Giá vàng được dự báo sẽ rớt mạnh vào cuối năm?

Giá vàng được dự báo sẽ giảm về mức 1.650 USD/ounce, tương đương 47 triệu đồng/lượng vào cuối năm 2022 và sẽ phục hồi trở lại vào năm 2023.
Giá vàng được dự báo sẽ rớt mạnh vào cuối năm?

Trong báo cáo mới phát hành, Tập đoàn Capital Economics (Anh) cho biết, giá vàng sau khi đạt đỉnh vào tháng 3 đã rớt mạnh dưới áp lực đồng USD và lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ mạnh lên.

Giới đầu tư có xu hướng bán tháo vàng và lao vào đồng USD để trú ẩn tài sản an toàn trước các bất ổn kinh tế, chính trị toàn cầu hiện nay.

"Dù còn nhiều bất ổn về triển vọng nền kinh tế toàn cầu và tác động của cuộc chiến ở Ukraine và Nga, nhưng nền kinh tế của Mỹ vẫn sẽ tốt hơn các nền kinh tế khác là châu Âu và châu Á, mà qua đó, đồng USD tiếp tục hưởng lợi.

Do đó, giá vàng sẽ giảm về mức 1.650 USD/ounce, tương đương 47 triệu đồng/lượng vào cuối năm 2022. Bước sang năm 2023, giá vàng mới phục hồi trở lại" - Capital Economics nhận định.

Phiên giao dịch hôm nay (4-8), giá vàng đạt mức 1.768 USD/ounce, tương đương 50,3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường trong nước, vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra hiện là 53,5 và 67 triệu đồng/lượng.

Xem thêm

Định nghĩa phong cách sống chuẩn Nhật tại The Origami

Định nghĩa phong cách sống chuẩn Nhật tại The Origami

Phong cách sống Nhật đang trở thành xu hướng hiện đại được đón nhận ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Giữa trung tâm TP Thủ Đức, The Origami là không gian sống xanh chuẩn Nhật giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và trải nghiệm cho cư dân đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.