hòa nhạc, một bản ghi nhớ, đến một đề xuất giải cứu ngân hàng trăm nghìn tỷ, cái tên Rothschild đang dần lộ diện trong những lát cắt quan trọng của tài chính Việt Nam...

Từng được nhắc đến như “gia tộc không ai đếm được tài sản”, Rothschild giờ đây lại xuất hiện trong những diễn biến tài chính nóng bỏng nhất Việt Nam. Dù âm thầm nhưng đầy tính toán, sự xuất hiện của họ đang mở ra những gợi ý đáng chú ý.

Được mệnh danh là "gia tộc huyền thoại", Rothschild là cái tên gắn liền với lịch sử tài chính thế giới trong suốt hơn 300 năm qua. Xuất thân từ cộng đồng Do Thái tại Frankfurt (Đức), gia tộc này đã vươn lên thành biểu tượng của giới ngân hàng toàn cầu, dù hiện tại họ còn mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác. Thế nhưng, sự giàu có thực sự của gia tộc Rothschild vẫn luôn được bao phủ bởi một màn sương bí ẩn.

“Cấu trúc quyền sở hữu không rõ ràng khiến việc ước lượng độ giàu có của họ trở nên khó khăn”, Financial Times từng nhận xét. Tác giả Song Hongbing trong cuốn Chiến tranh tiền tệ thậm chí còn nhận định đây là gia tộc giàu có nhất thế giới, nhưng chưa từng công bố con số cụ thể nào.

Nếu như trước đây, sự hiện diện của Rothschild tại Việt Nam chỉ gói gọn trong các hoạt động giao lưu văn hóa, thì nay đã có những chuyển động cho thấy sự quan tâm nghiêm túc hơn từ phía gia tộc này đối với thị trường tài chính Việt Nam.

Hồi tháng 11 và 12/2018, bà Charlotte de Rothschild, thành viên của gia tộc Rothschild đã bất ngờ có mặt tại TP.HCM và Hà Nội để biểu diễn trong chương trình hòa nhạc “Lina Concert – Passion of Rothschild”. Charlotte là nghệ sĩ soprano nổi tiếng thế giới, và buổi biểu diễn của bà đã để lại ấn tượng mạnh mẽ về sự kết hợp tinh tế giữa âm nhạc cổ điển châu Âu và chất liệu dân gian Việt Nam.

Tuy nhiên, đáng chú ý là bên lề chương trình, bà Charlotte cũng bày tỏ sự quan tâm đến công nghệ blockchain, lĩnh vực khi đó đang phát triển rất mạnh tại Việt Nam. Dù chuyến đi được tổ chức dưới danh nghĩa văn hóa, nhiều chuyên gia nhận định đây là bước đi thăm dò ban đầu của gia tộc Rothschild trong chiến lược đầu tư vào công nghệ tài chính tại Việt Nam.

Bà Charlotte de Rothschild, nữ Nam tước thuộc chi nhánh Rothschild tại Anh (đứng ở giữa)

Năm 2023, dấu ấn của gia tộc Rothschild tại Việt Nam đã bước sang một giai đoạn rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Tập đoàn Edmond de Rothschild, nhánh chuyên về ngân hàng và quản lý tài sản của gia tộc đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vào tháng 4, trùng thời điểm BIDV kỷ niệm 66 năm thành lập. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn mở ra một hành trình hợp tác dài hạn giữa hai tổ chức tài chính có tầm ảnh hưởng trong khu vực.

Đến tháng 11, BIDV và Edmond de Rothschild tiếp tục nâng tầm bằng một hợp đồng hợp tác chiến lược toàn diện. Theo đó, Rothschild sẽ hỗ trợ BIDV phát triển dịch vụ ngân hàng cao cấp Private Banking, với mục tiêu phục vụ nhóm khách hàng siêu giàu ngày càng gia tăng tại Việt Nam. Không chỉ cung cấp công nghệ và đào tạo, phía Rothschild còn mang đến các giải pháp đầu tư quốc tế, đặt nền móng cho việc chuẩn hóa dịch vụ theo tiêu chuẩn châu Âu.

Không dừng lại ở đó, vào ngày 25/3/2024, Edmond de Rothschild và công ty chứng khoán BIDV (BSC) cũng đã ký kết thoả thuận liên doanh góp vốn nhằm triển khai thành lập công ty quản lý quỹ tại Việt Nam. Sau thỏa thuận, hai bên sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục xin phép cơ quan chức năng tại Việt Nam để đưa công ty quản lý quỹ đi vào hoạt động.

Công ty này sẽ cung cấp sản phẩm đầu tư chuyên biệt, hướng đến tầng lớp sở hữu tài sản lớn đang ngày càng có nhu cầu đa dạng hóa kênh đầu tư. Tầm nhìn dài hạn là đưa BIDV trở thành ngân hàng Private Banking hàng đầu Đông Nam Á, đồng thời giúp Edmond de Rothschild mở rộng ảnh hưởng tại thị trường đầy tiềm năng này.

BIDV và Edmond de Rothschild ký kết hợp đồng hợp tác

Sự hiện diện của Rothschild còn bất ngờ được nhắc đến trong một sự kiện chấn động khác, liên quan đến đề xuất tái cơ cấu hệ thống ngân hàng SCB từ bà Trương Mỹ Lan. Trong đơn kiến nghị gửi từ trại giam T17, bà Lan đề xuất phương án khắc phục hậu quả bằng nguồn vốn huy động từ các đối tác chiến lược quốc tế, trong đó có Rothschild, A&M và UBS.

Kế hoạch được chia làm ba giai đoạn, với tổng giá trị lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng. Trong giai đoạn đầu, 2 tỷ USD (hơn 50.000 tỷ đồng) đã sẵn sàng để giải ngân ngay nhằm hỗ trợ thanh khoản, chi trả tiền gửi và xử lý các vấn đề tồn đọng tại SCB. Giai đoạn hai dự kiến huy động thêm 8 tỷ USD từ các đối tác chiến lược để phát triển các dự án bất động sản đã hoàn tất pháp lý. Sang giai đoạn ba, kế hoạch mở rộng quy mô sẽ được thực hiện với kỳ vọng tạo dòng tiền lên đến 580.000 tỷ đồng trong vòng 12 năm.

Việc Rothschild có tên trong danh sách các nhà đầu tư quốc tế đồng hành cùng phương án này dù chưa được xác nhận chính thức nhưng vẫn làm dấy lên nhiều câu hỏi: Liệu gia tộc tài phiệt lừng danh này có đang toan tính một chiến lược đầu tư sâu rộng hơn tại Việt Nam, vượt ra ngoài lĩnh vực quản lý tài sản?

Từ văn hóa, công nghệ đến ngân hàng và tái cơ cấu tài chính, Rothschild đang dần lộ diện như một thế lực âm thầm nhưng không kém phần chiến lược tại Việt Nam. Và nếu xu hướng này tiếp tục, thị trường tài chính Việt Nam có thể sẽ là một điểm đến then chốt tiếp theo trong bản đồ ảnh hưởng toàn cầu của gia tộc siêu giàu này.

Có thể bạn quan tâm